Triều Tiên cải tiến tên lửa thời Liên Xô

Ngoài tên lửa đạn đạo tầm xa và xuyên lục địa, Triều Tiên còn đang hiện đại hóa các tên lửa chiến thuật thời Liên Xô như Scud-B.

trieu-tien-cai-tien-ten-lua-tu-thoi-lien-xo

Tên lửa Scud-B trong một cuộc duyệt binh của Triều Tiên. Ảnh: Army Recognition.

Ngoài hai vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa Hwasong-12 qua lãnh thổ Nhật Bản vào hôm 29/8 và 15/9, Triều Tiên ngày 26/8 cũng bắn thử ba quả đạn chiến thuật Scud-B (Hwasong-5) nhằm đánh giá uy lực của chúng sau khi được nâng cấp, Business Insider đưa tin.

"Quả đạn đầu tiên và thứ ba không bị hư hỏng trong quá trình bay như nhận định ban đầu của quân đội Mỹ. Các tên lửa bay xa 250 km về hướng đông bắc", người phát ngôn Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ David Benham cho biết. Phiên bản Scud-B cải tiến có thể đạt tầm bắn và độ chính xác cao hơn, giúp Triều Tiên đánh trúng các mục tiêu quan trọng của Hàn Quốc ở khu vực gần biên giới.

Dòng Scud-B được mua từ Liên Xô và đưa vào biên chế Triều Tiên từ đầu thập niên 1980. Phiên bản nâng cấp được nước này gọi là KN-21. Bình Nhưỡng đang sở hữu kho tên lửa đạn đạo tầm ngắn với số lượng 900 - 1.000 quả, bao gồm mẫu Scud-B và bản nâng cấp Scud-C với tầm bắn gấp đôi.

trieu-tien-cai-tien-ten-lua-tu-thoi-lien-xo-1

Scud-B là tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên. 

Chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã kéo dài hơn 40 năm. Các quả đạn tầm ngắn và tầm trung ban đầu chỉ có nhiệm vụ phòng thủ, răn đe lực lượng Mỹ và Hàn Quốc. Chúng cũng có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 600 - 700 km, sử dụng đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân.

R-17 Elbrus (NATO định danh: Scud-B) là một trong những tên lửa đạn đạo phổ biến nhất của Liên Xô, với khoảng 7.000 quả được chế tạo. Nó xuất hiện trong biên chế của 32 nước. Triều Tiên là một trong 4 quốc gia ngoài Liên Xô có khả năng tự sản xuất loại vũ khí này.

Tên lửa R-17, tầm bắn 300 km, có thể mang đầu đạn nổ mạnh (HE), nổ mảnh (HEF), hóa học và hạt nhân. Mỗi quả đạn được chở trên xe bệ phóng (TEL) bánh hơi MAZ-543, tăng khả năng cơ động và ẩn náu trước các đợt tấn công phủ đầu của đối phương. Quá trình phóng diễn ra tự động, nhưng thường được điều khiển bởi một xe chỉ huy riêng biệt. Thời gian từ khi bắt đầu triển khai tới lúc sẵn sàng phóng đạn kéo dài khoảng một giờ.

Theo VNE

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân