Người đàn ông Campuchia vu khống Việt kiều đã bị bắt

Người đàn ông vu khống Việt kiều này là một nhà hoạt động chính trị của đảng đối lập Cứu quốc (CNRP).

Hôm 30/7, ông Hen Sok Chea, Thẩm phán xét hỏi của Tòa sơ thẩm tỉnh Com Pong Thom đã ký lệnh bắt tạm giam đối với Nay Sineng - một nhà hoạt động chính trị của đảng đối lập Cứu quốc (CNRP) về tội đưa tin sai sự thật gây mất trật tự xã hội.

nguoi dan ong campuchia vu khong viet kieu da bi bat hinh 1
Nay Sineng  (giữa) lúc bị bắt.

Cách đây vài ngày, hàng chục người dân ở huyện Ba Rai, tỉnh Com Pong Thom vây bắt được 2 tên trộm xe gắn máy là người Campuchia. Vì sự tức giận, sau khi bị bắt, 2 tên trộm này bị người dân địa phương đánh hội đồng gây nhiều thương tích sau đó giao cho công an địa phương.

Trong lúc người dân vây bắt, người đàn ông tên Nay Sineng lấy điện thoại quay và đưa lên trang mạng xã hội của cá nhân, đồng thời kèm theo lời bình luận nói rằng: Nhân dân địa phương bắt được 2 người Việt Nam đang bắt cóc trẻ em Campuchia mổ lấy nội tạng bán.

Thông tin sai sự thật này đã lan truyền rất nhanh trên trang mạng xã hội ở Campuchia.

Tuy nhiên sau khi điều tra thì tên Nay Sineng đã bị bắt tạm giam chờ xét xử về tội đưa tin sai sự thật gây mất trật tự xã hội.

Đối tượng Nay Sineng rất ân hận trước việc làm sai trái của mình sau khi bị bắt.

Nay Sineng nói: “Hôm nay cho phép tôi được xin lỗi các cấp chính quyền, các ngành chức năng và nhân dân vì việc làm sai trái của tôi. Đây là bài học kinh nghiệm của tôi đã gây dư luận xấu trong xã hội. Sự bồng bột của tôi đã làm cho người hiểu sai sự thật, rất mong được sự tha thứ của ngành tư pháp do lần đầu sơ suất của tôi”./.

Theo VOV

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.