Quang Hải sút hỏng luân lưu khiến đội nhà bị loại; Ten Hag đôn 3 tài năng trẻ của học viện lên đội một MU

Hiến Tùng (Theo Zing.vn/Bongdaplus)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Quang Hải sút hỏng luân lưu khiến Công An Hà Nội (CAHN) thua Nam Định 2-3 ở vòng 1/8 Cup Quốc gia; HLV Erik ten Hag đã đôn 3 cầu thủ ở học viện trẻ MU lên đội một nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải là những tin tức thể thao nổi bật.

Quang Hải sút hỏng luân lưu khiến đội nhà bị loại

Thủ môn Trần Đức Dũng là người hùng của Nam Định, khi đẩy ba cú sút luân lưu của cầu thủ Công An Hà Nội. Anh chưa từng chơi ở V-League, và chỉ vào sân trận này từ phút 64 thay Trần Nguyên Mạnh chấn thương. Đức Dũng thủng lưới chỉ sau chưa đầy một phút trên sân, khi CAHN gỡ hòa 1-1 để đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu. Nhưng trước chấm 11m, Đức Dũng tỏa sáng hơn thủ môn đắt giá Filip Nguyễn, để đưa Nam Định vào tứ kết.

du-c-du-ng-jpeg-1688740771-2279-1688741014.jpg
Thủ môn Trần Đức Dũng reo mừng sau khi Nguyễn Quang Hải sút hỏng cú đá luân lưu của Công An Hà Nội. Ảnh: Lâm Thỏa

Công An Hà Nội đã thất bại 2 trận liên tiếp, dù vừa bổ sung tân binh đáng giá như Quang Hải và Filip. Chủ nhà chỉ có thể tự trách bản thân khi sút hỏng tới 4 trong 6 loạt luân lưu. Chỉ có hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh và Đoàn Văn Hậu sút vào, trong khi cầu thủ tấn công như Jhon Cley, Quang Hải, Văn Thanh và Gustavo Henrique đều hỏng ăn. Trong đó, cú đá của Cley, Văn Thanh và Gustavo bị Đức Dũng đẩy ra.

Nam Định cũng chỉ sút vào 50% lượt luân lưu, nhưng như vậy là đủ để họ tạo ra bất ngờ trên sân Hàng Đẫy. Sau cú sút của Thanh Hào, cầu thủ dự bị và ban huấn luyện Nam Định ùa vào sân ôm nhau mừng. Hàng nghìn khán giả đội khách cũng nhảy lên hạnh phúc với chiến thắng này, bởi CAHN không chỉ dẫn đầu V-League, còn là sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia.

Nam Định phải chơi với 10 người từ phút 58, khi tiền vệ Ngô Đức Huy nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa thẻ đỏ khiến anh bị truất quyền thi đấu. Đội khách vẫn ghi bàn trước nhờ công của Hendrio, nhưng sau đó bị gỡ hòa và phải đá luân lưu. Trận đấu càng nóng lên và phút 58, tiền vệ Ngô Đức Huy phạm lỗi với Cley và bị trọng tài rút thẻ vàng thứ hai. Đức Huy bị truất quyền thi đấu, khiến đội khách chỉ còn chơi với 10 người.

Nam Định sẽ gặp Viettel ở tứ kết cũng trên sân Hàng Đẫy ngày 11/7. Nếu thắng, họ sẽ gặp Bình Định hoặc Hà Tĩnh ở bán kết.

Ten Hag đôn 3 tài năng trẻ của học viện lên đội một MU

MU đã trở lại trung tâm Carrington tập luyện chuẩn bị cho tour du đấu Hè 2023, song Ten Hag chỉ có duy nhất 1 tân binh tính đến thời điểm này, đó là tiền vệ Mason Mount từ Chelsea.

Chiến lược gia người Hà Lan rất muốn tăng cường hàng công và ký hợp đồng với một thủ môn mới, song cho đến nay, tất cả vẫn chưa đi đến đâu. Chính điều này buộc Ten Hag phải đôn 3 cái tên từ học viện trẻ lên đội một MU gồm Charlie Savage, Maxi Oyedele và Isak Hansen-Aaroen, tờ Mirror đưa tin.

ten-hag-mu.jpg
Ten Hag đôn 3 tài năng trẻ của học viện lên đội một MU.

