Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chung vui ngày hội Đại đoàn kết cùng đồng bào các dân tộc vùng cao Tương Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 10/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy về bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương chung vui “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với đồng bào các dân tộc địa phương nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Cùng dự có đồng chí Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và lãnh đạo huyện Tương Dương.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo huyện Tương Dương về chung vui ngày hội Đại đoàn kết cùng đồng bào các dân tộc bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo huyện Tương Dương về chung vui ngày hội Đại đoàn kết cùng đồng bào các dân tộc bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Ảnh: Thành Duy

Khe Kiền là bản thuộc miền núi rẻo cao, cách trung tâm huyện 18km. Bản có 165 hộ với 681 khẩu thuộc các dân tộc là Thái và Kinh, Mông (trong đó dân tộc Thái chiếm 95%) cùng chung sống, đoàn kết và gắn bó mật thiết với nhau. Hệ thống chính trị của bản có chi bộ đảng có 27 đảng viên.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự hướng dẫn của Mặt trận cấp trên, sự chỉ đạo trực tiếp của chi bộ, hệ thống chính trị và nhân dân khu dân cư đã đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa bàn, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng khu dân cư ổn định và ngày càng phát triển khá về mọi mặt.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện dự ngày hội Đại đoàn kết tại bản Khe Kiến, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện dự ngày hội Đại đoàn kết tại bản Khe Kiến, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Ảnh: Thành Duy

Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng/năm, cao hơn mức bình quân đầu người của xã; có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, như trồng cây chuối lấy lá, VAC kết hợp, chăn nuôi bò sinh sản, trồng sắn cao sản...

Phong trào xây dựng nông thôn mới được mọi tầng lớp nhân dân quan tâm, tích cực, tự giác tham gia. Người dân đã hiến 420m2 đất, 1.029 ngày công lao động quy ra với gần 206 triệu đồng để làm gần 1,5km đường bê tông. Đến nay, bản đạt 12/13 tiêu chí chuẩn nông thôn mới theo quy định.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của người dân địa phương. Ảnh: Thành Duy

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của người dân địa phương. Ảnh: Thành Duy

Cụ bà người dân tộc Thái trong trang phục truyền thống dự ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Thành Duy

Cụ bà người dân tộc Thái trong trang phục truyền thống dự ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Thành Duy

Các bạn trẻ đồng bào dân tộc Mông trong trang phục truyền thống về dự ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Thành Duy

Các bạn trẻ đồng bào dân tộc Mông trong trang phục truyền thống về dự ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Thành Duy

Chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa được nâng cao; quan hệ xóm làng gần gũi thân thiết, giao tiếp ứng xử với nhau trong cộng đồng dân cư hòa nhã, cởi mở, tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt hơn, đặc biệt, khi trong bản có tang gia, tai nạn rủi ro bà con đã đóng góp tiền mỗi hộ 10.000 đồng trở lên cùng một bó củi và 1kg gạo trở lên để ủng hộ động viên giúp đỡ.

Ngoài ra khu dân cư còn thành lập được Câu lạc bộ “ Dân ca - Dân vũ” tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ đón Xuân nhân dịp Tết cổ truyền và những ngày lễ lớn của quê hương đất nước, mang ý nghĩa thiết thực, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ và nhân dân. Năm 2021, toàn bản có 146/165 hộ (với tỷ lệ 88,4%) đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Các mô hình “Gia đình hiếu học” được phát triển và nhân rộng. Trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không có học sinh bỏ học. Tính đến nay cả bản có số học sinh theo học các trường. Năm học 2021 - 2022, có 32% số cháu học sinh trong bản đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến. Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách luôn được người dân bản tham gia hưởng ứng với kết quả cao.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi các hộ nghèo. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi các hộ nghèo. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà cho 10 hộ nghèo. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà cho 10 hộ nghèo. Ảnh: Thành Duy

Trong không khí tươi vui, phấn khởi, thắm tình đoàn kết, cùng đồng bào địa phương ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn, thay mặt lãnh đạo tỉnh Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những thành tích nổi bật mà cán bộ, nhân dân bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền đạt được trong năm qua.

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước và những thành tích đã đạt được trong năm qua, thời gian tới, đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân bản Khe Kiền tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới có hiệu quả hơn nữa; trong đó cần tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo vì hiện nay bản còn 36 hộ nghèo.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà đến Ban Công tác Mặt trận bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà đến Ban Công tác Mặt trận bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn người dân bản tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước, hương ước; thực hiện có hiệu quả công tác vận động mọi người, mọi nhà trong cộng đồng dân cư nói không với ma túy, làm tốt công tác hòa giải; đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bản Khe Kiền cũng cần tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, cùng chung tay phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, vui tươi, lành mạnh; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Bí thư Huyện ủy Tương Dương Nguyễn Văn Hải trao quà cho 10 học sinh nghèo. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Huyện ủy Tương Dương Nguyễn Văn Hải trao quà cho 10 học sinh nghèo. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Phan Đức Sơn tặng quà cho 6 già làng uy tín của xã Lưu Kiền. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Phan Đức Sơn tặng quà cho 6 già làng uy tín của xã Lưu Kiền. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng 10 suất quà đến 10 hộ nghèo, tặng 1 nhà Đại đoàn kết cấp tỉnh (trị giá 60 triệu đồng) và 1 món quà (trị giá 5 triệu đồng) cho Ban Công tác Mặt trận bản Khe Kiền, trồng cây đại đoàn kết trong khuôn viên xã.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Tương Dương, xã và các cơ quan, đơn vị đã tặng những phần quà cho học sinh nghèo, già làng trưởng bản tiêu biểu, nhà đại đoàn kết cho người dân trên địa bàn.

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…