Nghị sĩ Ấn Độ rút dép tát tiếp viên hàng không 25 phát

Chính trị gia Ấn Độ tức giận và rút dép tát vào mặt tiếp viên hàng không vì xếp ông ngồi ghế hạng phổ thông.
Ravindra Gaikwad, 56 tuổi, một nghị sĩ Ấn Độ đại diện cho đảng dân tộc Shiv Sena đã bị tố cáo hành hung tiếp viên của hãng hàng không Air India. Theo tờ Daily Mail, nghị sĩ này đã rút dép và tát liên tiếp 25 phát vào một tiếp viên hàng không vì bị xếp ngồi ở khoang phổ thông.
Nghị sĩ Gaikwad bị tố cáo hành vi tấn công tiếp viên hàng không. 
Nghị sĩ Gaikwad bị tố cáo hành vi tấn công tiếp viên hàng không. 

Trước đó, Gaikwad khẳng định mình bị tiếp viên hàng không nhục mạ trên chuyến bay từ thành phố Pune tới New Delhi. Sau khi máy bay hạ cánh, Gaikwad không chịu rời máy bay. Ông cũng khẳng định chính tay mình đã đánh tiếp viên bằng dép.

Gaikwad là thành viên hạ viện quốc hội Ấn Độ và mua vé hạng nhất để bay tới New Delhi. Sau khi phàn nàn với tiếp viên hàng không, hai bên tranh cãi nảy lửa. Nghị sĩ Gaikwad nói: “Tiếp viên này dọa tôi sẽ báo cáo lên Thủ tướng Modi, vậy nên tôi rút dép đập anh ta luôn. Tôi có thể xem đây là lời lăng mạ không?”.
Những chính trị gia đảng đối lập khác lên tiếng phản đối hành động của Gaikwad. Phát ngôn viên hãng Air India cho hay đang điều tra vụ việc. Gaikwad được bầu làm nghị sĩ đại diện bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ từ năm 2014.
Năm ngoái, một nghị sĩ Ấn Độ từng bị bắt vì cáo buộc tát nhân viên sân bay ở bang Andhra Pradesh sau khi gia đình ông bị cấm lên máy bay vì hết giờ lên khoang.

Theo Kienthuc.nt.vn

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.