Người dân TP Vinh cơ bản ý thức chấp hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

(Baonghean.vn) - Sau 1 tháng quay trở lại nhịp sống bình thường, người dân TP Vinh lại tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Ngày đầu tiên tái thực hiện Chỉ thị 15 cho thấy cơ bản người dân thành phố đã có ý thức hơn trong việc chấp hành quy định.
1
TP. Vinh bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h00 ngày 15/8 sau khi xuất hiện các ca Covid - 19 trong cộng đồng. Theo ghi nhận, trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 15, nhiều điểm tập trung đông người trên địa bàn TP. Vinh như Quảng trường Hồ Chí Minh thường là nơi rất đông người tập thể dục, đi dạo tuy nhiên trong sáng 15/8 đã vắng hẳn. Ảnh: Q.A
2
Các tuyến phố cũng thưa thớt, giảm lưu lượng xe cộ rõ rệt dù là ngày cuối tuần. Người dân đã có ý thức ở nhà để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Trong ảnh: Phố Nguyễn Thị Minh Khai vắng lặng trong sáng 15/8. Ảnh: Q.A
3
Nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên đường Lê Hồng Phong đã tạm dừng hoạt động trong sáng 15/8. Ảnh: Q.A
4
Tuy nhiên, vẫn có tình trạng một số cơ sở ăn uống, do thời gian thực hiện giãn cách vào lúc 0h00 nên nhiều chủ cửa hàng không cập nhật thông tin, đành phải mở quán đón khách mong kịp xử lý lượng thực phẩm đã lỡ nhập về. Ảnh: Q.A
5
Theo Chỉ thị 15 thì các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc men... vẫn mở cửa hoạt động bình thường, do đó người dân có thể yên tâm về nguồn cung các mặt hàng trong mùa dịch. Ảnh: Q.A
6
Bên cạnh thực hiện Chỉ thị 15 toàn TP. Vinh, thành phố cũng quyết định phong tỏa và cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 tại 3 khu vực, bao gồm: Chợ đầu mối Vinh;  Ngõ 30B đường Cao Xuân Huy (khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân); Đường Đội Quyên (khối 6B, phường Cửa Nam). Trong ảnh: Các lối ra vào tại chợ đầu mối đã bị phong tỏa và có lực lượng túc trực, người dân không được phép vào khu chợ này. Ảnh: Q.A
7
Khu vực ngõ 30B đường Cao Xuân Huy (khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân) cũng bị phong tỏa và thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: Q.A

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.