Những sự kiện nổi bật thế giới tuần qua

(Baonghean.vn) - Ngoài các căng thẳng trong quan hệ Nga - Ukraine thì dịch virus Zika ở Mỹ, gian lận dopping ở Olympic Rio... là những sự kiện nổi bật thế giới tuần qua.

Căng thẳng giữa Nga - Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Kiev âm mưu tấn công khủng bố Crimea hồi tuần rồi, nhưng Kiev bác bỏ cáo buộc này. Ngày 12/8, Mockva xem xét một cách nghiêm túc các phương án nhằm đáp trả việc tình báo Ukraine âm mưu khủng bố ở bán đảo Crimea, trong đó, khả năng quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ bị cắt đứt. Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo về âm mưu khủng bố Crimea với sự tham gia của cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine. Ngày 19/8, Tổng thống Nga Putin đến thăm Crimea và ra lệnh tăng cường các biện pháp an ninh bảo vệ bán đảo này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Kiev âm mưu tấn công khủng bố Crimea hồi tuần rồi, nhưng Kiev bác bỏ cáo buộc này. Ngày 12/8, Mockva xem xét một cách nghiêm túc các phương án nhằm đáp trả việc tình báo Ukraine âm mưu khủng bố ở bán đảo Crimea, trong đó, khả năng quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ bị cắt đứt. Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo về âm mưu khủng bố Crimea với sự tham gia của cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine. Ngày 19/8, Tổng thống Nga Putin đến thăm Crimea và ra lệnh tăng cường các biện pháp an ninh bảo vệ bán đảo này.

 Gương mặt bết bụi, đầy máu của cậu bé Syria

Tên em là Omran Daqneesh. Hình ảnh em lặng im ngồi trên ghế trong một chiếc xe cứu thương, toàn thân phủ kín bụi đất, được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, là minh chứng rõ nét nhất cho thấy sức tàn phá khủng khiếp cũng như những ảnh hưởng sâu sắc của bóng ma chiến tranh đang bao phủ lên đất nước Syria, theo CNN. Daqneesh mới 5 tuổi, bằng đúng số năm chiến sự bùng phát ở Syria. Em sống với cha mẹ, anh trai và chị gái tại chính
Tên em là Omran Daqneesh. Hình ảnh em lặng im ngồi trên ghế trong một chiếc xe cứu thương, toàn thân phủ kín bụi đất, được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, là minh chứng rõ nét nhất cho thấy sức tàn phá khủng khiếp cũng như những ảnh hưởng sâu sắc của bóng ma chiến tranh đang bao phủ lên đất nước Syria, theo CNN. Daqneesh mới 5 tuổi, bằng đúng số năm chiến sự bùng phát ở Syria. Em sống với cha mẹ, anh trai và chị gái tại chính "chảo lửa" Aleppo. Gia đình Daqneesh đều bị thương sau khi một đợt không kích hôm 17/8 khiến ngôi nhà nơi cả nhà em ở sụp đổ hoàn toàn.

Mỹ và Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD

Ngày 17/8 dẫn lời một quan chức quân đội cấp cao của Mỹ cho biết, Mỹ và Hàn Quốc quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên đất Hàn. THAAD là một biện pháp phòng thủ để bảo vệ người dân Hàn Quốc và người dân Mỹ khỏi các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, và đó không phải là mối đe dọa với Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phản đối kế hoạch này khi cho rằng, THAAD có thể làm mất ổn định, cân bằng an ninh trong khu vực.
Ngày 17/8 dẫn lời một quan chức quân đội cấp cao của Mỹ cho biết, Mỹ và Hàn Quốc quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên đất Hàn. THAAD là một biện pháp phòng thủ để bảo vệ người dân Hàn Quốc và người dân Mỹ khỏi các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, và đó không phải là mối đe dọa với Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phản đối kế hoạch này khi cho rằng, THAAD có thể làm mất ổn định, cân bằng an ninh trong khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Aung San Suu Kyi thăm chính thức Trung Quốc

Bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar có chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài 4 ngày (từ 17 đến 21/8). Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của bà Aung San Suu Kyi kể từ khi chính phủ mới ở Myanmar do Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà lãnh đạo lên nắm quyền vào tháng 4 vừa qua. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới trong hợp tác giữa Trung Quốc và Myanmar .
Bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar có chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài 4 ngày (từ 17 đến 21/8). Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của bà Aung San Suu Kyi kể từ khi chính phủ mới ở Myanmar do Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà lãnh đạo lên nắm quyền vào tháng 4 vừa qua. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới trong hợp tác giữa Trung Quốc và Myanmar .

