SLNA 'xuất khẩu' cầu thủ, tại sao không?

(Baonghean.vn) - Đối với khán giả xứ Nghệ thì chiến thắng 4-0 trước Than Quảng Ninh trên sân Vinh không quan trọng bằng được chứng kiến cầu thủ trẻ Tuấn Tài ghi bàn. Mọi người đều hiểu, V-League mùa sau, Odat và Baba chưa chắc đã ở lại sân Vinh nhưng những cầu thủ trẻ như Tuấn Tài, Phúc Tịnh… thì 100% vẫn còn đó.

Tin vào lớp trẻ

Trước hết, phải “ngã mũ” trước phong độ chói sáng của tiền vệ trẻ Phi Sơn trong màu áo SLNA. Có mặt trên khán đài chứng kiến Phi Sơn thi đấu nhiệt tình và lăn xả khiến cho HLV Hữu Thắng mừng thầm trong bụng. Cho đến nay, trong các tuyển thủ gốc Nghệ thì Phi Sơn được thi đấu ít nhất nhưng với phong độ như hiện tại cầu thủ sinh năm 1992 này sẽ được trao cơ hội.

Phi Sơn là 1 trong 8 cầu thủ xứ Nghệ được gọi vào đội tuyển quốc gia lần này. Ảnh:  Đức Dũng
Phi Sơn là cầu thủ ra sân nhiều nhất của SLNA mùa này.

Ít ai biết, lượt đi Phi Sơn là số ít cầu thủ thi đấu đủ 13 trận với 1.163 phút ra sân với 3 bàn thắng, 3 pha kiến tạo. Không kể các thủ môn, số phút thi đấu của Phi Sơn thuộc dạng tốp đầu của V-League 2016, chỉ sau các cầu thủ thi đấu 13 trận, đủ 90 phút mỗi trận là Văn Thanh (HAGL), Hoài Xuân (Đồng Tháp), Đình Tùng (FLC.Thanh Hóa), Hoàng Vũ Samson (HN.T&), Hoàng Vissai, Thành Trung (QNK.Quảng Ninh), Đặng Văn Robert (B.BD), Chí Công, Oseni (XSKT), Văn Vũ (S.Khánh Hòa).

Trong bóng đá, người ta vẫn nhớ mãi câu nói của Alex Fergunson vĩ đại “Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi” nghĩa là không phải nã 2 bàn thắng vào lưới Than QN là Tuấn Tài đã thành ngôi sao V-League. Nhưng việc chỉ vào sân từ hiệp 2 mà Tuấn Tài, cùng với Phi Sơn, Ngọc Hải đã lọt vào đội hình tiêu biểu của vòng 14 V-League 2016 thì BHL SLNA cũng cần phải suy nghĩ: Liệu có nên “nhốt” các cầu thủ trẻ xứ Nghệ nhiều như vậy nữa không? Người ta cứ lo ngại, các cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm sẽ ảnh hưởng đến thành tích của CLB nhưng khi đã không còn bị áp lực thứ hạng thì có nhất thiết làm thế không?

Trồng để bán

Nhiều năm qua, SLNA liên tục lâm vào cảnh “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu” lực lượng liên tục biến đổi nên muốn leo “non cao” cũng khó, mà “về vực sâu” thì cũng có đội khác xí phần. Bám vào quan điểm chơi 2 ngoại binh ở hàng công nên đã từ lâu, hàng tiền đạo không có đất cho các cầu thủ trẻ dụng võ. Nhìn Đình Hiệp, Đình Bảo (Hải Phòng) hay Thế Cường (XSKT.Cần Thơ) thi đấu chững chạc mỗi khi được tung vào sân, không ít những khán giả xứ Nghệ mừng cho họ, bởi ở lại sân Vinh, mỗi mùa giải may ra được vào sân đôi, ba lần.

Hồ Tuấn Tài vẫn chưa thể hiện được đẳng cấp của mình.
Tiền đạo trẻ Hồ Tuấn Tài - người ghi 2 bàn ở trận thắng TQN cuối tuần qua, thường xuyên phải ngồi dự bị. 

Không thể không nhắc đến vai trò của Odat và Baba trong thành tích thi đấu của SLNA khi họ đã ghi 10/21 số bàn thắng sau 14 vòng đấu. Ngoài việc ghi bàn, họ còn có vai trò trong việc quấy rối, phá lối chơi của đối thủ. Nhưng nhiều năm nay, SLNA không ký hợp đồng dài hạn với ngoại binh nên mất khá nhiều vòng đấu đầu giải để lắp ghép đội hình. 

Không chỉ SLNA mà 1 số CLB khác như Đồng Tháp, S.Khánh Hòa…cũng lầm vào tình trạng tương tự. Nói rộng ra, các CLB đào tạo trẻ có tiếng như Olympique Lyon, Porto, Ajax và cả Monaco cũng đang lâm vào cảnh “chảy máu tài năng” như đội bóng xứ Nghệ. Các cầu thủ trẻ, nhất là đá vị trí tiền đạo ít có cơ hội vào sân, khi được vào sân đá chững chạc thì lập tức bị lôi kéo đi các CLB khác. Đó dường như là quy luật nghiệp ngã của cuộc chơi! 

Là CLB có tiếng về đào tạo trẻ nhưng nhiều năm qua, SLNA hầu như không được hưởng “quả ngọt đầu mùa”, bằng chứng là sau chức vô địch V-League 2011 thì SLNA ngày càng xa rời top 3. Với thực tế như hiện tại, SLNA bên cạnh “trồng để dùng” cần mạnh dạn chuyển sang chiến lược “trồng để bán”, tạo điều kiện nhiều hơn nữa để cầu thủ trẻ ra sân, trình làng các cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản. Nếu mỗi năm, SLNA chỉ cần “xuất khẩu” được 3-4 cầu thủ trẻ thì có thể thu về 5-6 tỷ đồng nhằm phục vụ chính công tác đào tạo trẻ.

Khi không có tiền thuê ngoại binh hay, không đủ kinh phí để giữ chân cầu thủ giỏi để tranh chấp ngôi vô địch thì cách tốt nhất là…bán. Về cơ bản, SLNA nên chuyển từ bị động sang chủ động trở thành lò đào tạo cung cấp cho thị trường cầu thủ V-League và hạng Nhất. Đi xa hơn, SLNA cần hợp tác với các lò đào tạo danh tiếng trên thế giới để đào tạo cầu thủ xuất đi các nước khu vực Đông Nam á và các châu lục.

                                                                                          Phan Hảo

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.