Nghệ An phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước

(Baonghean.vn) - Chiều 6/5, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước tỉnh Nghệ An năm 2022, khu vực đồng bằng.

Tham dự Lễ phát động có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại biểu các huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Nam Đàn, Hưng Nguyên, thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai và thị xã Cửa Lò cùng đông đảo nhân dân và gần 300 em học sinh trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cùng 10 huyện, thành, thị khu vực đồng bằng tiến hành ký cam kết thực hiện chương trình bơi an toàn năm 2022. Ảnh: Việt Hùng
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cùng 10 huyện, thành, thị khu vực đồng bằng tiến hành ký cam kết thực hiện chương trình bơi an toàn năm 2022. Ảnh: Việt Hùng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao khẳng định, phát động toàn dân tập luyện môn bơi là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh về phòng, chống tai nạn thương tích cho người dân, nhất là đuối nước trẻ em. Ban tổ chức kêu gọi sự vào cuộc tích cực, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng và toàn xã hội với công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Việc tổ chức dạy bơi, học bơi, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước hiện nay là rất cấp thiết và cần được thực hiện trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu nói riêng và trên địa bàn cả tỉnh nói chung, nhất là trong hệ thống các trường học, góp phần từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em. 

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao và 10 huyện, thành, thị khu vực đồng bằng tiến hành ký cam kết thực hiện chương trình bơi an toàn năm 2022 và trao quà cho 33 em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi.

Các huấn luyện viên hướng dẫn học sinh kỹ năng cứu người bị đuối nước. Ảnh: Việt Hùng
Các huấn luyện viên hướng dẫn học sinh kỹ năng cứu người bị đuối nước. Ảnh: Việt Hùng

Sau lễ phát động, các đại biểu đã chứng kiến các huấn luyện viên và các em học sinh thực hành biểu diễn bơi tại khu vực bể bơi khách sạn Núi Hồng, đồng thời các em cũng tham gia tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước; phương pháp bơi; kỹ năng cứu đuối an toàn và sơ cấp cứu người bị đuối nước.

Trước đó, ngày 5/5 Sở VH&TT phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước tại huyện miền núi Quỳ Hợp, với sự tham gia của các huyện khu vực miền núi./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.