Bà Rousseff kết thúc phiên điều trần 14 tiếng trước Thượng viện

(Baonghean.vn) - Trong phiên điều trần kéo dài 14 giờ đồng hồ trước Thượng viện, Tổng thống bị đình chỉ Dilma Rousseff tuyên bố mình vô tội, đồng thời gọi Phó Tổng thống Michel Temer là “kẻ đảo chính”. Bà Rousseff cũng cảnh báo các nghị sĩ Brazil rằng lịch sử sẽ phán quyết họ vì đã lật đổ vị Tổng thống được bầu một cách dân chủ.

Bà Dilma Rousseff tại phiên điều trần trước Thượng viện. Ảnh: AP.
Bà Dilma Rousseff tại phiên điều trần trước Thượng viện. Ảnh: AP.

Trong phiên điều trần vừa mới kết thúc, bà Dilma Rousseff xuất hiện với một thái độ kiên quyết như thường thấy. “Tôi biết rằng tôi sẽ bị luận tội, nhưng quan điểm của tôi rất rõ ràng. Tôi không thừa nhận bất cứ tội lỗi nào” - bà Rousseffs tuyên bố.

Rất nhiều nghị sĩ chăm chú lắng nghe bà – trái ngược với những phiên làm việc trước đây liên quan đến việc luận tội Tổng thống. Các luật sư của cả hai phe ủng hộ và phản đối bà Rousseff cũng được bày tỏ ý kiến trong phiên điều trần của bà Rousseff.

Năm 2015, trong khoảng thời gian giữa nhiệm kỳ thứ hai, bà Rousseff bị cáo buộc vi phạm các quy tắc tài chính nhằm che giấu những sai phạm trong quản lý ngân sách quốc gia. Tuy nhiên bà Rousseff cho rằng bà đã không làm gì sai.

Bà Rousseff nhắc lại với Thượng viện bà đã tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ 2 với hơn 54 triệu phiếu ủng hộ, và khẳng định bà luôn tuân thủ Hiến pháp và nỗ lực làm những điều tốt nhất cho đất nước và người dân Brazil.  

Từng là một chiến sĩ du kích, từng bị bắt giam và bị tra tấn trong thời kỳ độc tài, bà Rousseff nói về mối liên hệ giữa những gì bà đã trải qua trong quá khứ và hiện tại: “Dù tôi không thể làm gì, nhưng tôi hiểu rõ nỗi cay đắng của sự bất công”.

Bà Rousseff cho rằng vào đầu năm 2015, các nhà lập pháp của phe đối lập đã tạo ra sự bất ổn khi từ chối thảo luận các vấn đề trong hệ thống tài chính và cố tình tạo ra một vụ bê bối trong bối cảnh kinh tế đất nước đang gặp nhiều khó khăn. Bà cũng cáo buộc Phó Tổng thống Michel Temer là “kẻ đảo chính”. Ông Temer hiện đang nắm cương vị quyền Tổng thống trong thời gian bà Rousseff bị đình chỉ chức vụ. Nếu bà Rousseff chính thức bị bãi bỏ chức Tổng thống, ông Temer sẽ nắm giữ vị trí này cho tới tháng 12/2018.

Trong lời kết cuối cùng, bà kêu gọi 81 nghị sĩ ủng hộ bà “Tôi cần tất cả các vị, bất kể thuộc đảng phái nào”

Để phế truất bà Rousseff, cần có ít nhất 54 trong tổng số 81 nghị sĩ bỏ phiếu thông qua. Theo khảo sát trước đó, có 52 nghị sĩ cho biết họ ủng hộ việc phế truất bà Rousseff, 18 người phản đối và 11 người còn đang phân vân.

Dự kiến, Thượng viện Brazil sẽ ra quyết định có truất quyền Tổng thống của bà hay không vào sáng sớm ngày 30/8 (theo giờ địa phương, tức tối nay theo giờ Việt Nam).

Diệp Khanh

(Theo ABC)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.