Học sinh huyện Yên Thành với cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức dân số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Chiều 7/11, tại Trường THPT Bắc Yên Thành, Chi cục Dân số - KHHGĐ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Yên Thành tổ chức Hội thi Rung chuông vàng “Tìm hiểu kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên” năm 2022.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, hướng tới kỷ niệm 61 năm ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961-26/12/2022).

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THPT Bắc Yên Thành chào mừng cuộc thi. Ảnh: MH

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THPT Bắc Yên Thành chào mừng cuộc thi. Ảnh: MH

Hội thi Rung chuông vàng có sự tham gia của 100 học sinh đại diện cho hơn 1.500 học sinh đến từ Trường THPT Bắc Yên Thành.
Tham gia cuộc thi, các thí sinh sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi bao gồm các kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên và hiểu biết về các lĩnh vực khác, như: văn hóa, xã hội, lịch sử, về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Cuộc thi Rung chuông vàng cũng là sân chơi bổ ích được ngành Dân số triển khai trong nhiều năm nay, tập trung vào đối tượng vị thành niên tại các trường THPT trên toàn tỉnh. Đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa tuổi thiếu nhi và tuổi trưởng thành, có rất nhiều sự thay đổi về tâm sinh lý. Ngoài ra, còn là thời điểm quan trọng khởi đầu để các em hình thành kỹ năng sống, chuẩn bị cho giai đoạn trưởng thành sau này.

Các thí sinh tham dự cuộc thi trả lời các câu hỏi. Ảnh: MH

Các thí sinh tham dự cuộc thi trả lời các câu hỏi. Ảnh: MH

Việc cung cấp những kiến thức sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên trong giai đoạn này rất quan trọng, để đảm bảo cuộc sống gia đình, tương lai, sự nghiệp của mỗi người cũng như chất lượng dân số của toàn xã hội. Hơn thế, giúp học sinh chuẩn bị tâm thế tốt về vấn đề sức khỏe sinh sản khi còn trên ghế nhà trường.

Từ thực tế trên, thông qua hội thi, Ban tổ chức mong muốn sẽ đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên khối trường học trong việc nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.

Các cổ động viên Trường THPT Bắc Yên Thành hào hứng với cuộc thi. Ảnh: MH

Các cổ động viên Trường THPT Bắc Yên Thành hào hứng với cuộc thi. Ảnh: MH

Hội thi Rung chuông vàng “Tìm hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên” còn là dịp để đoàn viên, thanh niên thể hiện tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo; trang bị thêm các kĩ năng sống, kĩ năng ứng xử trước các vấn đề xã hội, từ đó phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra do thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, là hành trang giúp các em vững tin bước vào đời.

Trải qua 33 câu hỏi, em Nguyễn Văn Thắng - học sinh lớp 12A1 đã xuất sắc giành giải Nhất và rung chuông vàng cuộc thi.

Ông Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ và Ban tổ chức cuộc thi trao giải Nhất cho em Nguyễn Văn Thắng - học sinh lớp 12A1. Ảnh: MH

Ông Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ và Ban tổ chức cuộc thi trao giải Nhất cho em Nguyễn Văn Thắng - học sinh lớp 12A1. Ảnh: MH

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.