Sốt với thông tin nhà mới 9 phòng ngủ của ông Obama

(Baonghean.vn) - Giới bất động sản Mỹ hôm 25/5 xôn xao trước thông tin cho rằng Tổng thống Barack Obama cùng phu nhân Michelle Obama đã quyết định thuê dinh thự gồm 9 phòng ngủ tại một trong những khu vực thượng lưu nhất của Washington khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1/2017.

Giới bất động sản Mỹ hôm 25/5 xôn xao trước thông tin cho rằng Tổng thống Barack Obama cùng phu nhân Michelle Obama đã quyết định thuê dinh thự gồm 9 phòng ngủ này. Ảnh: AP.
Giới bất động sản Mỹ hôm 25/5 xôn xao trước thông tin cho rằng Tổng thống Barack Obama cùng phu nhân Michelle Obama đã quyết định thuê dinh thự gồm 9 phòng ngủ này. Ảnh: AP.

Ngôi nhà có hiên dài, ngoại thất mang dáng dấp một lâu đài, nằm trên lô đất rộng rãi khi nhìn từ đài quan sát hải quân, gần tư dinh chính thức của Phó Tổng thống, trong khu vực Kalorama khá giả gần khu đại sứ quán. Ngôi nhà được tu sửa hồi năm 2011, có tới 8 phòng tắm, 3 lò sưởi, trải trên diện tích 760 m2. Thông tin từ giới nhà đất cũng cho biết có thể đỗ tới 10 chiếc xe trong khuôn viên khu nhà.

Ngôi nhà nằm ở khu vực đắt giá của thủ đô Washington. Ảnh: AP.
Ngôi nhà nằm ở khu vực đắt giá của thủ đô Washington. Ảnh: AP.

Peg Mancuso, Chủ tịch Hiệp hội môi giới nhà đất khu vực thủ đô mở rộng, đã gọi khu vực này “rõ ràng là một trong những khu tốt nhất trong vùng đô thị Washington”. Bà này cho biết nếu các thông tin đồn đoán được xác thực, “ông Obama không thể chọn được khu nào tốt hơn khu này cho gia đình mình”.

Manusco nói: “Đó dường như là lựa chọn hoàn hảo”.

Chủ sở hữu của dinh thự, thư ký báo chí Nhà Trắng trước đây của Tổng thống Bill Clinton Joe Lockhart hiện đang sống tại New York. Theo thông tin từ tờ Politico, Nhà Trắng đã từ chối bình luận về khả năng gia đình Obama thuê lại bất động sản này.

Một cá nhân thân cận với các kế hoạch của nhà Obama khẳng định họ đã bắt đầu tìm nhà và hiện đang xem xét các bất động sản cho thuê tại nhiều khu vực của Washington, trong đó có khu Kalorama. Tuy nhiên, nhân vật này không đủ thẩm quyền để thảo luận vấn đề trên công khai và yêu cầu được giấu tên.

Hiện chưa rõ liệu nhà Obama đã quyết định chọn ngôi nhà tại Kalorama và chính thức thuê lại nó hay vẫn đang cân nhắc các phương án lựa chọn khác. Các phụ tá và bạn bè của ông Obama không muốn nói về kế hoạch của ông trong bối cảnh mật vụ Mỹ chuẩn bị an ninh gắt gao để bảo đảm gia đình nhà lãnh đạo sẽ được bảo vệ đầy đủ khi sống tại tư gia.

Obama từng tuyên bố công khai gia đình ông có kế hoạch ở lại Washington sau khi rời Nhà Trắng cho đến khi cô con gái út 14 tuổi Sasha Obama tốt nghiệp cấp 3. Chị gái của Sasha, Malia Obama năm nay tốt nghiệp cấp 3 và dự định theo học Đại học Harvard sau khi nghỉ 1 năm.

Hồi đầu năm ông Obama nói tại Milwaukee: “Chuyển chỗ ở khi con cái đang học dở cấp 3 sẽ gây khó khăn cho cuộc sống của chúng”.

Gia đình ông Obama đang cân nhắc tìm nhà để chuyển sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống vào đầu năm tới. Ảnh: NYT.
Gia đình ông Obama đang cân nhắc tìm nhà để chuyển sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống vào đầu năm tới. Ảnh: NYT.

Được xây từ những năm 1920, dinh thự nói trên được bán lần gần nhất hồi năm 2013 với giá 5,3 triệu USD - giảm so với giá trên danh mục là 6 triệu USD. Hồi năm 2012 ngôi nhà từng được rao với giá gần 8 triệu USD nhưng sau đó lại không bán nữa.

Nhiều năm qua, ông Obama đã phàn nàn công khai về việc thiếu tính riêng tư khi sống tại Nhà Trắng, và cho biết ông đang háo hức chờ ngày có thể quay về tình trạng ẩn dật và đi lại tự do như lúc chưa làm Tổng thống. Dù quyết định tạm thời vẫn ở lại Washington có thể trì hoãn kế hoạch này, Obama dự kiến sẽ dành đáng kể thời gian trong những năm tới tại Chicago, nơi gia đình ông sở hữu một ngôi nhà và sẽ xây dựng thư viện tổng thống dành cho ông, bên cạnh New York và Hawaii - nơi ông Obama chào đời.

Phú Bình

(Theo AP)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.