Ông Trump bị nghi tiết lộ tin tối mật cho Ngoại trưởng Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cho là đã tiết lộ với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông tin tối mật về chiến dịch chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong cuộc gặp mặt tuần trước của họ tại Nhà Trắng, Reuters dẫn nguồn thạo tin ngày 15/5 cho biết.
 

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Đại sứ Nga Sergey Kislyak tại Nhà Trắng hôm 10/5. (Ảnh: TASS)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Đại sứ Nga Sergey Kislyak tại Nhà Trắng hôm 10/5. Ảnh: TASS

Reuters dẫn lời một trong hai quan chức tình báo Mỹ nói rằng, thông tin tình báo bị tiết lộ thuộc thông tin tối mật chỉ một số quan chức tình báo mới được tiếp cận, và chỉ lưu hành nội bộ chính phủ Mỹ.

Báo Washington Post dẫn lời quan chức tình báo cho biết, ông Trump đã tiết lộ về thành phố nằm trong khu vực IS kiểm soát, nơi mà đối tác tình báo của Mỹ đã phát hiện thấy nguy cơ.

Sau khi ông Trump “buột miệng” tiết lộ những thông tin này, các quan chức liên quan đã lập tức gọi điện thông báo cho Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan an ninh quốc gia (NSA). Mặc dù một tổng thống Mỹ có quyền tiết lộ thậm chí thông tin tối mật, tuy nhiên, ông Trump tiết lộ thông tin đó mà không có sự tham vấn đồng minh trong liên minh chống IS. Điều này đe dọa đến cái mà họ gọi là thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo giữa các thành viên trong liên minh, giới chức Mỹ cảnh báo.

Nhà Trắng bác bỏ

Trong khi đó, chính quyền của ông Trump đã bác bỏ những cáo buộc này. Nhà Trắng nói rằng, những cáo buộc đó là vô căn cứ.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã phát đi thông cáo nói rằng Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Nga Lavrov đã thảo luận hàng loạt vấn đề, trong đó có vấn đề về mối đe dọa chung cũng như nỗ lực chung trong cuộc chiến chống khủng bố.

Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster cũng khẳng định: “Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Nga chỉ bàn các mối đe dọa chung từ các tổ chức khủng bố, trong đó có mối đe dọa hàng không. Họ không hề bàn đến các thông tin tình báo, các hoạt động quân sự không được công khai”.

“Tổng thống chỉ thảo luận về các mối đe dọa chung mà hai nước phải đối mặt”, Phó cố vấn an ninh quốc gia Dina Powell cũng cho biết.

Cuộc hội đàm giữa ông Trump với Ngoại trưởng Nga Lavrov và Đại sứ Nga Sergey Kislyak diễn ra hôm 10/5 tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. Đây là cuộc hội đàm trực tiếp cấp cao nhất giữa chính phủ Mỹ và Nga kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi đầu năm nay.

Cuộc gặp đã gây nhiều tranh cãi khi nó diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump bất ngờ sa thải Giám đốc FBI James Comey, người vốn phụ trách điều tra nghi vấn mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của ông Trump với Nga. Đây là cuộc họp kín, "cấm cửa" với phóng viên Mỹ cũng như phóng viên quốc tế, tuy nhiên, một phóng viên của hãng thông tấn Nga lại được phép vào bên trong phòng họp. Chi tiết này làm dấy lên những quan ngại liên quan đến vấn đề an ninh, bảo mật.

Theo Dân trí

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.