Ông Obama dự định làm gì sau khi rời Nhà Trắng?

Những dự định của ông Trump khi lên nắm quyền đã đảo lộn toàn bộ kế hoạch “nghỉ hưu” của Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama.

Ông Obama đã cam kết sẽ tạo điều kiện cho một tiến trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ. Tuy nhiên, càng gần tới ngày rời nhiệm sở 20/1, ông Obama càng khó tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng với Tổng thống kế nhiệm Donald Trump.

Mặc dù vậy, ông Obama đã tuyên bố sẽ lui về hậu trường nên hành động tiếp theo của Tổng thống mãn nhiệm có thể sẽ không mang tính can dự chính trị nhiều như cựu Tổng thống Jimmy Carter, người đã xây dựng lại hình ảnh một chính khách cao tuổi hậu thời kỳ Nhà Trắng.

ong obama du dinh lam gi sau khi roi nha trang hinh 1
Ông Obama sẽ dành thời gian nghỉ ngơi và viết sách. Ảnh: Getty Images.

Trở về với “nghề” viết sách:

Sau khi rời khỏi Nhà Trắng, ông Obama sẽ có 1 kỳ nghỉ và dành thời gian cho 1 cuốn tự truyện. Theo những gì từng chia sẻ trên kênh CNN, ông Obama sẽ “viết 1 quyển sách và tự phân tích quãng thời gian làm Tổng thống của mình” nhưng không trên phương diện chính trị mà là nội tâm.

Ông Obama đã có tới 21 năm miệt mài viết sách, từ cuốn sách đầu tiên có tên “Những giấc mơ từ cha tôi” (Dreams from my father) năm 1995 đến “Sự thay đổi chúng ta có thể tin tưởng” (Change we can believe in) trước khi bước chân vào Nhà Trắng năm 2008. Việc viết và bán sách đã giúp ông thu được 15 triệu USD. Cuốn hồi ký khi rời nhiệm sở của ông dự kiến sẽ còn thành công hơn thế.

Người truyền lửa cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo của đảng Dân chủ:

Tuy nhiên, ông Obama được cho là sẽ sớm trở lại chính trường nếu Tổng thống kế nhiệm Donald Trump định ban hành đạo luật giám sát chặt chẽ những người theo đạo Hồi hay trục xuất những người trưởng thành được bố mẹ đưa tới Mỹ nhiều năm. Ông Obama từng khẳng định sẽ tích cực lên tiếng về những chính sách của Tổng thống đắc cử Trump bởi sau khi rời Nhà Trắng ông vẫn là “một công dân có quyền và trách nhiệm của mình”.

Trong khi đó, những thân tín của ông Obama, những người vốn đã lên kế hoạch cho những kỳ nghỉ hoặc khởi động đầu tư vào lĩnh vực tư nhân cũng đang định hướng lại tương lai của họ và rất có thể sẽ trở lại chính trường.

Có thể nói nền tảng chính trị của ông Obama đã sẵn sàng cho một vài trò chính trị hậu Nhà Trắng nuôi dưỡng một thế hệ thanh niên giàu lý tưởng cho tương lai.

Ở thời điểm ngay sau khi biết kết quả bầu cử Tổng thống tháng 11/2016, ông Obama đã tuyên bố kế hoạch hậu Nhà Trắng của ông sẽ là xây dựng lại đảng Dân chủ hiện đã mất thế đa số tại cả 2 viện của Quốc hội Mỹ. Ông cũng mong muốn tạo ra “Barack và Michelle Obama tiếp theo”, hay nói cách khác là đào tạo và cố vấn cho làn sóng chính trị gia mới./.

Theo VOV

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.