'Mách nước' để SLNA có điểm trước FLC Thanh Hóa

(Baonghean.vn) - Đến giờ FLC Thanh Hóa cùng với Hải Phòng là 2 đội bóng chưa hề biết thua trên sân nhà. Với lực lượng hiện tại, SLNA làm thế nào để có điểm khi rời sân FLC Thanh Hóa là cả một vấn đề đối với HLV Quang Trường và các học trò?

Cặp sát thủ đáng sợ của FLC Thanh Hóa Omar, Ảnh: Internet.
Cặp sát thủ đáng sợ của FLC Thanh Hóa Omar, Ảnh: Internet.

Sau trận thắng nghẹt thở trước HAGL với tỷ số 2-1 ở vòng đấu thứ 8 cả xứ Thanh như “lên đồng”, giấc mơ về chức vô địch V-League 2016 sau trận thua tan tác 2-5 trước XSKT.Cần Thơ lại tràn về. Khán giả xứ Thanh xem như SLNA chỉ là thử thách nhỏ cho đoàn quân FLC Thanh Hóa trên cuộc đua với Hải Phòng và 3 điểm là điều không cần bàn cãi. Hơn ai hết GĐKT Lê Thụy Hải hiểu được, 2 “tai nạn” trên sân Tam Kỳ và Cần Thơ trước QNK. Quảng Nam và XSKT.Cần Thơ khó có thể lặp lại bởi trong tay đội bóng xứ Nghệ không có nhân sự nào như thế.

QNK. Quảng Nam có 2 tiền vệ biên với sức cơ động rất linh hoạt. Đinh Thanh Trung và Văn Thuận làm bóng cho “khẩu thần công hai nòng” Suleiman, Felix; khả năng tì đè, không chiến của “bò mộng” Suleiman tốt như thế nào thì khán giả xứ Nghệ đã từng chứng kiến. HLV Quang Bảo của XSKT.Cần Thơ lại cao tay khi thấy Văn Bakel chấn thương không thi đấu nên chỉ đạo dùng nhiều đường chuyền dài kiểu “rót dầu” vào khoảng trống giữa trung vệ và thủ môn FLC Thanh Hóa. Còn Patiyo và Oseni ngoài khả năng chớp thời cơ ghi bàn còn có khả năng tự làm bóng khá hay khiến cho trung vệ Xuân Hưng của FLC Thanh Hóa chỉ còn biết động viên thủ môn Thành Thắng cố gắng vào lưới nhặt bóng. Điểm mặt, quân số SLNA hiện nay không có khuôn mặt nào có thể khiến FLC Thanh Hóa quan ngại, kể cả Phi Sơn.

Tuyển thủ quốc gia Đình Tùng FLC Thanh Hóa sẽ có dịp đối đầu với Đình Hoàng. Ảnh Internet
Tuyển thủ quốc gia Đình Tùng FLC Thanh Hóa sẽ có dịp đối đầu với Đình Hoàng. Ảnh Internet

Trở lại trận derby, HLV Quang Trường không được để thua trước, bởi đối đầu với “gã phù thủy tóc bạc” họ Lê, nếu để thủng lưới trước thì cơ hội lật lại thế cờ của SLNA gần như bằng 0. Cánh phải của FLC Thanh Hóa Lê Quốc Phương đang có phong độ khá cao, khả năng sút phạt cực kỳ tốt nên đã đến lúc để Mạnh Hùng lập công, chuộc tội trong vai trò vị trí hậu vệ cánh trái. Điều khá trớ trêu là Đình Tùng cũng là mẫu cầu thủ mà hàng thủ SLNA, đặc biệt là Đình Hoàng khá ngại, cầu thủ này thường xuyên đi bóng theo lối đá phủi rất khó chịu.

Người hâm mộ sẽ được thấy sự đối đầu thú vị nơi hành lang cánh phải của SLNA với Đình Hoàng- Phi Sơn và Tiến Thành- Đình Tùng mà cửa thắng sẽ được cho là phần cho chủ nhà. Không gì tốt hơn là đá 4-3-2-1 với việc Ngọc Hải và Baba sẽ là những cầu thủ đánh chặn từ xa, hỗ trợ hàng phòng ngự chống lối đá xuyên phá của Omar và kiềm chế Ivan Firer. Do Hoàng Thịnh đá tự do khá rộng nên Ngọc Hải sẽ là cầu thủ duy nhất phía SLNA có thể đeo bám được tiền vệ có thể lực vào loại tốt nhất trong các cầu thủ Việt Nam hiện nay.

Cựu cầu thủ SLNA Hoàng Thịnh của chủ nhà Thanh Hóa sẽ là cầu thủ nguy hiểm nhất ở tuyến giữa. Ảnh Internet
Cựu cầu thủ SLNA Hoàng Thịnh của chủ nhà Thanh Hóa sẽ là cầu thủ nguy hiểm nhất ở tuyến giữa. Ảnh Internet

Trong thế trận này, khi Phi Sơn đang tỏ ra mất dần sự sắc sảo, cần có cầu thủ trẻ tranh chấp cánh trái với Đình Đồng thì Văn Vinh khó có cửa vào sân. Hàng công sẽ được phó mặc cho Odah, Phi Sơn và có thể là Xuân Thắng, cầu thủ năm ngoái có duyên đánh đầu tung lưới Tô Vĩnh Lợi. Bởi cặp trung vệ nội của FLC Thanh Hóa không giỏi tì đè, khống chế các ngoại binh cao to, có tốc độ bức phá đoạn ngắn.

So với thế trận với B.Bình Dương thì chuyến làm khách trên sân FLC Thanh Hóa của SLNA lần này dễ thở hơn nhiều. Phải có quyết tâm không sợ đối thủ từ BHL, cầu thủ SLNA thì mới hòng có điểm trước FLC Thanh Hóa đang bay cao như cánh diều sau cú đầu tư hàng chục tỷ đồng vào bóng đá.

                                                                                                AT

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.