Nữ sinh đạt giải Nhất chung kết Hội thi Giọng hát hay Đại học Vinh

(Baonghean.vn) - Trong đêm chung kết Hội thi Giọng hát hay của Đại học Vinh, Ban giám khảo đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và giải Khuyến khích.
Tối 31/12, Đoàn trường Đại học Vinh tổ chức chung khảo Hội thi giọng hát hay. Tham dự có đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đoàn trường Đại học Vinh, cùng đông đảo sinh viên, học sinh của trường. 
Các thí sinh thể hiện những tiết mục đặc sắc, gây ấn tượng với Ban giám khảo và khán giả. Ảnh: Mỹ Nga
Các thí sinh thể hiện những tiết mục đặc sắc, gây ấn tượng với Ban giám khảo và khán giả. Ảnh: Mỹ Nga

Hội thi Giọng hát hay học sinh, sinh viên là một trong những nội dung nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; và chào mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý 2020. 

Hội thi được tổ chức cho các thí sinh, sinh viên Khóa 60 đang theo học tại 14 Khoa, Viện, và học sinh thuộc Trường chuyên của Đại học Vinh, nhằm tạo sân chơi lành mạnh. Đêm thi diễn ra với 18 tiết mục cá nhân đặc sắc. Các tiết mục có hình thức phong phú, đa dạng với nội dung ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước, tình yêu tuổi trẻ, định hướng thẩm mỹ âm nhạc đúng đắn cho thế hệ trẻ.

Hội thi là dịp để phát hiện các giọng hát hay, nòng cốt cho phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ trong học sinh, sinh viên. Đồng thời, đây là sân chơi để học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh có cơ hội được giao lưu, giúp các bạn trưởng thành hơn, có ước mơ, có hoài bão và bản lĩnh để góp phần đẩy mạnh công tác Đoàn - Hội trên địa bàn tỉnh.

Trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Đoàn Thanh Mai. Ảnh: Mỹ Nga
Trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Đoàn Thanh Mai - 10A13 Trường Chuyên Đại học Vinh. Ảnh: Mỹ Nga

Kết thúc Hội thi, Ban Giám khảo đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, và 3 giải Khuyến khích. Trong đó, giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Đoàn Thanh Mai lớp 10A13 trường Chuyên Đại học Vinh.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.