Sau tuyên bố không đàm phán, Triều Tiên lại phóng 2 'vật thể không xác định'

Theo Trần Phương (tuoitre.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng 2 vật thể không xác định vào Biển Nhật Bản, ngay sau khi Bình Nhưỡng bác bỏ việc đàm phán với Seoul.
Triều Tiên vừa phóng hai vật thể được cho là tên lửa đạn đạo hôm 11-8 - Ảnh: Reuters
Triều Tiên vừa phóng 2 vật thể được cho là tên lửa đạn đạo hôm 11/8. Ảnh: Reuters

Hãng tin Yonhap ngày 16/8 dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết các vật thể này được phóng đi từ huyện Tongchon ở ven biển phía Đông tỉnh Kangwon.

Hiện chưa xác định được chủng loại, tầm bay và độ cao tối đa của các vật thể được phóng đi lần này. Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi tình hình đề phòng Triều Tiên phóng thêm và duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó.

"Quân đội đang theo dõi tình hình trong trường hợp phóng thêm trong khi duy trì tư thế sẵn sàng" - JCS cho biết.

Phủ tổng thống Hàn Quốc thông báo Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc tổ chức cuộc họp khẩn sau vụ phóng thử vật thể bay mới nhất của Triều Tiên. Ủy ban thường trực của hội đồng trên bắt đầu cuộc họp lúc 9h sáng cùng ngày do cố vấn an ninh quốc gia Chung Eui-yong chủ trì.

Trong khi đó, Nhật Bản cho biết vụ phóng không tạo ra mối đe dọa an ninh nào đến nước này.

Đây là vụ phóng thứ 6 kể từ tháng trước. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gọi những vụ phóng thử này là "lời cảnh báo mạnh mẽ" tới cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, bắt đầu từ hôm 11/8 vừa qua. Bình Nhưỡng cáo buộc các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc là hành động "diễn tập xâm lược" Triều Tiên.

Mới nhất, cách đây gần 1 tuần, Triều Tiên đã phóng 2 vật thể được cho là tên lửa đạn đạo ra biển.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gọi những vụ phóng thử này là "lời cảnh báo mạnh mẽ" cho Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gọi những vụ phóng thử này là "lời cảnh báo mạnh mẽ" cho Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Trước các vụ phóng thử, Ủy ban Thống nhất Triều Tiên đã ra thông báo chỉ trích Hàn Quốc gây ra những bế tắc trong việc thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm giữa 2 miền.

Ủy ban cũng lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In về việc đàm phán hòa bình và thống nhất 2 miền Triều Tiên vào năm 2045.

"Chúng tôi không còn gì để nói chuyện với chính quyền Hàn Quốc cũng như không có ý định ngồi lại với họ" - hãng thông tấn KCNA dẫn tuyên bố của ủy ban trên cho biết.

Trước đó, chỉ trích kế hoạch của Mỹ đưa tên lửa đến châu Á - Thái Bình Dương, Triều Tiên cảnh báo việc Washington triển khai tên lửa tầm trung nào tại Hàn Quốc đều có thể châm ngòi cho một cuộc "Chiến tranh lạnh mới" và cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thông báo rằng họ không có kế hoạch xem xét đề nghị triển khai tên lửa tầm trung của Mỹ.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.