OPCW bàn kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

Ngày 2/12, phiên họp thứ 18 của các nước thành viên Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã khai mạc tại thành phố La Hay (Hà Lan). Chủ đề chính của phiên họp lần này xoay quanh vấn đề tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria. 
Ngoài ra, trong khuôn khổ phiên họp, 188 thành viên OPCW sẽ xem xét báo cáo của năm 2012 về thực hiện Công ước cấm nghiên cứu, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí hóa học, cũng như hoạt động tiêu hủy vũ khí hóa học; bầu thành viên mới cho Hội đồng điều hành trong nhiệm kỳ mới; đồng thời thông qua ngân sách năm 2014.
Các thanh sát viên lấy mẫu kiểm tra tại Syria. Nguồn: AP
Các thanh sát viên lấy mẫu kiểm tra tại Syria. Nguồn: AP
Vấn đề tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria sẽ được thảo luận tiếp tại phiên họp mở đặc biệt diễn ra ngày 5/12 tới với sự tham gia của các chuyên gia và các nhà hoạt động độc lập, để cùng nhau xem xét cách thức tiêu hủy kho vũ khí hóa học và các kết luận cuối cùng của các tập đoàn tư nhân về công tác tiêu hủy kho vũ khí này.
Cho tới thời điểm này, Mỹ đã nhận tiêu hủy khoảng 500 tấn vũ khí hóa học loại mạnh trong kho vũ khí của Syria và dự kiến việc tiêu hủy sẽ được thực hiện trên một con tàu ở ngoài biển Địa Trung Hải. 
Đây được xem là những vũ khí nguy hiểm nhất đòi hỏi phải sử dụng biện pháp thủy phân chứ không thể tiêu hủy bằng các lò thiêu thông thường cũng như không được phép đưa vào biên giới các nước. 
Đối với khoảng 800 tấn vũ khí còn lại thuộc dạng ít nguy hiểm hơn, đã có khoảng 35 tập đoàn đặt vấn đề tham gia vào công tác tiêu hủy.
Theo lộ trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria do Hội đồng điều hành OPCW thông qua, hầu hết các loại vũ khí hóa học nguy hiểm nhất phải được tháo dỡ vào cuối năm nay và sẽ được tiêu hủy trong giai đoạn từ giữa tháng 12/2013 đến giữa tháng 3/2014. 
Một số vũ khí khác sẽ được tiêu hủy bên ngoài Syria vào tháng 4/2014 và sẽ hoàn tất công việc này vào ngày 30/6/2014. Kế hoạch cụ thể về việc tiêu hủy kho vũ khí bên ngoài Syria sẽ được OPCW thông qua vào ngày 17/12.
Theo TTXVN

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.