Sau lũ quét, nhiều cơ quan của Kỳ Sơn vẫn chưa thể hoạt động trở lại

Xuân Hoàng - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trận lũ ống, lũ quét xảy ra sáng 2/10 khiến nhiều cơ quan, nhà công vụ của huyện Kỳ Sơn bị bùn đất phủ kín. Mặc dù đã hơn 20 ngày trôi qua, nhưng vẫn còn một số cơ quan chưa khắc phục xong hậu quả để đón cán bộ, nhân viên quay trở lại làm việc.

Quan sát tại một số khu nhà là cơ quan làm việc của Trung tâm Chính trị huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện và khu nhà ở tập thể của cán bộ UBND huyện cho thấy, mặc dù lượng bùn đất đã cơ bản được thu dọn, nhưng nhiều đồ đạc, tài liệu, cửa sổ, cửa chính bị hư hỏng hoàn toàn; trong mỗi căn phòng không còn sót lại thứ gì.

Dù đã hơn 20 ngày trôi qua, nhưng một số phòng làm việc tại huyện Kỳ Sơn vẫn chưa hết bùn đất. Trong ảnh: Nhà ăn của Khu tập thể UBND huyện bị đất đá vùi lấp, đến nay vẫn chưa thể quay trở lại hoạt động. Ảnh: Xuân Hoàng

Dù đã hơn 20 ngày trôi qua, nhưng một số phòng làm việc tại huyện Kỳ Sơn vẫn chưa hết bùn đất. Trong ảnh: Nhà ăn của Khu tập thể UBND huyện bị đất đá vùi lấp, đến nay vẫn chưa thể quay trở lại hoạt động. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Lữ Quang Hưng – Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Kỳ Sơn cho biết: Trận lũ ống, lũ quét đã gây thiệt hại toàn bộ tài sản gồm bàn ghế, máy tính, tủ… của các dãy phòng ở tầng 1. Được sự giúp đỡ của các lực lượng, lượng bùn đất đã được dọn hết sau 15 ngày, nhưng chưa thể trở lại làm việc bởi hệ thống điện bị hư hỏng và chưa có trang thiết bị phục vụ làm việc cho cán bộ.

Trung tâm Chính trị huyện Kỳ Sơn dù đã được dọn hết bùn đất nhưng chưa thể trở lại làm việc ở tầng 1. Ảnh: Quang An

Trung tâm Chính trị huyện Kỳ Sơn dù đã được dọn hết bùn đất nhưng chưa thể trở lại làm việc ở tầng 1. Ảnh: Quang An

“Công việc hiện nay là anh em trong đơn vị sử dụng nước để rửa sạch bùn đất trên các vách tường, nền nhà. Sau đó là thay thế hệ thống điện ở tầng 1 và mua sắm lại toàn bộ trang thiết bị như: bàn ghế, tủ, máy tính… để phục vụ công việc. Do vậy, dự kiến đến cuối tháng 10 may ra anh em mới quay trở lại cơ quan làm việc bình thường. Tuy nhiên, thời gian qua, toàn bộ cán bộ của đơn vị vẫn khắc phục tạm ở tầng 2 để làm việc.” - ông Lữ Quang Hưng chia sẻ.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kỳ Sơn mặc dù đã được thu dọn đất bùn, nhưng đến ngày 24/10 vẫn chưa hoạt động trở lại được. Ảnh: Q.An

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kỳ Sơn mặc dù đã được thu dọn đất bùn, nhưng đến ngày 24/10 vẫn chưa hoạt động trở lại được. Ảnh: Q.An

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kỳ Sơn cũng bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ ống lũ quét vừa qua. Quan sát cho thấy, toàn bộ các phòng ở tầng 1 trống trơn sau khi đã dọn hết bùn đất. Ông Ngân Văn Thảo – Giám đốc Trung tâm cho biết, do nước lũ và bùn đất tràn vào dâng cao tới gần 2m, nên toàn bộ tài sản làm việc của tập thể và cá nhân ở tầng 1 bị vùi lấp hoàn toàn. Để duy trì hoạt động của cơ quan, Trung tâm đã bố trí cơ sở 2 cho anh em làm việc, nhưng thiếu thốn đủ bề.

Trước đó, trận lũ quét đã khiến đất bùn vùi lấp toàn bộ trang thiết bị ở tầng 1 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Xuân Hoàng

Trước đó, trận lũ quét đã khiến đất bùn vùi lấp toàn bộ trang thiết bị ở tầng 1 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Xuân Hoàng

“Hiện nay, toàn thể anh em của đơn vị tiếp tục thu dọn vệ sinh, khắc phục những gì có thể. Tuy nhiên, chính xác ngày trở lại làm việc là chưa thể biết được, vì còn phải chờ mua sắm lại trang thiết bị và sửa chữa một số hạng mục bị hư hỏng.” - ông Ngân Văn Thảo cho hay.

Sau khi cào hết bùn đất, nhiều phòng làm việc của Trung tâm Chính trị huyện trống trơn, chưa có lại các thiết bị để phục vụ công việc. Ảnh: Xuân Hoàng

Sau khi cào hết bùn đất, nhiều phòng làm việc của Trung tâm Chính trị huyện trống trơn, chưa có lại các thiết bị để phục vụ công việc. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Trong trận lũ ống, lũ quét xảy ra sáng 2/10, nhiều cơ quan, đơn vị của huyện bị ảnh hưởng, trong đó một số cơ quan thiệt hại nặng: Trung tâm Chính trị, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Nhà công vụ UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Chi cục Thi hành án dân sự, Huyện ủy, UBND huyện. Mưa lũ làm sập hoàn toàn nhà làm việc của Công an xã Tà Cạ.

Tuy nhiên, sau thời gian 4 – 5 ngày, được sự giúp đỡ của các lực lượng, một số cơ quan, đơn vị: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Chi cục Thi hành án dân sự, Huyện ủy, UBND huyện đã quay trở lại làm việc bình thường. Còn một số cơ quan như: Trung tâm Chính trị huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện và nhà công vụ UBND huyện, đến nay đã 22 ngày vẫn chưa thể hoạt động trở lại, do hư hỏng quá nhiều tài sản chung và cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức.

Nhà công vụ của huyện vẫn chưa thể trở lại hoạt động. Ảnh: Quang An

Nhà công vụ của huyện vẫn chưa thể trở lại hoạt động. Ảnh: Quang An

“Mặc dù các cơ quan, đơn vị bị thiệt hại nặng nề, nhưng cán bộ, công chức, viên chức vẫn được bố trí nơi làm việc tạm để duy trì hoạt động của cơ quan. Khó khăn nhất hiện nay là thiếu trang thiết bị và đồ dùng khác. Các cơ quan, đơn vị vẫn tiếp tục huy động nhân lực tiếp tục thu dọn vệ sinh, từng bước khắc phục thiệt hại để sớm quay trở lại hoạt động bình thường.”- ông Thò Bá Rê chia sẻ.

Thống kê của huyện Kỳ Sơn, trận lũ ống, lũ quét xảy ra sáng 2/10 đã làm sập hoàn toàn 55 ngôi nhà của dân; 141 nhà bị ngập, sạt lở, hư hỏng nặng. Lũ cuốn trôi 2 ô tô của người dân, làm ngập 10 ô tô, trôi 2 xe máy, vùi lấp 91 xe máy và 24 xe đạp; cuốn trôi và hư hỏng hoàn toàn 110 chiếc ti vi, tủ lạnh, máy giặt, bếp ga, máy tính và nhiều vật chất khác.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.