Putin để ngỏ khả năng cấp quyền tị nạn cho Assad

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay cho biết vẫn còn sớm để xác định Moscow có cấp quyền tị nạn cho người đồng cấp Syria Bashar al-Assad hay không.

putin-de-ngo-kha-nang-cap-quyen-ti-nan-cho-assad

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Syria Bashar al-Assad trong cuộc gặp tại điện Kremlin, Moscow, ngày 20/10. Ảnh: RIA Novosti.

"Tôi tin là vẫn còn sớm để thảo luận về vấn đề (cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad tị nạn)", Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn với nhật báo Bild của Đức. "Cấp quyền tị nạn cho Assad còn dễ hơn so với cấp cho Edward Snowden", cựu nhân viên tình báo Mỹ bắt đầu tị nạn ở Nga từ năm 2013.

"Đầu tiên phải tạo cơ hội để người dân Syria đưa ra tiếng nói của họ", Tổng thống Putin nói. "Tôi đảm bảo rằng nếu việc này diễn ra một cách dân chủ thì ông ấy có thể sẽ không phải đi đâu cả. Assad có còn là tổng thống hay không cũng không quan trọng nữa".

Các cường quốc thế giới đang tìm cách thúc đẩy chính phủ Syria và phe đối lập ngồi vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài gần 5 năm, làm khoảng 260.000 người dân nước này thiệt mạng. Theo kế hoạch được Liên Hợp Quốc ủng hộ, vòng đàm phán giữa các bên sẽ bắt đầu vào ngày 25/1, việc thiết lập một chính phủ chuyển tiếp diễn ra trong vòng 6 tháng và tổ chức bầu cử trong vòng 18 tháng.

Tổng thống Putin thừa nhận ông Assad đã có "nhiều sai lầm" từ khi cuộc xung đột bắt đầu năm 2011 nhưng tình hình bất ổn "không thể leo thang nhanh chóng nếu không được bên ngoài tiếp sức bằng tiền, vũ khí và các tay súng".

"Assad không muốn tấn công người dân. Assad chỉ đang chiến đấu chống lại những kẻ mang vũ khí tìm đến ông", Tổng thống Putin cho biết thêm. "Nếu người dân bị tổn thương thì tôi nghĩ chủ yếu là do những người đang cầm vũ khí chống lại Assad và các bên đang giúp đỡ phe này".

Người đứng đầu điện Kremlin tái khẳng định Nga đã giúp cả chính phủ Syria và phe đối lập trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS). "Một số đã công khai xác nhận, số khác muốn giữ im lặng hơn nhưng mọi việc vẫn đang diễn ra", ông nói.

Theo VNE

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.