Trao giải Cuộc thi ảnh báo chí "Khoảnh khắc vàng" 2014

(Baonghean.vn) - Sáng 10/11, Báo Nghệ An đã tổ chức buổi gặp mặt chào mừng 53 năm Ngày thành lập Báo Nghệ An (10/11/1961 - 10/11/2014) và tổng kết, trao giải Cuộc thi ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” lần thứ 3 - năm 2014.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Kỳ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An; Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Nghệ An; Trần Duy Ngoãn - Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban biên tập và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, các tác giả đạt giải cuộc thi ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng”.

Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, đồng chí Lâm Văn Đoàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An đã ôn lại lịch sử của Báo Nghệ An kể từ ngày thành lập 10/11/1961, với tên gọi “Nhân dân Nghệ An”. Trải qua 53 năm thành lập, Báo Nghệ An luôn phấn đấu theo tiêu chí “Tiếng nói của Đảng, Chính quyền và nhân dân Nghệ An”. Hiện nay, Báo Nghệ An có 3 ấn phẩm: Nghệ An Nhật báo, Nghệ An Cuối tuần (kèm Chuyên trang Miền núi – Dân tộc), Nghệ An Điện tử. Các ấn phẩm cả báo in và báo điện tử của Báo Nghệ An đều được xếp vào tốp đầu của báo đảng địa phương trong cả nước về chất lượng nội dung và hình thức.

Đồng chí Lâm Văn Đoàn Báo cáo diễn văn lễ kỷ niệm
Đồng chí Lâm Văn Đoàn đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

Ấn phẩm Nghệ An Nhật báo xuất bản phủ kín tuần (1 tuần 7 số) gồm 8 trang, in 4 màu trang 1, số lượng phát hành đạt trên 1,5 vạn tờ/kỳ; Nghệ An Cuối tuần 12 trang (trong đó có 4 Chuyên trang Miền núi - Dân tộc), in màu 6 trang, số lượng phát hành đạt trên 1,5 vạn tờ/kỳ; Nghệ An Điện tử với giao diện hiện đại, hấp dẫn, phong phú và thân thiện được bạn đọc đón nhận và đánh giá cao, có số lượt truy cập đạt trên 20 ngàn lượt/ngày.

Hiện nay, Báo Nghệ An có 75 cán bộ, phóng viên, nhân viên, trong đó 97% có trình độ đại học, nhiều người là thạc sỹ. Riêng đội ngũ phóng viên, 100% có trình độ đại học, hầu hết đều có 2 bằng đại học hoặc thạc sỹ, một số người đang làm luận án tiến sỹ. Đội ngũ cán bộ, phóng viên trẻ được đào tạo chính quy, nhiệt huyết, yêu nghề, sáng tạo, năng động đã tiếp nối và hoàn thành xuất sắc sứ mệnh “là tiếng nói của Đảng, chính quyền và nhân dân Nghệ An”. 

Đồng chí Trần Văn Hùng tổng kết cuộc thi khoảng khắc Vàng
Đồng chí Trần Văn Hùng tổng kết Cuộc thi khoảng khắc Vàng

Cũng tại buổi gặp mặt, Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” lần thứ 3 – năm 2014 đã trao giải cho các tác giả đạt giải. Theo đó, qua gần một năm phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận 1.023 tác phẩm của 71 tác giả dự thi, bao gồm ảnh đơn, chùm ảnh, phóng sự ảnh. Qua quá trình làm việc hết sức nghiêm túc, khoa học, công tâm, trách nhiệm, Hội đồng Giám khảo đã tuyển chọn được 53 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo, chào mừng kỷ niệm 53 năm Báo Nghệ An ra số đầu tiên và đã chọn ra 11 tác phẩm xuất sắc, thực sự xứng đáng là “khoảnh khắc vàng”.

