Quạt, túi sưởi loạn giá vì rét đậm

Nhiều cửa hàng mỗi ngày bán hàng chục chiếc quạt sưởi cùng cả trăm túi sưởi các loại, dù giá một số mặt hàng tăng gấp 2-4 lần so với vài ngày trước.
Chị Hằng, bán đồ điện gia dụng trên phố Cầu Giấy, Hà Nội cho biết tối 24/1 trời lạnh nên đóng cửa đi nghỉ sớm hơn mọi hôm. Tuy nhiên, 22h vẫn có khách hàng gọi cửa để hỏi mua quạt sưởi. "Họ nói ở nhà lạnh quá, gia đình lại chủ yếu người già và trẻ nhỏ nên dù muộn vẫn phải đi mua, sợ đêm còn lạnh hơn", chị Hằng cho hay. 
Chủ cửa hàng khác thì cho biết, riêng ngày 24/1 chị bán được 60 chiếc quạt sưởi các loại và riêng buổi sáng nay cũng bán được khoảng 20 chiếc. Trong đó, đắt khách nhất là loại quạt halogen vì mức giá trung bình, chỉ khoảng dưới một triệu đồng, tùy loại. Trong khi đó, máy sưởi dầu giá đắt hơn từ 1,3 đến 2,6 triệu đồng, sưởi gốm khoảng trên 3 triệu đồng, mức tiêu thụ khiêm tốn hơn nhưng mỗi ngày cũng bán được trên dưới chục chiếc. 
"Trước đây, khách hàng đa số là những gia đình có trẻ sơ sinh thì hôm qua tôi thấy nhiều đối tượng hơn, nhiều gia đình chỉ có người lớn cũng mua", chủ cửa hàng nói. 
Bên cạnh đó, các loại đèn sưởi hồng ngoại chuyên dùng cho nhà tắm hoặc phòng có diện tích hẹp cũng tiêu thụ chạy, có ngày đến 30 chiếc.
Mặt hàng quạt sưởi có nhiều người mua nên được bày bán nhiều và mức giá tăng bất hợp lý.
Mặt hàng quạt sưởi có nhiều người mua nên được bày bán nhiều và mức giá tăng bất hợp lý.
Tại siêu thị trên phố Xuân Thủy, nhân viên bán hàng cho biết, riêng ngày hôm qua bán khoảng 40 chiếc quạt sưởi các loại. "Trời lạnh nên rất nhiều khách hàng còn gọi điện để được tư vấn rồi yêu cầu giao hàng tận nhà", nhân viên này cho hay. 
Mức giá mặt hàng này tại các siêu thị hầu hết không tăng. Tuy nhiên, theo khảo sát của VnExpress, ở một số cửa hàng đồ điện gia dụng, giá bán quạt sưởi cùng loại cao hơn khoảng 50.000-250.000 đồng. 
Ngoài các loại quạt sưởi, mặt hàng chăn, đệm sưởi cũng được khá nhiều người quan tâm. Chị Thúy, chủ cửa hàng chuyên bán chăn, đệm trên đường Nguyễn Phong Sắc cho biết hiện các sản phẩm tăng giá nhẹ so với trước đợt rét, khoảng dưới 10%. Các mặt hàng chăn điện khá phong phú về chủng loại, trong đó đa số có xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản với mức giá dao động từ 700.000 đồng đến 2 triệu đồng một chiếc. Tuy nhiên, những sản phẩm trên dưới một triệu đồng được nhiều người quan tâm.
Mặt hàng túi sưởi từ đầu mùa rất ít khách hỏi mua thì riêng ngày hôm qua chị Yến (Trần Quốc Hoàn) cũng bán được gần 200 chiếc. Chị cho biết khách hàng chủ yếu là sinh viên và những người làm việc lưu động, thường xuyên phải di chuyển.
Do nhu cầu tăng vọt nên giá bán túi sưởi ở nhiều nơi bị đẩy cao gấp 2-4 lần so với thông thường. Chị Nhung, bán hoa quả tại chợ Mỹ Đình cho biết bình thường giá túi sưởi chỉ vào khoảng 40.000 đồng một chiếc, nhưng hôm qua chị phải mua với giá 140.000 đồng. 
Cách đây vài ngày, nghe nói trời rét nên chị Hoa (Thanh Xuân) cũng đến một cửa hàng trên phố Thái Thịnh để mua một chiếc túi sưởi với giá 80.000 đồng. Ngày hôm qua chị đến mua thêm 2 túi sưởi nữa thì người bán báo giá 150.000 đồng. "Khi tôi hỏi, họ còn nói sắp cháy hàng mà không nhập được để bán, nếu không mua thì thôi", chị Hoa cho hay. 
Bên cạnh những mặt hàng quạt, túi sưởi, các mặt hàng quần áo giữ nhiệt, găng tay... cũng bán rất chạy. Chị Tuyết bán mặt hàng này trên phố Nghĩa Tân, cho biết, riêng trong ngày hôm qua đã bán được khoảng hơn 100 đôi găng tay các loại, áo giữ nhiệt cũng vài chục chiếc.
Theo VNE

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.