Savage, 20 tuổi, con trai của Robbie - một cựu cầu thủ của MU, đã trở lại Quỷ đỏ sau thời gian cho mượn tại Forest Green Rovers. Tiền vệ 21 tuổi người xứ Wales đã có 15 lần ra sân cho Forest Green Rovers - đội đã xuống hạng từ League One (giải hạng 3 của Anh) mùa trước.

Một tiền vệ khác là Oyedele, 18 tuổi, đã trở lại MU sau thời gian tu nghiệp tại Altrincham ở National League (giải nghiệp dư của Anh), nơi anh ghi 4 bàn sau 12 trận. Tiền vệ người Na Uy Hansen-Aaroen, 18 tuổi, là cái tên cuối cùng được Ten Hag kéo lên đội một MU. Anh từng ra mắt đội một CLB Tromso vào năm 15 tuổi.

Báo Trung Quốc lo lắng vì không được giao hữu như Việt Nam

Trên báo Trung Quốc Dexing News, ký giả Mã Đức Hưng cho biết Trung Quốc khó tìm được đối thủ giao hữu phù hợp trước thềm World Cup bóng đá nữ 2023. Trung Quốc bắt đầu tập trung ở Thượng Hải ngày 18/5/2023, sớm nhất trong 32 đội dự giải. Đến ngày 10/6, họ di chuyển sang Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông tập huấn.

Trong 6 tuần đầu tiên, Trung Quốc không chơi trận giao hữu quốc tế nào, chỉ đá tập với các đội U15 hoặc U16 nam ở địa phương. HLV Thủy Khánh Hà (Shui Qingxia) muốn tìm một đội tuyển nữ để đá giao hữu nhưng bất thành.

trung-quo-c-jpeg-1688720827-9974-1688720912.jpg
Trung Quốc trong trận gặp Đài Loan tại giải vô địch Đông Á, thành phố Toyota, Nhật Bản ngày 20/7/2022. Ảnh: Reuters

Kể từ khi có kết quả chia bảng World Cup tháng 10/2022, lãnh đội nữ Trung Quốc đã liên hệ nhiều đội tuyển để mời đấu giao hữu. Nhưng do ảnh hưởng từ đại dịch và chiến lược "zero-Covid" của Trung Quốc, nhiều đội không phản hồi lời mời. Cô trò Thủy Khánh Hà cũng không có điều kiện sang châu Âu tập huấn.

Mã cho biết năm ngoái, Trung Quốc mời Pháp đá giao hữu, nhưng đội bóng này chọn Việt Nam. Trận đấu diễn ra tháng 6/2022, với thắng lợi 7-0 cho chủ nhà ở thành phố Orleans. "Việt Nam cũng được sang châu Âu tập huấn, đá giao hữu với Ba Lan và Đức. Trước khi World Cup khai mạc, họ còn tiếp tục giao hữu với New Zealand và Tây Ban Nha. Trung Quốc sẽ phải xấu hổ vì không có đội nào thử lửa", Mã viết.

Dexing News còn tiết lộ Philippines muốn đá giao hữu với Trung Quốc, nhưng đội mạnh hơn từ chối. Họ cho rằng, một phần vì Philippines quá yếu so với Trung Quốc, phần vì đây các đối thủ của họ ở World Cup tới từ châu Âu và Trung Mỹ. Vì thế, giao hữu với đội bóng Đông Nam Á là vô nghĩa với Trung Quốc.

Trong thế tuyệt vọng, Trung Quốc liên hệ Serbia, vì mối quan hệ giữa hai liên đoàn khá tốt. Tuy nhiên, Serbia từ chối vì họ không được dự World Cup nên các cầu thủ sau khi kết thúc mùa giải đã đi du lịch. Tập hợp họ lại để đá giao hữu lúc này bất khả thi.

Cuối cùng Trung Quốc nhờ cậy Nga và họ nhận lời. Hai đội đá giao hữu kín hai trận ở Thanh Đảo, với chiến thắng 1-0 và 2-1 cho Trung Quốc. Trung Quốc khởi đầu World Cup gặp Đan Mạch ngày 22/7, sau đó sáu ngày đá với Haiti, cuối cùng là trận khó khăn nhất gặp Anh ngày 1/8.

tin mới

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

(Baonghean.vn) - Cựu sao MU gây ấn tượng khi làm huấn luyện viên ở tuổi 34; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục; "Đội bóng nhà giàu" bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.