Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, làm việc với một số chi bộ trong doanh nghiệp, công trình trọng điểm, mô hình kinh tế tại thị xã Thái Hòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 14/2, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm, kiểm tra thực tế một số công trình trọng điểm, mô hình kinh tế, chi bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Cùng dự có lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo thị xã Thái Hòa.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao đổi cùng cán bộ và người dân tại điểm hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao đổi cùng cán bộ và người dân tại điểm hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy

Trong chương trình làm việc, đoàn đã thăm mô hình hỗ trợ ứng dụng dịch vụ công trực tuyến tại xã Nghĩa Thuận. Theo đó, từ ngày 1/1/2023, tại bộ phận 1 cửa UBND xã Nghĩa Thuận và bộ phận 1 cửa Công an xã Nghĩa Thuận, các cán bộ, công chức đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ cho công dân đến giao dịch thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Cán bộ xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Thành Duy

Cán bộ xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Thành Duy

Trong bối cảnh việc triển khai giao dịch các dịch vụ công trực tuyến vẫn còn bỡ ngỡ với nhiều người dân, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao cách làm của thị xã Thái Hòa nói chung khi triển khai hỗ trợ trên địa bàn 9 phường, xã, trong đó có xã Nghĩa Thuận nhằm đẩy nhanh việc thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính thông qua hình thức trực tuyến; đồng thời đề nghị xã Nghĩa Thuận trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, nâng cao mức thu nhập của người người dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao đổi cùng lãnh đạo, cán bộ, Công an thị xã Thái Hòa một số nội dung liên quan đến hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao đổi cùng lãnh đạo, cán bộ, Công an thị xã Thái Hòa một số nội dung liên quan đến hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà lưu niệm đến xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà lưu niệm đến xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, đoàn đến thăm Cụm Công nghiệp Nghĩa Mỹ. Đây là 1 trong 3 cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Thái Hòa có diện tích 70ha. Đến nay, cụm công nghiệp này đang là đầu tàu thu hút đầu tư của thị xã với 13 dự án đầu tư; trong đó có 8 dự án đã hoạt động sản xuất kinh doanh, 4 dự án đang bồi thường giải phóng mặt bằng, 1 dự án UBND tỉnh đang chỉ đạo rà soát ý kiến chủ trương đầu tư.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nghe đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Thị ủy Thái Hòa báo cáo về công tác thu hút đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án tại Cụm Công nghiệp Nghĩa Mỹ. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nghe đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Thị ủy Thái Hòa báo cáo về công tác thu hút đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án tại Cụm Công nghiệp Nghĩa Mỹ. Ảnh: Thành Duy

Tổng mức đầu tư các dự án đạt 1.896 tỷ đồng. Tổng diện tích đất công nghiệp đã thu hút đầu tư đạt 38,01/57,61ha đất quy hoạch xây dựng các nhà máy, tỷ lệ lấp đầy đạt 65,98%, diện tích đất công nghiệp còn lại để thu hút đầu tư là 19,6ha.

Tại Cụm Công nghiệp Nghĩa Mỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã nghe báo cáo quá trình triển khai các dự án, đặc biệt là một số khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; qua đó ghi nhận nỗ lực trong công tác thu hút đầu tư của thị xã, đây là hướng đi hiệu quả nhằm xây dựng TX. Thái Hòa sớm trở thành đô thị loại III; đồng thời cũng yêu cầu các sở, ngành có liên quan tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng địa phương trong quá trình thu hút đầu tư và giải quyết các thủ tục liên quan.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm dây chuyền sản xuất và trao đổi cùng ông Kim Soo Chul - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Hi-Tex. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm dây chuyền sản xuất và trao đổi cùng ông Kim Soo Chul - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Hi-Tex. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại Cụm Công nghiệp Nghĩa Mỹ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Công ty TNHH Hi-Tex, doanh nghiệp may mặc có 100% vốn FDI. Hiện nay, công ty có khoảng 1.200 công nhân lao động và đã thành lập chi bộ Đảng trong doanh nghiệp. Hiện nay, Chi bộ Công ty TNHH Hi-Tex có 10 đảng viên và đã cử 9 công nhân đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, dự kiến trong năm nay sẽ kết nạp thêm 3 - 5 đảng viên mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm các dây chuyền sản xuất và thăm hỏi đời sống người lao động tại Công ty TNHH Hi-Tex. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm các dây chuyền sản xuất và thăm hỏi đời sống người lao động tại Công ty TNHH Hi-Tex. Ảnh: Thành Duy

