Thủ phạm vụ xả súng tại Đức không có liên hệ với IS

(Baonghean.vn)- Ngày 23/7, cảnh sát Đức khẳng định thủ phạm vụ xả súng tại thành phố Munich khiến 9 người thiệt mạng có “mối liên hệ rõ ràng” với tên Breivik, kẻ gây ra vụ tấn công khủng bố kép tại Nauy hồi năm 2011 khiến gần 80 người thiệt mạng. Cảnh sát cũng loại bỏ bất kỳ mối liên hệ nào giữa thủ phạm vụ xả súng với lực lượng khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

 Lực lượng đặc nhiệm Đức được huy động trước lối vào nhà ga xe lửa trung tâm sau vụ xả súng tại trung tâm thương mại Olympia ở thành phố Munich. Ảnh: Reuters.
Lực lượng đặc nhiệm Đức được huy động trước lối vào nhà ga xe lửa trung tâm sau vụ xả súng tại trung tâm thương mại Olympia ở thành phố Munich. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với báo giới, cảnh sát trưởng thành phố Munich Hubertus Andrae đã mô tả thủ phạm vụ xả súng là kẻ bị ám ảnh bởi các vụ giết người hàng loạt. Andrae cho biết ông đã nghiên cứu các chủ đề liên quan đến hành vi bạo lực, các tài liệu có liên quan tới các vụ bạo lực trong quá khứ cũng như nghiên cứu vụ giết người đẫm máu do tên Breivik, một tay súng cực hữu, gây ra tại Nauy cách đây 5 năm. Cảnh sát trưởng Andrae cho biết thêm không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy kẻ xả súng có mối liên hệ với nhóm thánh chiến IS hay vụ giết người có động cơ thù hằn chính trị.

Một điểm đáng lưu ý là vụ xả súng tại trung tâm thương mại thành phố Munich ngày hôm qua trùng đúng ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố tại Nauy khiến 77 người thiệt mạng hồi năm 2011. Trong số những nạn nhân thiệt mạng có rất nhiều thanh niên.

Sau vụ tấn công khủng bố, tòa án Nauy đã tuyên án sát thủ Breivik với mức án tối đa 21 năm tù, mức án có thể được gia hạn nếu tên này vẫn bị coi là nguy hiểm. Tên Breivik đã gây ra vụ tấn công kép. Đầu tiên đối tượng gây ra vụ nổ lớn bên ngoài tòa nhà chính phủ tại thủ đô Oslo khiến 8 người thiệt mạng, sau đó xả súng bừa bãi cướp đi sinh mạng của 69 người khác, hầu hết là các thanh thiếu niên, tại một trại hè trên đảo Utoya vào ngày 22/7/2011.

Trong khi đó, văn phòng công tố Munich cho biết thủ phạm vụ xả súng bị bệnh trầm cảm và đã từng phải điều trị tâm thần.

Hiện công tác điều tra vụ xả súng vẫn tiếp tục được tiến hành. Trong ngày hôm nay, cảnh sát Đức đã lục soát căn hộ của thủ phạm tại quận Maxvorstadt, thành phố Munich. Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã mang đi nhiều thùng chứa đồ dùng của đối tượng. Đây là căn hộ nơi thủ phạm sinh sống cùng với bố mình và hiện ông này cũng đã bị tạm giam ở sở cảnh sát Munich chờ thẩm vấn. Cho tới nay, cảnh sát Munich mới bước đầu xác nhận thủ phạm là 1 thanh niên 18 tuổi, người Đức gốc Iran, song chưa công bố danh tính./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.