Người dân xóm Hải Thịnh (Nghi Thiết, Nghi Lộc) tiếp tục kiến nghị giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 21/7, các cơ quan chức năng tiến hành đối thoại với người dân xóm Hải Thịnh (Nghi Thiết) để giải quyết các kiến nghị liên quan vấn đề tái định cư, bảo vệ môi trường. Đây cũng là lý do mà người dân tiếp tục chặn xe hàng của Công ty CP Xi măng Sông Lam những ngày gần đây.

Đồng chí Lê Tiến Trị - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì cuộc đối thoại. Tham dự còn có lãnh đạo một số sở, ngành, chính quyền địa phương; đại diện Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam; cùng đông đảo người dân xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết.

Lo ngại ô nhiễm môi trường

Thời gian gần đây, một số người dân xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết (Nghi Lộc), tiếp tục tập trung tại khu vực con đường chính dẫn vào Cảng biển Vissai để ngăn cản không cho xe tải chở hàng ra vào cảng.

Lý do người dân tập trung ngăn xe tải chở hàng ra vào cảng liên quan đến các vấn đề về tái định cư, lo ngại về ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, gần đây khi có thông tin Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam sẽ triển khai xây dựng bến bãi chứa than, lắp đặt dây chuyền sàng tuyển, phối trộn than đá ở vùng cảng tổng hợp, nhiều hộ dân của xóm Hải Thịnh lo sợ khi đi vào hoạt động sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

BNA_người dân chặn xe.jpg
Người dân tiếp tục chặn xe vào Cảng biển quốc tế Vissai vào sáng ngày 20/7. Ảnh: NDCC

Bên cạnh đó, người dân xóm Hải Thịnh cũng yêu cầu chính quyền địa phương và Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam thực hiện những lời hứa về việc xây dựng bến neo đậu tàu thuyền, xây dựng nhà văn hóa…

Liên quan đến vấn đề này, cách đây khoảng 1 tháng, vào ngày 23/6/2023, đại diện chính quyền địa phương, các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện Nghi Lộc, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cùng lãnh đạo Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam Nghệ An cũng đã có buổi đối thoại với người dân về những vấn đề về tái định cư, môi trường xung quanh dự án.

BNA_toàn cảnh buổi đối thoại..JPG
Toàn cảnh buổi đối thoại vào chiều ngày 21/7. Ảnh: Tiến Đông

Trong cuộc đối thoại, người dân nêu lại lời hứa hỗ trợ xây nhà văn hóa của các cấp ngành cho xóm Bắc Thịnh và Nam Thịnh - nay nhập lại thành xóm Hải Thịnh từ năm 2017 đến nay vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó, nhà văn hóa của xóm Hải Thịnh hiện nay đang trong tình trạng xuống cấp và quá chật hẹp, không còn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hoá của người dân cũng như quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Chưa kể, nhiều hộ dân của xóm Hải Thịnh nằm trong diện phải di dời do ảnh hưởng của dự án xây dựng trạm nghiền xi măng và cảng biển (thuộc Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam), nhưng đến nay vẫn chưa được di dời, tái định cư. Điều này khiến cho cuộc sống của người dân gặp muôn vàn khó khăn, khi phải giữ nguyên hiện trạng nhà cửa xuống cấp, không thể sửa chữa và sống quá gần khu vực trạm nghiền.

BNA_ông Nguyễn Tiến Dũng.JPG
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc đặt vấn đề mở đầu tại buổi đối thoại. Ảnh: Tiến Đông

Mở đầu buổi đối thoại vào chiều nay, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc đặt vấn đề đối với các ngành chức năng và phía Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam, giải thích cho chính quyền địa phương và người dân một số vấn đề liên quan, như: khu đất quy hoạch xây dựng bến bãi của doanh nghiệp; chức năng nhiệm vụ của cảng biển; thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; vấn đề điều tiết giao thông trên tuyến đường đi vào cảng biển; và đặc biệt là đề nghị phía công ty giải thích cho chính quyền địa phương và bà con nhân dân biết về những bồn nước xuất hiện trong quá trình xây dựng bến cảng mà người dân nghi ngờ là bồn chứa nước thải của doanh nghiệp...

BNA_người dân có ý kiến.JPG
Ông Nguyễn Văn Cái, 76 tuổi, người dân xóm Hải Thịnh phát biểu ý kiến. Ảnh: Tiến Đông
BNA_ông Nguyễn Văn Chúc, xóm trưởng xóm Hải Thịnh. .JPG
Ông Nguyễn Văn Chúc - Xóm trưởng xóm Hải Thịnh đề nghị phía công ty cần xem lại mối quan hệ với người dân địa phương. Ảnh: Tiến Đông

Tại buổi đối thoại ghi nhận 10 ý kiến, kiến nghị của người dân địa phương. Một số người dân xóm Hải Thịnh tiếp tục thể hiện những bức xúc của mình liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Văn Cái - 76 tuổi, người dân xóm Hải Thịnh cho biết: Không phải tự nhiên mà người dân địa phương kéo nhau ra chặn xe chở hàng vào cảng biển. Điều người dân lo lắng là việc ô nhiễm môi trường sẽ gây nhiều bệnh tật, khiến cho cá chết hàng loạt...