Nhà vô địch cử tạ bị tước huy chương

Liên đoàn Cử tạ Thế giới và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đang tiến hành thực hiện thủ tục tước HCĐ của VĐV người Kyrgyzstan Izzat Artykov ở nội dung cử tạ hạng 69kg tại Olympic Rio 2016 để trao cho đô cử xếp ở vị trí thứ 4 trong hạng cân này là Javier Mosquera Lozano (Colombia). Izzat Artykov hiện đang là nhà vô địch Châu Á ở hạng cân 69kg. Trước đó, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) cho hay, mẫu thử của đô cử 22 tuổi này đã phản ứng dương tính với strychnine, một chất cấm nằm trong danh sách của Ủy ban phòng chống doping thế giới (WADA).
Liên đoàn Cử tạ Thế giới và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đang tiến hành thực hiện thủ tục tước HCĐ của VĐV người Kyrgyzstan Izzat Artykov ở nội dung cử tạ hạng 69kg tại Olympic Rio 2016 để trao cho đô cử xếp ở vị trí thứ 4 trong hạng cân này là Javier Mosquera Lozano (Colombia). Izzat Artykov hiện đang là nhà vô địch Châu Á ở hạng cân 69kg. Trước đó, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) cho hay, mẫu thử của đô cử 22 tuổi này đã phản ứng dương tính với strychnine, một chất cấm nằm trong danh sách của Ủy ban phòng chống doping thế giới (WADA).

346 trường hợp nhiễm virus Zika ở Mỹ

Theo CDC, tất cả số ca nhiễm này đều bắt nguồn từ nguyên nhân đi lại, du lịch. Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Barrack Obama đã yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp 1,9 tỷ USD quỹ hỗ trợ khẩn cấp để phòng chống virus Zika. Trong khi đó, nước Mỹ đã và đang sử dụng tổng số tiền 589 triệu USD còn thừa từ quỹ phòng chống virus Ebola để phòng chống virus Zika.
Theo CDC, tất cả số ca nhiễm này đều bắt nguồn từ nguyên nhân đi lại, du lịch. Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Barrack Obama đã yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp 1,9 tỷ USD quỹ hỗ trợ khẩn cấp để phòng chống virus Zika. Trong khi đó, nước Mỹ đã và đang sử dụng tổng số tiền 589 triệu USD còn thừa từ quỹ phòng chống virus Ebola để phòng chống virus Zika.

Lệnh cấm "bikini kiểu đạo Hồi" (burkini), gây tranh cãi ở châu Âu

Burkini là cách gọi xuất phát từ việc ghép hai từ
Burkini là cách gọi xuất phát từ việc ghép hai từ "burqa" và "bikini", dùng để chỉ loại đồ bơi che kín cả người, chỉ để lộ mặt, bàn tay và bàn chân. Ngay sau khi xuất hiện loại đồ bơi này, các nước Châu Âu như Pháp, Bỉ, Đức đã thông qua lệnh cấm mặc loaijtrang phục này nơi công cộng. Thị trưởng thành phố Sisco (Pháp), ông Ange-Pierre Vivoni, cho rằng đây "không phải là hành vi phân biệt chủng tộc". Trong khi nhiều người ủng hộ thì số khác lại bày tỏ sự lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực của lệnh cấm này. Sundas Ali, giảng viên chính trị học tại Đại học Oxford (Anh), cho rằng lệnh cấm có dấu hiệu xâm phạm quyền tự do cá nhân. "Tôi nghĩ một người phụ nữ Hồi giáo hay bất cứ ai đều nên được phép mặc bất cứ thứ gì họ muốn khi đi ra đường".

Hoài Thu

(Tổng hợp)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.