Lãnh đạo phương Tây chia buồn với Nga sau vụ nổ ga tàu điện ngầm

(Baonghean.vn) - Một thiết bị phát nổ trong một toa tàu tại St. Petersburg, ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương.

Xe cấp cứu tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: TASS.
Xe cấp cứu tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: TASS.

Tổng Thư ký Hội đồng châu Âu Thorbjorn Jagland đã bày tỏ lời chia buồn với nhân dân Nga sau vụ nổ chết chóc tại ga tàu điện ngầm St. Petersburg hôm 3/4.

“Tôi lấy làm sốc và đau buồn trước thông tin vụ nổ chết chóc ở St Petersburg. Tôi gửi lời chia buồn chân thành tới nước Nga”, Jagland viết trên trang cá nhân Twitter.

Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân. “Tôi bày tỏ lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân và suy nghĩ hướng về những người bị thương trong vụ nổ ở St. Petersburg”, ông viết trên Twitter.

Ngoại trưởng của các nước thành viên EU tại cuộc họp Hội đồng Liên minh châu Âu đang theo dõi tin tức, người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Federica Mogherini cho biết. “Sau thông tin từ Saint Petersburg, các ngoại trưởng EU kề vai sát cánh với các bạn. Chúng tôi dành sự quan tâm đối với toàn thể nhân dân Nga”, bà viết trên trang Twitter của mình.

Chủ tịch Ủy ban Nghị viện Hội đồng châu Âu (PACE) Pedro Agramunt cũng khẳng định trên Twitter: “Đau lòng khi biết tin từ St. Petersburg, thậm chí còn nhiều hơn hồi tuần trước. Thảm kịch kinh hoàng. Suy nghĩ của tôi hướng về các nạn nhân và những người bị thương”.

Người phát ngôn chính phủ Đức Steffen Seibert viết trên Twitter: “Chúng tôi nhận được tin xấu từ St. Petersburg. Chúng tôi gửi lời chia buồn đến toàn thể các nạn nhân và gia quyến của họ”.

Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã chuyển lời chia buồn tới những người thân và bạn bè của những người thiệt mạng trong vụ nổ tại ga tàu điện ngầm St. Petersburg, người phát ngôn đại sứ quán St. Petersburg cho biết.

“Chấn động và buồn thương trước các vụ nổ tại St. Petersburg và con số tử vong, thương vong kéo theo đó. Trái tim của chúng tôi hướng về các nạn nhân và thân nhân của họ”, bà viết trên Twitter.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã gửi lời chia buồn của mình tới nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin sau vụ nổ tại hệ thống tàu điện ngầm St. Petersburg.

“Tôi cũng muốn gửi lời chia buồn tới ông và chuyển lời tới các thân nhân của những người chết và bị thương trong vụ nổ, tới các cư dân St. Petersburg hiện đang buồn thương sâu sắc trước những sự việc như vậy”, Tổng thống Belarus nói trước khi bắt đầu cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin.

“Có những kẻ không để chúng ta sống yên ổn và vì thế chúng ta phải sẵn sàng cho mọi tình huống; có vô vàn thách thức trong thế giới ngày nay và chúng ta không phải đang sống trong một thế giới tách biệt. Cùng với ông, chúng ta hiểu rõ điều này bởi đây không phải năm đầu tiên chúng ta cùng nhau làm việc về những vấn đề này”.

“Và chúng ta sẽ một lần nữa nói về cách thức nên làm để tiếp tục tồn tại trong thế giới này và cách chúng ta nên làm để bảo vệ lợi ích của người dân”, Lukashenko khẳng định.

Một thiết bị đã phát nổ trên một toa tàu giữa các ga tàu điện ngầm Sennaya Ploshchad và Tekhnologichesky Institut tại St. Petersburg vào khoảng 2h40 chiều theo giờ Moskva hôm 3/4, Ủy ban quốc gia chống khủng bố của Nga cho biết. Một số người đã thiệt mạng và bị thương. Các ê kíp cấp cứu đang túc trực tại hiện trường.

Một số nguồn tin truyền thông cho biết có 2 vụ nổ, song sau đó Ủy ban quốc gia chống khủng bố xác nhận chỉ có 1 vụ nổ trên tàu điện ngầm. Theo các tin tức sơ bộ, 10 người thiệt mạng trong vụ nổ.

Thu Giang

(Theo TASS)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.