Phương Tây có thể tính đến phương án yêu cầu Ukraine đàm phán với Nga

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ Politico (Mỹ) đưa ra nhận định, phương Tây có thể tính đến phương án yêu cầu Ukraine đàm phán với Nga, bởi Tổng thống Zelensky thường xuyên bày tỏ thái độ công kích và yêu cầu gửi vũ khí chiến đấu. 

Capture.PNG
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO hôm 11/7 ở Vilnius (Litva). Ảnh: AP

Jamie Dettmer, nhà phân tích của tờ Politico cho hay, phương Tây có thể buộc Ukraine ký một thỏa thuận hòa bình, do Tổng thống Volodymyr liên tục có yêu cầu về viện trợ vũ khí.

“Ông Zelensky không hiểu rõ về dư luận ở Tây và Nam Âu, nơi các chủ công ty và doanh nghiệp đang lo lắng về việc làm thế nào để tồn tại với chi phí sinh hoạt ngày càng xuống cấp nghiêm trọng” – nhà phân tích Jamie Dettmer nói.

Theo quan điểm của ông Dettmer, sự khác biệt giữa lời nói và hành động của các chính trị gia châu Âu đang “gặm nhấm” giới chức Ukraine, và khiến nỗi sợ hãi gia tăng, rằng phương Tây cuối cùng sẽ cố gắng áp đặt, buộc Kiev phải ngồi vào các cuộc đàm phán hòa bình.

Đồng quan điểm này, Ilke Toigur và Max Bermann – những cây bút phân tích của chuyên mục Chính sách đối ngoại cho rằng, những lời hoa mỹ của các nhà lãnh đạo châu Âu về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine, đối lập với hành động của họ.

“Chấp nhận một quốc gia có quy mô, dân số thu nhập thấp, và nhu cầu tài chính cho việc tái thiết Ukraine sẽ đòi hỏi phải có những cải tổ lớn về thể chế, chính sách và quy trình gia nhập trong chính nội bộ EU. Do đó, điều này sẽ gây ra xung đột lợi ích lớn giữa các hiệp hội thành viên về việc phân bổ quỹ của EU” – các nhà phân tích đánh giá và khẳng định, nếu giới chính trị gia châu Âu thực sự nghiêm túc với Ukraine thì họ đã có những bước cải tổ khối này rồi.

Cuối cùng, nhà phân tích Mỹ Jamie Dettmer nhận định, cuộc phản công của Ukraine đã và đang chậm bước tiến, Ukraine lo sợ rằng, phương Tây sẽ mất kiên nhẫn, và cuối cùng đi đến quyết định rằng: Chiến thắng cho Kiev là điều không thể xảy ra.

Nga đã nhiều lần nhấn mạnh, Moskva sẵn sàng đàm phán, song Kiev luôn từ chối lời đề nghị.

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.