Nữ tỷ phú giàu nhất thế giới qua đời ở tuổi 95

Bà Liliane Bettencourt là một phụ nữ Pháp tài giỏi, một nữ tỷ phú giàu có vào bậc nhất thế giới khi trong tay nắm quyền điều hành tập đoàn L’Oreal. Tài sản của bà trong năm 2017 là 40 tỷ USD. Đêm 21/9, bà đã qua đời tại nhà riêng ở tuổi 95 do sức khỏe yếu.

Bà Liliane Bettencourt
Bà Liliane Bettencourt.

Bà Liliane Bettencourt sinh ngày 21/10/1922 mang quốc tịch Pháp, là người phụ nữ giàu nhất thế giới với số tài sản trị giá 40 tỷ USD. Bà được biết đến như một nữ thừa kế số một khi là con gái duy nhất của nhà sáng lập tập đoàn này - ông Eugène Schueller. Bà là cổ đông chính của tập đoàn L'Oréal, nắm giữ 33% số cổ phần.

Thương hiệu L'Oreal của bà có giá tới hơn 59 tỷ USD trên thị trường chứng khoán quốc tế. Ngoài L'Oreal, bà Bettencourt còn thâu tóm các nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng thế giới như Maybelline, Parfums Giorgio Armani, Cacharel, Ralph Lauren, Helena Rubinstein… Bà Liliane Bettencourt luôn là một hình mẫu của các nữ doanh nghiệp trẻ.

Bà Liliane Bettencourt nắm quyền điều hành tập đoàn L’Oreál
Bà Liliane Bettencourt nắm quyền điều hành tập đoàn L’Oreál.

Mẹ mất sớm từ khi bà mới 5 tuổi nên Liliane Bettencourt rất thân thiết với cha cũng như chịu nhiều ảnh hưởng từ cha mình. Từ năm 15 tuổi, Liliane Bettencourt đã bắt đầu tham gia làm việc tại công ty của cha mình như một nhân viên tập sự pha chế mỹ phẩm và dán nhãn các chai dầu gội đầu. Dù là con gái của người đứng đầu công ty nhưng không phải mọi sự ưu tiên đều dành cho Liliane Bettencourt.

Chính những ngày làm việc như vậy đã giúp cho bà Liliane có thêm kinh nghiệm góp phần vào thành công của mình sau này. Ở tuổi 28, Liliane Bettencourt kết hôn cùng nhà chính trị người Pháp Andre Bettencourt năm 1950 và sau này ông cũng được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch của công ty L’Oreal. 3 năm sau, họ sinh được một cô con gái, người sau này cũng sát cánh cùng với sự phát triển của tập đoàn.

Bà Liliane Bettencourt cùng chồng lúc còn sống Andre Bettencourt.
Bà Liliane Bettencourt cùng chồng lúc còn sống Andre Bettencourt.

Khi cô con gái duy nhất của mình tròn 4 tuổi, bà Liliane Bettencourt nhận quyền thừa kế L’Oreal sau khi cha mất và là người nắm giữ nhiều thị phần trong L’ Oreal nhất. Khi tiếp nhận tập đoàn, bà đã có nhiều hoạt động điều hành và phát triển L’ Oreal càng ngày càng lớn mạnh.

Tuy là người rất giàu có, nhưng Liliane luôn có phương châm sống “được nhận phải biết cho đi” và luôn nghĩ đến người nghèo. Bà cùng chồng và con gái lập nên một Quỹ từ thiện mang tên Bettencourt Schueller năm 1987 tại Pháp nhằm hỗ trợ và giúp đỡ những dự án về con người, văn hóa, thuốc men cho những người gặp khó khăn. Quỹ Bettencourt Schueller được biết đến như một quỹ hỗ trợ tích cực cho các nhà khoa học và các nghiên cứu của họ.

Bà Liliane Bettencourt là một người rất kín tiếng, rất ít khi nhận phỏng vấn của giới truyền thông. Trong vòng 20 năm, bà chỉ nhận đúng 2 cuộc phỏng vấn từ báo giới. Vì vậy, đời sống riêng tư của nữ tỷ phú này cũng rất ít người biết.

Bà Liliane Bettencourt gặp rắc rối với nhà văn tài ba Francois-Marie Banier.
Bà Liliane Bettencourt gặp rắc rối với nhà văn tài ba Francois-Marie Banier.

Những rắc rối trong cuộc sống của bà bắt đầu xuất hiện khi bà vướng vào mối quan hệ với nhiếp ảnh gia, hoạ sĩ, nhà văn tài ba Francois-Marie Banier, sau khi người này chụp ảnh cho bà trên tạp chí “Egoiste”.

Chính mối quan hệ này khiến vài năm gần đây, bà Bettencourt luôn phải tập trung giám sát, giải quyết rất nhiều mâu thuẫn pháp lý về cổ phần trong công ty. Thậm chí, người ta còn gọi bà với cái tên vui nhộn là “bà Bettencourt của những rắc rối”.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu kể từ năm 2008, khi con gái của bà Bettencourt, cô Francoise gửi đơn kiện đối với nhiếp ảnh gia người Pháp tên là François-Marie Banier.  Với cáo buộc ông này lợi dụng trạng thái tinh thần không ổn định của bà Bettencourt để chiếm đoạt khối tài sản lên tới một tỷ USD bao gồm cả tiền mặt và những món quà đắt tiền.

Con gái bà Liliane Bettencourt bắt tay vào tự mình điều tra và bắt đầu một cuộc kiện cáo mà sau này kéo dài 3 năm mà người bị kiện đó chính là hoạ sỹ Francois - Marie Banier. Cô con gái kiện “người bạn thân thiết” của mẹ mình với tội danh lừa đảo, lợi dụng nữ tỷ phú để hưởng lợi riêng cá nhân.

Trong năm 2010, sự việc càng trở nên phức tạp khi người quản gia cũ của bà Bettencourt công bố đoạn ghi âm lại cuộc nói chuyện của bà Bettencourt với tổng thống Pháp Nicolas Sarcozy. Theo đó, bà Bettencourt bị cáo buộc cung cấp số tiền bí mật cho chiến dịch tranh cử của vị tổng thống này để đổi lại việc được trốn thuế.

Hai mẹ con bà Liliane và Francoise Bettencourt.
Hai mẹ con bà Liliane và Francoise Bettencourt.

Những vụ kiện tụng liên tiếp đã gây ra sự rạn nứt đối với tình cảm của bà Bettencourt dành cho người con gái duy nhất của mình. Tình cảm 2 mẹ con mới được hàn gắn khi mọi cáo buộc về nhiếp ảnh gia Banier bị bác bỏ.

Năm 2011, tòa án đưa ra phán quyết bà Bettencourt không còn đủ minh mẫn để kiểm soát khối tài sản quá lớn. Chính vì thế, mọi quyền hành được chuyển sang cho người con gái duy nhất của bà là Fancoise và một người cháu trai khác. Bà ở tại ngoại ô Paris cho đến những giây phút cuối đời vào đêm 21/9.

Bà Liliane Bettencourt tại nhà riêng ở ngoại ô thủ đô Paris cho đến cuối đời.
Bà Liliane Bettencourt tại nhà riêng ở ngoại ô thủ đô Paris cho đến cuối đời.

Theo Phunuvietnam.vn

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.