Nghị sĩ Mỹ bắt tay 'chặn' ông Trump trong vấn đề Nga

Các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa đã nhất trí về lệnh trừng phạt mới nhắm vào Nga, Iran, Triều Tiên và ngăn chặn từ trước các nỗ lực dỡ bỏ cấm vận (nếu có) của Tổng thống Donald Trump.

Nghị sĩ Mỹ bắt tay 'chặn' ông Trump trong vấn đề Nga
Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Kevin McCarthy - Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters ngày 23-7 dẫn lời ông Kevin McCarthy, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ xác nhận thông tin trên.

Dự luật chống lại các hành động gây bất ổn của Iran được thông qua tại Thượng viện Mỹ cách đây 1 tháng. Tuy nhiên nó đã được tổ chức lại tại Hạ viện sau khi các hạ nghị sĩ Cộng hòa đề nghị bổ sung thêm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Theo dự luật này, ông Trump sẽ phải đệ trình báo cáo lên Quốc hội các hành động đề xuất sẽ "thay đổi đáng kể" chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Nga. Những "thay đổi đáng kể" này rất rộng và cụ thể, bao gồm cả việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt hoặc trả lại hai cơ sở ngoại giao của Nga ở Mỹ bị Washington phong tỏa hồi năm ngoái.

Trong trường hợp này, Quốc hội (Hạ viện và Thượng viện) sẽ có ít nhất 30 ngày để thảo luận, điều trần và tổ chức bỏ phiếu ủng hộ hay bác bỏ các đề xuất thay đổi của tổng thống.

Ông McCarthy cho biết Hạ viện sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 25-7 về các biện pháp trừng phạt tổng hợp nhắm vào ba nước này. Vị này nhấn mạnh trừng phạt là cách "để buộc họ chịu trách nhiệm cho các hành động nguy hiểm của mình".

Nga hiện đang bị Mỹ trừng phạt sau sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trước khi rời nhiệm sở đã ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao của Matxcơva, đóng cửa hai cơ sở ngoại giao Nga với cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. 

Kể từ khi ông Trump nhậm chức, nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ tiếp tục phủ bóng nhiệm kỳ của ông với một loạt cuộc điều tra và điều trần được tiến hành.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, bà Nancy Pelosi gọi các bước đi của Nga ở châu Âu và Mỹ là "thái quá và không thể chấp nhận được". "Chúng ta bắt buộc cần phải có các biện pháp chế tài mạnh mẽ càng sớm càng tốt", bà Pelosi nói.

Tuy nhiên, vị này cho rằng đưa thêm Triều Tiên vào dự luật có thể sẽ kéo dài thời gian nó được thông qua tại Thượng viện. 

Trong một tuyên bố chung, ông McCarthy và ông Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện, khẳng định dự luật sửa đổi sẽ "giúp tăng cường an ninh năng lượng cho các đồng minh châu Âu của Mỹ bằng cách duy trì sự tiếp cận các nguồn năng lượng chủ chốt ngoài Nga".

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Schumer, nói một dự luật trừng phạt mạnh mẽ là điều cần thiết và bày tỏ hi vọng hai phe Cộng hòa và Dân chủ tại lưỡng viện sẽ nhanh chóng thông qua.

"Một Quốc hội gần như thống nhất đã sẵn sàng gửi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin thông điệp thay mặt cho tất cả người dân và đồng minh Mỹ. Việc chúng ta cần bây giờ là cần Tổng thống Trump chuyển tải thông điệp đó", Thượng nghị sĩ Ben Cardin, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban đối ngoại Thượng viện, tuyên bố đầy ẩn ý.

Theo tuoitre.vn

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.