SLNA đón khách trên sân Vinh: Cuộc chiến nước với lửa

(Baonghean.vn) -Vòng 9, trên sân Vinh chủ nhà SLNA sẽ gặp S.Khánh Hòa. Đây là cuộc đối đầu giữa đội bóng “công cùn” gặp “thủ kém”.

Đến nay, đội bóng SLNA mới chỉ có 7 bàn thắng (hơn đúng Viettel) trong khi đó hàng hậu vệ của đội bóng phố biển đã phải nhận 19 bàn thua. Trong khi chủ nhà SLNA có tới 5 trận không ghi được bàn thắng thì đội khách S.Khánh Hòa cũng chỉ duy nhất 1 lần giữ sạch mảnh lưới của mình.

Nước và lửa

 Đến giờ, trận đấu trên sân Vinh, liệu học trò của HLV Đức Thắng có bàn thắng sau 3 trận tịt ngòi hay S.Khánh Hòa có trận thứ 2 thủ môn Tuấn Mạnh không phải vào lưới nhặt bóng hay không là điều không ai có thể tiên đoán chính xác.

Đã 35 tuổi nhưng đội trưởng Trọng Bình vẫn phải thường xuyên ra sân (ảnh VPF)
Đã 35 tuổi nhưng đội trưởng Trọng Bình vẫn phải thường xuyên ra sân. Ảnh VPF
Trên sân Vinh người ta sẽ chứng kiến hàng tấn công của SLNA gồm khá nhiều cầu thủ trẻ, trong khi đó hàng phòng ngự S.Khánh Hòa gồm khá nhiều cầu thủ ngoài 30. Chưa biết HLV Đức Thắng sẽ chọn ai để đá cặp với Olaha mới 22 tuổi thì hàng công của chủ nhà đều trẻ hơn rất nhiều so với Zarour (36 tuổi), Trần Trọng Bình (35 tuổi).
Cầu thủ ít tuổi nhất thường được HLV Đình Tân sử dụng chính là Đình Lợi (7/9 trận) cũng đã là 26 tuổi, nhiều hơn Phúc Tịnh và chỉ thua Alves Santos. Chắc chắn SLNA sẽ tận dụng thời tiết nắng nóng để đẩy cao tốc độ trận đấu hòng vắt kiệt sức hàng thủ đội khách. Việc các trụ cột Văn Bình, Đình Đồng sẽ trở lại sau khi nghỉ ngơi trận đá với Hải Phòng cho phép SLNA phát huy sở trường lối đá giàu năng lượng của mình. Xuân Mạnh, sau trận đấu lấy lại cảm giác bóng hứa hẹn sẽ có trận đấu bùng nổ.
Với 9 bàn thua từ các tình huống cố định thì S.Khánh Hòa cùng với Thanh Hóa (8 bàn) là những đội phòng thủ kém nhất khi đối phương đá phạt. Trong khi đó với 3/7 bàn thắng có được từ các tình huống đá phạt cho thấy SLNA thuộc diện những đội V.League tận dụng tốt các tình huống cố định. Hiện nay, ngoài Khắc Ngọc thì SLNA cũng còn những cầu thủ có khả năng đá phạt là Văn Bình, Quang Tình. Khả năng chơi đầu của Olaha được cải thiện, cùng sự xuất hiện của D. Memović cao tới 1,91m khiến cho đối phương khó lòng tập trung.
Trung vệ người Pháp Zarour của S.Khánh Hòa đã có 3 bàn thắng (S.Khánh Hòa)
Trung vệ người Pháp Zarour của S.Khánh Hòa đã có 3 bàn thắng. Ảnh VPF
Trên sân Vinh, khán giả sẽ có dịp chứng kiến cuộc đối đầu khá thú vị giữa 2 trung vệ ngoại có cùng lối đá giống nhau, đó là D. Memović phía chủ nhà SLNA và Zarour của S.Khánh Hòa. Có chăng, khả năng tấn công của trung vệ người Pháp tốt hơn, đến giờ anh đã có 3 bàn thắng, trong đó có 1 bàn mở tỷ số trên sân Thống Nhất trong trận gặp Sài Gòn.
Ai chơi bóng bổng tốt hơn? Câu trả lời sẽ có trên sân Vinh nhưng việc 1 trung vệ đội khách ghi bàn từ tính huống phạt góc, khai thông thế bế tắc là điều mà BHL SLNA cần phải đưa ngay vào bộ nhớ.
S.Khánh Hòa là đội bóng đã có 5/12 bàn thắng từ các tình huống mở, các học trò của HLV Võ Đình Tân xẻ chéo cánh bất ngờ, để các tiền vệ biên dốc bóng căng ngang. Nhưng mùa giải này, sau 9 trận đấu thì SLNA lại mới để thua 2 lần từ những tình huống như vậy. Khả năng bọc lót của hàng phòng thủ SLNA được cải thiện đáng kể khi có đến 3 khuôn mặt mới xuất hiện ở hàng hậu vệ khiến cho đối phương gặp khó khăn. Thực tế, SLNA chỉ vất vả như vướng vào lối đá “mèo vờn chuột” của Hà Nội, vì đối thủ có quá nhiều phương án tấn công.
Hy vọng mong manh
Trận đấu này Trùm Tỉnh và Youssouf Touré sẽ trở lại sau án phạt khiến cho khu vực giữa sân thêm chật chột, bởi Tấn Tài, Đình Khương, Trùm Tỉnh cũng ưa thích lối chơi quyết liệt. Ngoại binh người Pháp Youssouf Touré có lẽ đã ân hận với chiếc thẻ đỏ vô duyên trong bối cảnh đội nhà đang gặp khó khăn sẽ có trận đấu cống hiến.
Hàng thủ của SLNA sẽ chứng kiến sự trở lại của hậu vệ Trần Đình Đồng trong trận đấu vào chiều nay. Ảnh: Đức Anh
Hàng thủ của SLNA sẽ chứng kiến sự trở lại của hậu vệ Trần Đình Đồng trong trận đấu vào chiều  nay. Ảnh: Đức Anh
S.Khánh Hòa đang muốn đi qua bóng tối nhưng liệu họ có làm được điều đó hay không thì có lẽ còn phải chờ vào may mắn hơn là thực lực. Trong khi đó, SLNA lại phải quyết tâm có 3 điểm, bởi với nhiều cổ động viên xứ Nghệ, nếu trên sân nhà mà không thắng S.Khánh Hòa thì còn thắng được đội nào?

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.