Giám đốc FBI kịch liệt chỉ trích hành động sử dụng email cá nhân của bà Clinton

(Baonghean.vn) - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey chỉ trích bà Hillary Clinton đã “hết sức bất cẩn” khi sử dụng các email cá nhân trong thời gian còn là Ngoại trưởng Mỹ.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho rằng không nên truy tố bà Hillary Clinton, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, về việc bà sử dụng email cá nhân trong thời gian còn là ngoại trưởng. Ảnh: AP
Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho rằng không nên truy tố bà Hillary Clinton, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, về việc bà sử dụng email cá nhân trong thời gian còn là ngoại trưởng. Ảnh: AP

Cuối cùng, nguy cơ bị kết án hình sự đối với bà Hillary Clinton đã được tháo gỡ trong ngày 5/7. Bà Clinton đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ vài giờ nữa ứng viên Đảng Dân chủ này sẽ bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử cùng với Tổng thống Barack Obama tại thành phố Charlotte, bang North Carolina. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Obama xuất hiện cùng ứng viên Đảng Dân chủ Clinton.

Phát biểu với báo giới tại Washington, Giám đốc FBI James Comey thông báo cuộc điều tra kéo dài suốt một năm qua liên quan tới cáo buộc sử dụng email cá nhân vào việc công của cựu Ngoại trưởng Clinton đã kết thúc.

Mặc dù ông Comey cho biết FBI sẽ không đề xuất với các công tố viên truy tố vụ việc, song ông Comey kịch liệt chỉ trích hành động sử dụng email cá nhân của bà Clinton.

Các nhà điều tra liên bang không thấy dấu hiệu của sai phạm cố ý nhưng có bằng chứng cho thấy cựu ngoại trưởng Mỹ và nhân viên đã "cực kỳ bất cẩn".

Theo ông Comey, 110 email bà Clinton gửi đi hoặc nhận có chứa thông tin mật. Ông cũng lo ngại khả năng có "nhân tố thù địch" truy cập email của bà.

Phản ứng trước quyết định trên, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump cho rằng “hệ thống đã bị gian lận”.

Trước đó, vào ngày 2/7, bà Hillary Clinton, người gần như chắc chắn sẽ trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới, đã bị FBI chất vấn về việc sử dụng email cá nhân khi còn là Ngoại trưởng Mỹ.

Buổi chất vấn diễn ra chỉ ba tuần trước khi diễn ra Đại hội toàn quốc đảng dân chủ nhằm bầu ra ứng viên đại diện đảng này ra tranh cử Tổng thống Mỹ ngày 8/11 tới.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố hơn 30.000 thư điện tử cá nhân của bà Clinton, trong đó khoảng 150 email đã bị kiểm duyệt vì chứa các thông tin được phân loại mật.

Đến tháng 5 vừa qua, Bộ Tư pháp đã mở cuộc điều tra xem xét vụ việc. Bà Clinton đã thừa nhận và xin lỗi về việc sử dụng email cá nhân trong thời gian đương chức từ năm 2009 đến năm 2013.

Một số nghị sỹ Đảng Cộng hòa, bao gồm cả ứng viên Tổng thống Donald Trump, cho rằng hành vi của bà Clinton là phạm pháp./.

Lan Hạ

(Theo Guardian)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.