Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị huyện Quỳnh Lưu cần chủ động nắm chắc tình hình, các tình huống phát sinh, kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh xử lý các biểu hiện chống phá của các đối tượng thù địch; chủ động xử lý các tình huống nảy sinh.

Chiều 13/4, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng đoàn công tác của tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Quỳnh Lưu.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Lê Văn Giáp - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG NHÂN DÂN

Huyện Quỳnh Lưu đã thành lập 14 ban bầu cử tại 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo 33 xã, thị trấn thành lập 253 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã gồm 2.277 thành viên.

Đoàn kiểm tra làm việc với xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Lê
Đoàn kiểm tra làm việc với xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Lê

Tại lần hiệp thương thứ 2, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã lập danh sách sơ bộ 73 người ứng cử 39 người được bầu đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  Số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 1.622 người. Hiện nay, huyện đang chuẩn bị các bước tiếp theo để tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Lê
Kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Lê

Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được tổ chức bài bản, đúng quy trình. Tổng số người phải lấy ý kiến cử tri nơi cư trú là 82 người tại 27 xã, thị trấn; trong đó người ứng cử đại biểu Quốc hội là 2 người; ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII là 7 người; ứng cử đại biểu HĐND huyện là 73 người. Qua tổng hợp, cơ bản ý kiến cử tri đều có nhận xét tốt, tín nhiệm cao đối với những người được lấy ý kiến.

Đến nay, các xã, thị trấn lập danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở 259 khu vực với tổng số 212.427 người. Cùng đó thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử.

Kiểm tra hồ sơ người ứng cử tại xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Lê
Kiểm tra hồ sơ người ứng cử tại xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu Hoàng Danh Lai cho biết, triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016, huyện Quỳnh Lưu đã bám sát chỉ đạo của cấp tỉnh, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời đáp ứng yêu cầu của công tác bầu cử; chủ động nắm bắt tình hình dự báo, chỉ đạo ủy ban bầu cử, các ban, ngành liên quan giải quyết các vấn đề nổi cộm xảy ra trên địa bàn.

                    CHỦ ĐỘNG XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG PHÁT SINH

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại xã  Quỳnh Đôi và nghe báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Quỳnh Lưu, các thành viên đoàn công tác của tỉnh trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cuộc bầu cử như: Tiêu chuẩn người ứng cử; việc xem xét, đảm bảo số dư theo quy định; công tác đảm bảo an ninh trật tự; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử…

Đoàn kiểm tra làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn kiểm tra làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đánh giá cao kết quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện công tác bầu cử của huyện Quỳnh Lưu.

Theo đó, công tác chuẩn bị bầu cử được huyện thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ, luật định; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu Hoàng Danh Lai báo cáo công tác bầu cử của huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu Hoàng Danh Lai báo cáo công tác bầu cử của huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Lê

Công tác chuẩn bị văn bản tài liệu, văn bản của Ủy ban bầu cử huyện thực hiện nghiêm túc; các bước của công tác bầu cử đảm bảo theo tiến độ đáp ứng yêu cầu của cấp trên. Công tác nhân sự thực hiện bài bản, đảm bảo yêu cầu tỷ lệ cơ cấu theo quy định. Đặc biệt kết quả thực hiện các bước trong công tác bầu cử đã tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban bầu cử huyện Quỳnh Lưu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn kiểm tra; tiếp tục theo dõi, bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Ủy ban bầu cử huyện, xã cần tăng cường công tác tuyên truyền nhất là tiếp tục phát huy vai trò của đoàn thể tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, tham gia tích cực vào cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đi cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra của Ủy ban bầu cử huyện đối với cấp xã; động viên cử tri nhất là cử tri vùng biển thay đổi lịch đi biển để tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất; tăng cường kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên, hạn chế tối đa sai sót. 

Cùng đó, tổ chức tập huấn, hướng dẫn chỉ đạo cán bộ cơ sở nâng cao nghiệp vụ triển khai công tác bầu cử, nâng cao cảnh giác không được chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho công tác bầu cử trên địa bàn các xã, thị trấn.

Đặc biệt, huyện Quỳnh Lưu cần chủ động nắm chắc tình hình, các tình huống phát sinh, kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh xử lý các biểu hiện chống phá; chủ động xử lý đơn thư và các tình huống nảy sinh trong thời gian tới.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.