Sức mạnh bóng đá xứ bò tót

(Baonghean.vn) - Trong kỷ nguyên Champions League (từ 1992 đến nay) chỉ Real Madrid đã vô địch 5 lần, bằng tổng tất cả các CLB Italy cộng lại.

Nếu ghi bàn vào lưới Juventus, hai cầu thủ C.Ronaldo và Sergio sẽ trở thành người đầu tiên ghi bàn trong 3 trận chung kết Champions League khác nhau. Ronaldo và Ramos sẽ lập nên kỷ lục ghi bàn trong những trận chung kết Champions League.

Bóng đá xứ bò tót đang thống trị sân cỏ châu Âu. Tính suốt cả 59 năm, trong khuôn khổ UEFA Champions League/Cúp C1 hay chỉ 24 năm kỷ nguyên Champions League tính riêng CLB Real Madrid hùng mạnh hay gộp chung bóng đá Tây Ban Nha thì họ đều quá mạnh.

Cho dù Real Madrid không giành được chiến thắng trong trận chung kết với Juve thì madridista và cổ động viên Tây Ban Nha vẫn có quyền tự hào về truyền thống lịch sử của họ.

Sức mạnh bóng đá Tây Ban Nha

Người ta tính số chức vô địch Real Madrid đã giành được trong kỷ nguyên Champions League đúng bằng tổng tất cả các CLB Italy, quốc gia đứng thứ nhì về số danh hiệu ở giải đấu này. Lịch sử Champions League chứng kiến mùa giải 1999-2000 trận chung kết năm đó chỉ là chuyện nội bộ của quốc gia này.

Liệu Real Madrid có thể giương cao chiếc cúp UEFA Champions League/Cúp C1 thứ 12? Ảnh: Internet
Liệu Real Madrid có thể giương cao chiếc cúp UEFA Champions League/Cúp C1 thứ 12? Ảnh: Internet

Trên sân Stade de France Real Madrid giành chiến thắng 3-0 trước Valencia ở Stade de France, vô địch lần thứ hai trong ba mùa gần nhất. Người Tây Ban Nhà còn làm được điều này 2 lần nữa vào các năm năm 2014 và 2016. Đến nay, chỉ có bóng đá Italy và Anh tái lập được thành tích này, ở các năm 2003 và 2008.

Trong 24 năm qua, Real Madrid nắm giữ 5 Cúp vô địch, Barca cũng kịp có 4 chiếc Cúp, nếu Real Madrid thắng Juventus đêm 3/6 tới xứ sở bò tót này có 10 cúp Champions League. Nên nhớ người Anh cũng mới chỉ có bốn lần đăng quang, trong khi Đức, thậm chí mới có ba lần bước lên bục cao nhất. Người Tây ban nhà tự hào kể từ năm 2014 đến nay, tất cả các danh hiệu ở châu Âu, gồm Champions League, Europa League và siêu cúp, đều thuộc về Tây Ban Nha.

Sự thống trị ấy chỉ vừa bị gián đoạn trong mùa này, khi Man Utd vượt qua Celta Vigo, và vô địch giải đấu này bằng chiến thắng 2-0 trước Ajax. Mourinho đã làm cho bóng đá châu Âu bớt nhàm chán vì những người Tây Ban Nha và người ta hy vọng "Max" Allegri và các cầu thủ Juve cũng làm được điều tương tự tại Champions League. Sân cỏ châu Âu cần giữ lời nguyền Champions League, không nhà vô địch nào bảo vệ thành công danh hiệu.

Nếu tính luôn UEFA Champions League/Cúp C1 thì đội bóng Hoàng gia này đã 11 lần (trong tổng số 58) bước lên ngôi vương và được FIFA bầu chọn là đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ XX. Đại kình địch Barca cũng kịp đưa về phòng truyền thống 5 cúp vô địch UEFA Champions League/Cúp C1.

Như vậy số Cúp vô địch UEFA Champions League/Cúp C1 xứ bò tót giành được 16 chiếc, nhiều hơn 4 chiếc so với Anh, Italy là những quốc gia xếp thứ 2. Hiện nay, về góc độ CLB, trong tốp 5 CLB dẫn đầu về số lần vô địch thì xứ bò tót đã chiếm 2, ngoài Real dẫn đầu với 11 lần vô địch, AC Milan 7 lần, thì Barcelona cùng Liverpool FC, Bayern Munich đều có 5 lần.

Dấu ấn C.Ronaldo và Ramos?

Real Madrid và bóng đá xứ sở bò tót đạt được nhiều danh hiệu như thế ngoài việc có các lò đào tạo trẻ tốt bậc nhất châu Âu họ còn tung tiền mua được những ngôi sao hàng đầu thế giới. Ngoài thành công ở cấp CLB, những ngôi sao đang thi đấu ở Tây Ban Nha còn lập được những kỷ lục “hiếm có, khó tìm” trên sân cỏ châu lục và thế giới.

Mọi người trông chờ C.Ronaldo và Sergio Ramos lập nên một kỷ lục mới. Ảnh: Internet
Mọi người trông chờ C.Ronaldo và Sergio Ramos lập nên một kỷ lục mới. Ảnh: Internet

Nói về trận chung kết Champions League tới đây, người ta lại trông chờ hai ngôi sao của Real Madrid là C.Ronaldo và Sergio Ramos lập nên một kỷ lục mới. Theo đó, nếu ghi bàn vào lưới Juventus, hai cầu thủ này sẽ trở thành người đầu tiên ghi bàn trong 3 trận chung kết Champions League khác nhau.

Đến nay, C.Ronaldo đã ghi bàn trong hai trận chung kết Champions League vào năm 2008 và 2014. Là trung vệ nhưng Sergio Ramos cũng đã lập công cho Real Madrid ở trận chung kết năm 2014 và 2016. Ngoài ra, có ba người khác từng ghi bàn trong hai trận chung kết Champions League khác nhau là Raul (năm 2000, 2002), Messi (2009, 2011) và Samuel Eto’o (2006, 2009) nhưng chỉ có Messi có cơ hội lập kỷ lục bởi 2 người kia đã nghỉ thi đấu.

Nếu trận chung kết thứ 59 UEFA Champions League/Cúp C1 mà lần nữa Real Madrid chiến thắng và một trong hai cái tên là C.Ronaldo và Sergio Ramos ghi bàn thì đúng là châu Âu thêm lần nữa ngả mũ kính chào.

An Thanh

 

tin mới

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

(Baonghean.vn) - Cựu sao MU gây ấn tượng khi làm huấn luyện viên ở tuổi 34; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục; "Đội bóng nhà giàu" bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.