Trao đổi cùng ông Kim Soo Chul - Giám đốc điều hành Công ty và Chi ủy Chi bộ Công ty TNHH Hi-Tex, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao lãnh đạo doanh nghiệp đã tạo điều kiện, ủng hộ để thành lập chi bộ; đồng thời đề nghị chi bộ tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển đảng viên là những người có uy tín, chất lượng để tiếp tục xây dựng chi bộ vững mạnh, phát huy tốt vai trò trong doanh nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà lưu niệm đến công ty và Chi bộ Công ty TNHH Hi-Tex. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà lưu niệm đến công ty và Chi bộ Công ty TNHH Hi-Tex. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác cũng đã đến thăm, làm việc tại Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Liên Thắng. Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, đến nay doanh thu thuần trung bình của công ty đạt hơn 500 tỷ đồng/năm, với thị trường trải dài 44 tỉnh, thành phố và hơn 3.000 đại lý. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên lúc thành lập có 8 người, hiện nay là 100 người; thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trò chuyện cùng lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Liên Thắng. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trò chuyện cùng lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Liên Thắng. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện chủ trương phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được sự quan tâm, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa cũng như nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của các đoàn thể, tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp, ngày 12/5/2022, Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Liên Thắng đã được thành lập, là một trong 43 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã Thái Hòa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà, hoa chúc mừng Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Liên Thắng vừa kết nạp đảng và chúc mừng đồng chí Phó Bí thư Chi bộ nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà, hoa chúc mừng Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Liên Thắng vừa kết nạp đảng và chúc mừng đồng chí Phó Bí thư Chi bộ nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: Thành Duy

Chi bộ ban đầu thành lập có 5 đảng viên, đến nay sau gần 1 năm thành lập, Chi bộ đã cử 5 đoàn viên công đoàn tham gia bồi dưỡng đối tượng đảng, kết nạp thêm 2 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên là chủ doanh nghiệp. Thực tiễn hoạt động trong năm qua cho thấy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sau khi thành lập tổ chức đảng ngày càng nâng cao, giải quyết việc làm và đóng góp ngân sách vào sự phát triển của thị xã.

Trò chuyện cùng lãnh đạo công ty, chi bộ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh, cũng như những hoạt động trong công tác đảng. Đặc biệt, ngày hôm nay, chi bộ vừa kết nạp 2 đảng viên mới là Giám đốc và Phó Giám đốc công ty.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Liên Thắng. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Liên Thắng. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn chi bộ tiếp tục ngày càng phát triển cả về số lượng, chất lượng đảng viên, thể hiện được vai trò, vị trí, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

Cũng trong chương trình làm việc, đoàn đi kiểm tra thực tế tại khu đô thị Long Sơn và công trình đường N7, cầu Hiếu II. Đây đều là những công trình hạ tầng, đô thị trọng điểm của thị xã Thái Hòa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác kiểm tra thực tế tại khu đô thị Long Sơn và công trình đường N7, cầu Hiếu II. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác kiểm tra thực tế tại khu đô thị Long Sơn và công trình đường N7, cầu Hiếu II. Ảnh: Thành Duy

Khu đô thị Long Sơn, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy

Khu đô thị Long Sơn, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy

Qua khảo sát thực tế, lãnh đạo thị xã Thái Hòa đề nghị hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng để thực hiện Tiểu dự án xây dựng đường ngang nội thị N7 và đường đầu cầu Hiếu 2 thuộc dự án BIIG2 Nghệ An. Tổng kinh phí GPMB dự kiến còn thiếu để thực hiện dự án khoảng 100 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao đổi cùng ông Bùi Văn Hóa, xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa về mô hình trồng khoai tây. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao đổi cùng ông Bùi Văn Hóa, xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa về mô hình trồng khoai tây. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nghe báo cáo về mô hình trồng khoai tây tại xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nghe báo cáo về mô hình trồng khoai tây tại xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đã đến thăm mô hình trồng khoai tây tại xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu của ông Bùi Văn Hóa. Trên diện tích 2ha, ông Hóa đã triển khai mô hình được 2 năm nay, bình quân cho lợi nhuận 80 triệu đồng/ha mỗi vụ kéo dài trong 3 tháng. Hiện nay, toàn xóm Phú Tân có 12ha trồng khoai tây.

tin mới

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...