Ông Nguyễn Văn Chúc - Xóm trưởng xóm Hải Thịnh còn đề nghị doanh nghiệp cần xem lại mối quan hệ với người dân địa phương, tránh tình trạng "quan liêu" khi tiếp nhận và trả lời các ý kiến phản ánh của người dân địa phương.

BNA_ông Nguyễn Công Xuân, người dân xóm Hải Thịnh, đại biểu HĐND xã Nghi Thiết phát biểu ý kiến.JPG
Ông Nguyễn Công Xuân - đại biểu HĐND xã Nghi Thiết mong chính quyền và phía công ty giải quyết dứt điểm những kiến nghị của nhân dân. Ảnh: Tiến Đông

Ông Nguyễn Công Xuân - người dân xóm Hải Thịnh, đồng thời cũng là đại biểu HĐND xã Nghi Thiết cho rằng, chính quyền cũng như phía công ty cần phải giải quyết dứt điểm những kiến nghị của nhân dân, nhất là những kiến nghị từ các cuộc đối thoại trước. Tránh tình trạng để kéo dài, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền đối với người dân.

Ngoài ra, người dân còn đề nghị phía công ty và chính quyền địa phương phải giải quyết dứt điểm vấn đề bồi thường, bố trí tái định cư. Cần làm rõ việc công ty có sử dụng các bồn chứa nước để chứa nước thải; có được phép tập kết gỗ dăm, bột đá hay không? Vấn đề đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông trên tuyến đường thường xuyên có nhiều xe tải trọng lớn ra vào...

Doanh nghiệp cam kết sẽ xử lý dứt điểm những vướng mắc

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của người dân, đồng chí Lê Tiến Trị - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho biết: Việc đầu tư xây dựng và triển khai 2 dự án Trạm nghiền xi măng và Cảng biển Vissai đều được thực hiện dựa trên cơ sở pháp lý đầy đủ, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và được các cơ quan chức năng cấp phép đầu tư, xây dựng... Trong đó, quy hoạch dự án Trạm nghiền xi măng có diện tích trên 69ha, diện tích trạm nghiền trên 67ha, còn lại là diện tích hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất. Đối với Cảng biển Vissai có diện tích quy hoạch hơn 400ha, trong đó diện tích mặt nước rộng hơn 397ha và diện tích đất tự nhiên ven biển rộng khoảng 10ha...

BNA_Đồng chí Lê Tiến Trị.JPG
Đồng chí Lê Tiến Trị - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam trả lời người dân các vấn đề liên quan đến quy hoạch. Ảnh: Tiến Đông

Đồng chí Lê Tiến Trị cũng thông tin, các hạng mục tập kết gỗ dăm, bột đá cũng được thể hiện trong giấy phép kinh doanh, và đã được thể hiện trong báo cáo tác động môi trường của doanh nghiệp.

Việc xây dựng bến neo đậu tàu thuyền, xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong khu vực dự án cũng đã được đưa vào quy hoạch. Trong đó, việc xây dựng khu tái định cư đã được UBND tỉnh giao cho huyện Nghi Lộc thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc cần phải báo cáo kịp thời để có phương án xử lý kịp thời. Phấn đấu trong năm 2023 sẽ khởi công xây dựng và đến tháng 1/2024 sẽ hoàn thành và bàn giao cho người dân.

Sau khi người dân có ý kiến, đồng chí Lê Tiến Trị cũng đề nghị phía Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam cần làm tốt công tác dân vận với người dân địa phương, nhất là khi họ đã hy sinh, chấp nhận di dời, nhường mặt bằng cho dự án đầu tư. Đề nghị công ty khảo sát, bố trí tạo việc làm cho người dân địa phương. Phối hợp với các cơ quan chức năng xác định lại diện tích giải phóng mặt bằng...

BNA_Ông Nguyễn Ngọc Oánh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng Sông Lam.JPG
Ông Nguyễn Ngọc Oánh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam. Ảnh: Tiến Đông

Ông Nguyễn Ngọc Oánh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam thành thật xin lỗi chính quyền và người dân địa phương khi đã để xảy ra tình trạng bức xúc cho người dân trong thời gian vừa qua. Bản thân Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam cũng có mối quan hệ chặt chẽ với người dân trong suốt nhiều năm qua, từ khi bắt đầu đặt những nền móng đầu tiên để thực hiện dự án. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty cũng gặp nhiều khó khăn.

Ông Oánh cũng khẳng định doanh nghiệp không lấn ra khỏi phạm vi quy hoạch của dự án; trạm nghiền xi măng không có nước thải độc hại, việc chở các bồn nước về là nhằm để làm mát các thiết bị, kết cấu máy móc trong bối cảnh nắng nóng kéo dài. Bên cạnh đó, các kết quả quan trắc môi trường luôn được kiểm soát và chuyển số liệu về cơ quan có thẩm quyền để theo dõi, quản lý. Trong thời gian tới, Công ty sẽ in các kết quả quan trắc gửi đến tận người dân địa phương...

Ông Nguyễn Ngọc Oánh cũng thay mặt phía công ty, hứa trước nhân dân xóm Hải Thịnh thời gian tới sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhân dân địa phương; sẽ giao cho 1 cán bộ phụ trách trong việc đón tiếp, trả lời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân một cách kịp thời và đầy đủ nhất...

tin mới

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.