Kết quả, giải Nhất thuộc về tác phẩm: “Phụ nữ bản Tùng Hương (Tương Dương) đi xúc cá đêm” của tác giả Hồ Phương (Báo Nghệ An); 2 giải Nhì thuộc về tác phẩm: “Nghệ sỹ Đình Tân với cây vĩ cầm và cháu nội” của tác giả Trần Cảnh Yên (CTV); tác phẩm: “Sản xuất ớt bằng công nghệ cao trên đất Tân Kỳ” của tác giả Xuân Hoàng (Báo Nghệ An). Và 3 giải Ba thuộc về các tác giả: Trần Hải (Báo Nghệ An); Phùng Ngọc Thăng (CTV); Đức Chuyên (Báo Nghệ An) và 5 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích. Tại buổi lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT đã trao giải thưởng của Sở GTVT cho tác phẩm “Quyết vượt tiến độ” của tác giả Sỹ Minh và “Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo GPMB nâng cấp Quốc lộ 1A” của tác giả Đức Chuyên.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan  trao tăng tác phẩm cho Sở giao thông vận tải
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan trao tặng tác phẩm cho Sở Giao thông Vận tải
 Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ trao giải xuất sắc cho tác giả Sỹ Minh
Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ trao thưởng ảnh xuất sắc cho tác giả Sỹ Minh
 Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ trao thưởng cho tác giả Đức Chuyên
Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ trao thưởng cho tác giả Đức Chuyên
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan trao giải nhất cho tác giả Hồ Phương
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan trao giải nhất cho tác giả Hồ Phương
Trao giải nhì cho 2 taccs giải

Đồng chí Trần Duy NgoãnTrao giải nhì cho 2 tác giả

Trao giải ba cho 3 tác giả

Trao giải ba cho các tác giả


Trao giải khuyenr khích

Trao giải khuyến khích cho các tác giả

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan phát đồng cuộc thi khoảnh khắc vàng năm 2015
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan phát động cuộc thi khoảnh khắc vàng năm 2015

Tại buổi buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Ban biên tập Báo Nghệ An, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tổng Biên tập đã phát động Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc vàng” lần thứ 4 – năm 2015.

Tọa đàm về cuộc thi ảnh khoảng khắc vàng
Tọa đàm về cuộc thi ảnh khoảng khắc vàng

Sau lễ trao giải đã diễn ra cuộc tòa đàm trao đổi về Cuộc thi ảnh khoảnh khắc vàng 2014 với các tác giả đoạt giải và Hội đồng giám khảo, ban tổ chức.

Sỹ Minh

tin mới

Giáo viên Kỳ Sơn dìu nhau vượt lũ đến trường

Giáo viên Kỳ Sơn dìu nhau vượt lũ đến trường

(Baonghean.vn) - Sau cơn lũ quét đêm 4/9 và sáng 5/9, địa bàn các xã Hữu Lập, Bảo Nam và Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) bị thiệt hại nặng nề. Đường sá, cầu cống bị lũ cuốn, lấp và không thể lưu thông. Để vào được trường, giáo viên xã Bảo Nam phải đi thành từng tốp và dìu nhau vượt qua những con suối đầy nguy hiểm.
Kình ngư

Kình ngư

(Baonghean.vn) -  Những hình ảnh được ghi lại tại Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An năm 2022.
Giai đoạn đầu thi công cầu Hưng Đức qua sông Lam

Giai đoạn đầu thi công cầu Hưng Đức qua sông Lam

(Baonghean.vn) -  Cầu Hưng Đức là cây cầu đang được xây dựng thuộc tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, bắc qua sông Lam từ huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) sang huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) là cây cầu dài nhất thuộc địa bàn hai tỉnh này, do Tổng công ty CIENCO4 thực hiện. Hiện nay cầu đang ở giai đoạn 1 của quá trình thi công.
Truyền nghề

Truyền nghề

(Baonghean.vn) - Ơ Đu là 1 trong 5 dân tộc ít người nhất của Việt Nam. Hiện nay, đồng bào Ơ Đu cư trú tập trung tại bản Văng Môn, xã Nga My, Tương Dương (Nghệ An). Với mong muốn gìn giữ nghề dệt truyền thống của dân tộc, nhiều năm bà Vi Thị Dung đã và đang nỗ lực truyền nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ. Trong ảnh: Bà Vi Thị Dung đang hướng dẫn cháu nội dệt thổ cẩm.
DAI-DIEN

Theo mẹ về quê

(Baonghean.vn) - Những hình ảnh được ghi lại tại chân cầu Bến Thủy, nơi đón tiếp các đoàn người từ phía Nam về quê nhà tránh dịch. Sáng lên giữa bao nhiêu lo toan, mỏi mệt, âu lo là nụ cười, ánh mắt, gương mặt của trẻ thơ. Các em cùng với bố mẹ trở về...
Tuần tra

Tuần tra

(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Cuộc thi ảnh và video clip Khoảnh khắc Vàng lần thứ 10