Nghệ An: Thời tiết cực đoan, nguy cơ xảy ra giông lốc, mưa đá và lũ quét

(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện miền núi Kỳ Sơn xảy ra hình thái thời tiết cực đoan, mưa giông cùng với lốc xoáy đã khiến cho một số nhà dân, trường học bị tốc mái, và ngập úng cục bộ.
Vào ngày 2/6 trên địa bàn xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn xuất hiện trận mưa lớn kèm theo mưa đá. Mưa đá khiến cho mái tôn của 2 dãy nhà cấp 4 gồm 5 phòng học của Trường PTCS Phà Đánh và 6 mái nhà của một số hộ dân bản Kẹo Lực 3, xã Phà Đánh bị tốc mái. 
2 dãy nhà cấp 4 gồm 5 phòng học của Trường PTCS Phà Đánh đã bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: CTV
2 dãy nhà cấp 4 gồm 5 phòng học của Trường PTCS Phà Đánh đã bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: CTV
Ngoài ra, vào chiều 4/6 trên địa bàn Kỳ Sơn cũng xảy ra mưa lớn, mưa giông gây úng ngập cục bộ cho một số khu vực, trong đó nặng nhất là tại khối 4, thị trấn Mường Xén.  
Bà Vi Thị Thanh - Chủ tịch UBND xã Phà Đánh cho biết, ngoài việc làm tốc mái hoàn toàn 2 dãy nhà 5 phòng học của Trường PTCS Phà Đánh, giông lốc còn làm cho 6 nhà dân bị hư hỏng mái. Ảnh: CTV
Bà Vi Thị Thanh - Chủ tịch UBND xã Phà Đánh cho biết, ngoài việc làm tốc mái hoàn toàn 2 dãy nhà 5 phòng học của Trường PTCS Phà Đánh, giông lốc còn làm cho 6 nhà dân bị hư hỏng mái. Ảnh: CTV
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 19-22 độ vĩ bắc, kết hợp hội tụ gió trên cao, nên từ chiều và đêm 5-8/6 ở Bắc Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông, trong mưa có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tổng lượng mưa phổ biến ở Thanh Hóa đến Bắc Nghệ An từ 40-80mm/đợt, có nơi cao hơn 100mm/đợt. Khu vực Nam Nghệ An đến Hà Tĩnh, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/đợt, có nơi cao hơn 50mm/đợt.  
Mưa lớn gây ngập cục bộ tại khu vực thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn vào chiều 4/6. Ảnh: CTV
Mưa lớn gây ngập cục bộ tại khu vực thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn vào chiều 4/6. Ảnh: CTV

Trưởng phòng dự báo - Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ Tăng Văn An nhấn mạnh: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt cảnh báo mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở các vũng trũng thấp, các thành phố và khu đô thị. Chính vì thế, các địa phương cần có những phương án đối phó tối ưu, nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lớn gây ra./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.