Nhân chứng vụ nổ tại Nga: 'Tôi không bao giờ đi tàu điện ngầm nữa'

(Baonghean.vn) - "Khói bao trùm toàn bộ nhà ga. Tất cả chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết tháo chạy ra ngoài" - ông Ekaterina Sergeyeva, một hành khách có mặt trên chuyến tàu M2 (tuyến màu xanh da trời của tàu điện ngầm tại St.Peterburg) kể lại trên sóng radio Sputnik.

Ảnh: Ria Novosti
Hiện trường vụ nổ tại ga tàu điện ngầm tại St. Peterburg. Ảnh: Ria Novosti

Nhân chứng kể lại: “Tại thời điểm xảy ra, tôi đang đi trên tuyến M2 (tuyến màu xanh da trời của tàu điện ngầm tại St.Peterburg). Bỗng tàu của chúng tôi dừng lại ở đâu đó trong vòng nửa giờ. Tất cả hành khách đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các nhân viên thông báo rằng, tất cả mọi lối ra, vào đều đã bị chặn.

Một lúc sau, bộ phận điều hành yêu cầu trưởng tàu mở hệ thống cửa sổ để các khoang tàu có thể thông khí. Nhưng các cánh cửa vẫn đóng chặt. Mọi người trên tàu bắt đầu hoảng loạn. Sau đó, đoàn tàu lại tiếp tục di chuyển.

Đến ga tiếp theo, mọi người chen nhau chạy ùa ra ngoài thì bắt gặp một cảnh tượng khói bao trùm khắp nhà ga. Thật kinh hoàng! Tất cả đều cố gắng bịt mũi bằng khăn quàng cổ hay khăn mùi xoa. Khi lên đến mặt đất, khắp đường phố là tiếng còi xe cứu thương ầm ĩ, nhân viên cứu hoả, cứu hộ được huy động tối đa vận chuyển người chết và người bị thương. Tôi không bao giờ đi tàu điện ngầm nữa”.

Theo Uỷ ban chống khủng bố Nga cho biết, vụ nổ xảy ra giữa hai bến tàu điện ngầm Sennaya và Trường đại học kỹ thuật tại St.Peterburg đến thời điểm hiện tại đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương.

Lực lượng cứu hoả, cứu hộ được huy động tối đa tới hiện trường. Ảnh: TASS
Lực lượng cứu hoả, cứu hộ được huy động tối đa tới hiện trường. Ảnh: TASS

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Nga Viktor Ozerov cho rằng thời gian và địa điểm xảy ra vụ nổ ở St. Petersburg được hung thủ lựa chọn trùng khớp với lịch trình của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới một diễn đàn truyền thông tại thành phố này. 

Tất cả các báo điện tử, cơ quan truyền thông đã treo cờ rủ và đặt chế độ báo động đỏ.
Tất cả các báo điện tử, cơ quan truyền thông đã treo cờ rủ và đặt chế độ báo động đỏ. Ảnh chụp màn hình

Nga đang đặt tình trạng báo động cấp độ nguy hiểm nhất trên toàn đất nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, tuyên bố sẽ điều tra kỹ vụ việc. "Chúng tôi đang xem xét mọi khả năng, bao gồm cả khủng bố", ông cho biết.

Mỹ Nga

(Theo Ria Novosti)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.