Ông Trump dùng 1 triệu USD tiền túi hỗ trợ nạn nhân bão Harvey

Ngày 2/9, Tổng thống Donald Trump cam kết chính phủ liên bang sẽ ủng hộ hoàn toàn bang Texas trong kế hoạch tái thiết hạ tầng sau khi siêu bão Harvey được coi là lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ đổ bộ vào bang này, gây thiệt hại lớn về người vả của. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố Houston. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố Houston. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuyên bố trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra khi cùng phu nhân Melania trở lại bang Texas lần thứ hai sau siêu bão và thăm trung tâm cứu trợ ở thành phố Houston. 

Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã điều chỉnh "Tuyên bố thảm họa bang Texas" ký ngày 25/8 vừa qua, bằng cách tăng mức hỗ trợ liên bang từ 75% lên 90%. 

Ông Donald Trump cũng ca ngợi những nỗ lực của các nhân viên cứu trợ và nhà chức trách bang Texas. 

Phát biểu tại trung tâm triển lãm NRG, nơi được lấy làm địa điểm cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng của bão Harvey, ông Trump cho biết đã ký nhiều văn bản hỗ trợ tài chính nhằm nhanh chóng giải ngân khoản cứu trợ khẩn cấp 7,9 tỷ USD để khắc phục những thiệt hại ban đầu. 

Cùng với đó, chính quyền bang Tesas cũng đang khẩn trương tiến hành các biện pháp tạm thời đưa khoảng 40.000-50.000 hộ gia đình và hàng chục nghìn người phải đi sơ tán trở lại cuộc sống sau bão. 

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ngày Chủ nhật (3/9) là "ngày quốc gia cầu nguyện cho những nạn nhân" thiệt mạng trong cơn bão Harvey. 

Theo kế hoạch, vợ chồng ông Donald Trump cũng đến bang Louisiana, nơi cũng bị ảnh hưởng nặng nề của siêu bão Harvey sau bang Texas.

Đây là chuyến thăm lần thứ hai của ông Donald Trump tới bang Texas trong vòng một tuần qua. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ dành 1 triệu USD của cá nhân để ủng hộ nỗ lực khắc phục khó khăn sau trận bão ở bang Texas. 

Ngày 26/8, siêu bão Harvey đã đổ vào khu vực trung tâm của bang Texas, Tây Nam nước Mỹ. Đây là cơn bão mạnh nhất tràn vào nước Mỹ kể từ năm 2005 và mạnh nhất ở bang Texas trong hơn 50 năm qua. 

Với lượng mưa lên tới gần 2.000 mm, tương đương với 34.000 tỷ lít nước, Harvey được đánh giá là siêu bão gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ. 

Số người chết cho đến nay ghi nhận được là 42 người và thiệt hại vật chất ước tính lên tới 125 tỷ USD./. 

Theo Vietnam+

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.