Ông Trump ký sắc lệnh mới về biến đổi khí hậu

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh mới về biến đổi khí hậu, hướng đến việc hạn chế các quy định về phát thải của Mỹ và hiệp định khí hậu toàn cầu.

​Ông Trump ký sắc lệnh mới về biến đổi khí hậu
Vây quanh bởi các thợ mỏ than, tổng thống Donald Trump (giữa) ký sắc lệnh Độc lập Năng lượng tại trụ sở Cơ quan Bảo vệ Năng lượng ở Washington DC.  Ảnh: AFP

Ông Trump ngày 28/3 đã ký sắc lệnh xem xét lại một số di sản về biến đổi khí hậu của người tiền nhiệm Barack Obama, tuyên bố sẽ chấm dứt "những nguyên tắc giết chết công ăn việc làm" này.

Trong chuyến thăm đầu tiên đến Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), như AFP đưa tin, tổng thống Trump đã ra lệnh xem lại các giới hạn phát thải của các nhà máy điện than đốt và bỏ bớt những hạn chế liên bang về sản xuất than.

Ông Trump tuyên bố các biện pháp mới dự báo trước "một kỷ nguyên mới cho ngành năng lượng và sản xuất than cũng như tạo ra nhiều việc làm". Các thợ mỏ than đã có mặt khi ông Trump ký sắc lệnh này.

Quan điểm của ông Trump về khí hậu cũng tương đồng với nhiều thành viên đảng Cộng hòa. Theo Gallup, khoảng 68% người Mỹ tin rằng biến đổi khí hậu là do con người gây ra. Tuy nhiên chỉ khoảng 40% thành viên đảng Cộng hòa nói rằng họ lo lắng về điều này.

Ngành công nghiệp than của Mỹ từ lâu đã suy yếu cùng với khí đốt tự nhiên, năng lượng tái tạo giá rẻ, địa chất phức tạp làm cho ngành nhiên liệu này ngày càng ít sinh lợi hơn.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, năm 2008 có 88.000 thợ mỏ than ở nước này. Tuy nhiên, ngày nay số lượng thợ mỏ than đã giảm khoảng 25%.

Trước động thái trên của ông Trump, một số chuyên gia và các nhóm môi trường cảnh báo rằng sắc lệnh này có thể mở đầu cho một nỗ lực nhằm phá hoại các mục tiêu đã được sự đồng thuận của quốc tế theo Hiệp định Khí hậu Paris.

Giảm phát thải từ các nhà máy điện than đốt là một trong những cam kết chính để cắt giảm lượng khí thải carbon của Mỹ xuống 26% - 28% vào năm 2025. "Nó sẽ khiến Mỹ hầu như không thể đạt được mục tiêu đã đề ra" - chuyên gia về khí hậu Bob Ward của Trường Kinh tế London chia sẻ.

Ngoài ra một số chuyên gia cũng cảnh báo rằng lợi ích kinh tế của việc từ bỏ kế hoạch Năng lượng sạch của ông Obama sẽ bị hạn chế. "Theo tôi sắc lệnh cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Việc cắt quỹ EPA và bãi bỏ các quy định của nó sẽ không làm cho ngành công nghiệp than quay trở lại" - giáo sư James Van Nostrand của ĐH West Virginia nhận định.

Hiện chính quyền ông Trump vẫn chưa nói liệu họ có rút khỏi Hiệp định Paris hay không. "Việc chúng tôi ở lại hay không vẫn đang được thảo luận" - một quan chức cấp cao của chính quyền nói với hãng AFP.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.