Thêm hai trợ lý thân tín của tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Tòa án Hàn Quốc đã ra lệnh bắt giam hai người từng giữ vị trí trợ lý thân cận cho bà Park Geun Hye, diễn biến mới nhất trong vụ bê bối mà nữ tổng thống phải đối mặt.

Biểu tình đòi tổng thống Hàn Quốc từ chức : Hàng chục nghìn người ùn ùn kéo về trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc để kêu gọi Tổng thống Park Geun-hye từ chức do bê bối để bạn thân can thiệp vào chính trị.

Ngày 6/11, một tòa án tại Hàn Quốc đã ra lệnh bắt đối với ông An Chong Bum và Jeong Ho Seong, hai người từng là thân tín quan trọng bên cạnh Tổng thống Park. Trước khi có lệnh bắt giữ chính thức, An đã bị bắt khẩn cấp trong khi Jeong bị tạm giữ, Reuters đưa tin.

Cả hai ông An và Jeong đều bị cáo buộc liên quan đến vụ bê bối Tổng thống Park để cho người bạn thân Choi Soon Sil thao túng chính sự. Cựu cố vấn An Chong Bum đối mặt với cáo buộc lạm dụng quyền lợi và trục lợi riêng trong khi cố vấn Jeong Ho Seong bị nghi ngờ làm lộ bí mật quốc gia. 

An Chong Bum, cựu cố vấn về điều phối chính sách của Tổng thống Park Geun Hye. Ảnh: Reuters.
An Chong Bum, cựu cố vấn về điều phối chính sách của Tổng thống Park Geun Hye. Ảnh: Reuters.

Hai ông cũng bị nghi ngờ đã dùng quyền lực để ép các tổ chức, doanh nghiệp tại Hàn Quốc đóng góp vào các quỹ phi lợi nhuận liên quan tới họ. Tháng trước, hai người này đã từ chức sau khi vụ bê bối nổ ra.

Tối 5/11, hơn 40.000 người đã tụ tập ở thủ đô Seoul biểu tình yêu cầu Tổng thống Park từ chức. 17.000 nhân viên an ninh đã được triển khai để đảm bảo trật tự và ứng phó với các tình huống phát sinh.

Trước đó, ngày 4/11, kết quả thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Park xuống chỉ còn 5%, thấp nhất kể từ khi các cuộc thăm dò này bắt đầu được tiến hành vào năm 1988. 

Người biểu tình đòi Tổng thống Park từ chức hôm 5/11. Ảnh: Reuters.
Người biểu tình đòi Tổng thống Park từ chức hôm 5/11. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Park Geun Hye đã xin lỗi người dân và cho biết sẵn sàng chịu sự thẩm vấn của các công tố viên. Trong lịch sử Hàn Quốc chưa có tổng thống nào bị điều tra. 

Cuối tháng 10, dư luận Hàn Quốc rúng động trước vụ bê bối bà Choi Soon Sil sử dụng quan hệ của mình với Tổng thống Park Geun Hye để can thiệp vào công việc quốc gia và hưởng đặc lợi.

Bà Park thừa nhận đã để Choi sửa chữa một số bài phát biểu của mình vào đầu nhiệm kỳ tổng thống. Tuy nhiên, tổng thống phủ nhận cáo buộc rằng bà Choi tiếp cận các tài liệu khác, cũng như trục lợi từ mối quan hệ với bà Park.

Theo Zing.vn

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.