Nghệ An: Phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc (21/4)

(Baonghean.vn) - Sáng 14/4, tại Trường THCS Lý Nhật Quang (Đô Lương), Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với huyện Đô Lương tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ IV, năm 2022.

Dự lễ phát động có lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; đại diện các nhà tài trợ; lãnh đạo huyện Đô Lương và các thầy, cô giáo cùng đông đảo các em học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang và các trường học trên địa bàn huyện Đô Lương.

Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh buổi lễ phát động. Ảnh: Công Kiên

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, đồng chí Quách Thị Cường - Phó Giám đốc Sở phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ IV, năm 2022. Nhằm khẳng định vai trò của sách và đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc, năm 2017, Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng”.

Ảnh: Công Kiên
Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Đồng chí  Quách Thị Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ IV, năm 2022. Ảnh: Công Kiên

Năm 2021, Chính phủ ký Quyết định lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách; tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Năm 2019, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát động tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc. Từ đó đến nay, trung bình mỗi năm có khoảng gần 1 triệu bài dự thi trên toàn quốc (riêng Nghệ An khoảng 69.000 bài). Năm nay, cuộc thi có chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước”, thực hiện cải tiến bộ đề thi nhằm phát huy khả năng tư duy, khuyến khích tính chủ động, sáng tạo của thí sinh.

Ảnh: Công Kiên
Phần thi trưng bày và giới thiệu sách của các trường học trên địa bàn huyện Đô Lương. Ảnh: Công Kiên

Năm nay, cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc có chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước”, tiến hành cải tiến bộ đề thi nhằm phát huy khả năng tư duy, khuyến khích tính chủ động, sáng tạo của thí sinh.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao mong muốn mỗi người hãy dành một khoảng thời gian quý báu trong ngày, trong tuần để đọc sách, làm giàu thêm vốn tri thức cho mình. Mỗi thư viện, trường học nên tổ chức nhiều hình thức đa dạng để tuyên truyền về Ngày Sách, phát triển văn hóa đọc; mỗi ban, ngành, đoàn thể nên tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp với yêu cầu thực tế của đơn vị…

Ảnh: Công Kiên
Phần dự thi Giới thiệu sách hoặc kể chuyện theo sách của các em học sinh Trường Tiểu học Yên Sơn (Đô Lương). Ảnh: Công Kiên

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã thông qua thể lệ cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ IV, năm 2022 và cung cấp những thông tin cơ bản về cuộc thi để các trường học, các em học sinh trên địa bàn toàn tỉnh tham gia dự thi.

Sau lễ phát động, chương trình tiếp tục với các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như trao tặng sách cho Trường THCS Lý Nhật Quang; tặng sách cho học sinh các trường học trên địa bàn huyện Đô Lương; thi trưng bày, giới thiệu sách; thi giới thiệu sách hoặc kể chuyện theo sách…

Ảnh: Công Kiên
Lãnh đạo NXB Nghệ An tặng sách cho các em học sinh trên địa bàn huyện Đô Lương. Ảnh: Công Kiên

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.