Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ thiện chí của phương Tây sau cuộc đảo chính

Theo ông Erdogan, thái độ của nhiều quốc gia phương Tây đối với âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ là "đáng xấu hổ dưới danh nghĩa dân chủ".

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua (29/7) đã kịch liệt lên án các nước phương Tây vì không thể hiện tình đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ sau âm mưu đảo chính bất thành ở nước này vừa qua.

tho nhi ky nghi ngo thien chi cua phuong tay sau cuoc dao chinh hinh 0
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: abc.net)

Phát biểu trước hàng trăm người ủng hộ tại văn phòng tổng thống, ông Erdogan nhấn mạnh, những người chỉ lo lắng về số phận của những đối tượng ủng hộ đảo chính thay vì nền dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể là bạn của nước này.

Theo ông Erdogan, thái độ của nhiều quốc gia và quan chức phương Tây đối với âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua là “đáng xấu hổ dưới danh nghĩa dân chủ”. Ông cũng đồng thời lên tiếng chỉ trích một số quan chức Mỹ đứng về phía các đối tượng âm mưu khủng bố.

Ông Erdogan thậm chỉ còn lên tiếng chỉ trích, Tư lệnh Mỹ Joseph Votel, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, cho rằng ông này đứng về phía những kẻ âm mưu đảo chính, sau khi ông Votel trước đó bày tỏ quan ngại việc Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một số tướng lĩnh quân đội có thể làm tổn hại tới hợp tác quân sự giữa hai nước.

Thời gian qua, nhiều nước phương Tây đã lên án âm mưu đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ song cũng đồng thời chỉ trích việc Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các chiến dịch làm trong sạch bộ máy chính quyền khi bắt giữ nhiều quan chức, tướng lĩnh quân đội và nhiều thành phần khác trong xã hội như thẩm phán, công tố viên, giáo viên… ở nước này.

Ước tính hơn 66.000 nhân viên chính phủ đã bị sa thải, hơn 50.000 tấm hộ chiếu bị thu hồi. Khoảng 40% tướng lĩnh quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ bị sa thải sau vụ đảo chính bất thành vừa qua ở nước này.

Trong một phản ứng mới nhất, ông Votel đã lên tiếng phản bác lời chỉ trích của Tổng thống Erdogan, gọi đây là điều đáng tiếc và không chính xác. Ông cũng nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ vốn là một đối tác “đặc biệt và quan trọng” trong nhiều năm qua của Mỹ và ông trông chờ mối quan hệ đối tác này có thể thúc đẩy cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.
 

Theo VOV

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.