Cựu giám đốc tình báo Mỹ lo ngại mã phóng hạt nhân trong tay Tổng thống Trump

Cựu giám đốc tình báo Mỹ James Clapper cho rằng, việc Tổng thống Donald Trump nắm mã phóng hạt nhân trong bối cảnh khẩu chiến căng thẳng với Triều Tiên “rất đáng lo ngại”.
 

Cựu giám đốc tình báo Mỹ James Clapper (Ảnh: AFP)
Cựu giám đốc tình báo Mỹ James Clapper. Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn ngày 23/8 với CNN, cựu giám đốc tình báo Mỹ James Clapper đã bày tỏ lo ngại về quyền hạn của Tổng thống Trump khi được sử dụng mã phóng hạt nhân mà không cần tham vấn Quốc hội hay bất cứ quan chức nào khác.

“Tôi thực sự lo lắng về việc (Tổng thống Donald Trump) được tiếp cận mã phóng hạt nhân. Trong một phút nóng giận, ông ấy quyết định làm gì đó với (nhà lãnh đạo Triều Tiên) Kim Jong-un, gần như không gì có thể ngăn cản được ông ấy. Toàn bộ hệ thống mã phóng được thiết kế để đảm bảo phản ứng nhanh nhất có thể khi cần thiết, do đó khó mà kiểm soát được, và điều này thật đáng lo ngại”.

Những bình luận trên đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Trump hồi đầu tháng này đe dọa sẽ nhấn chìm Triều Tiên trong "lửa và thịnh nộ". Ông cũng cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ đối mặt với hậu quả chưa từng thấy nếu tấn công Mỹ.

Cuộc khẩu chiến căng thẳng Mỹ-Triều làm dấy lên lo ngại một cuộc xung đột giữa hai bên là khó tránh khỏi và Washington có thể sẽ dùng đến mã phóng hạt nhân. Tổng thống Trump được bàn giao mã phóng hạt nhân ngay từ khi ông tuyên thệ nhậm chức hồi đầu năm nay.

Giống bất cứ người tiền nhiệm nào, cho dù ở Nhà Trắng, hay trên ô tô chuyên dụng, chuyên cơ Không lực Một hay thậm chí công du nước ngoài, ông Trump sẽ luôn có một sĩ quan đi cận kề mang theo chiếc vali hạt nhân chứa mã phóng.

Trong trường hợp khẩn cấp, ông Trump hay bất cứ tổng thống nào của Mỹ chỉ có chưa đầy 15 phút từ lúc được thông báo tình hình cho đến lúc đưa ra quyết định có kích hoạt một cuộc tấn công hạt nhân hay không.

Trước khi đưa ra quyết định kích hoạt mã phóng, tổng thống sẽ tham vấn cấp dưới, tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào vị tổng thống kiêm tổng tư lệnh này của Mỹ.

Theo Dân trí

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.