Thuyền trưởng Philippines đổi giọng vụ TQ đâm tàu sau họp kín

Thuyền trưởng tàu cá Gem-Ver hôm 19/6 bất ngờ đổi giọng về vụ Trung Quốc đâm chìm tàu ở Biển Đông sau cuộc họp kín với Bộ trưởng Nông nghiệp Emmanuel Pinõl.

Đảo ngược phát ngôn trước đó, thuyền trưởng Junel Insigne nói ông không chắc liệu tàu Trung Quốc có cố tình đâm chìm tàu cá của Philippines tại bãi Cỏ Rong đêm 9/6 hay không. Bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

22 thuyền viên trên tàu cá Philippines trong vụ đâm tàu bị bỏ lại trên biển, sau đó được một tàu từ Việt Nam giải cứu.

"Tôi cảm thấy bối rối vì tôi thực sự không biết liệu chúng tôi có bị cố tình đâm hay không", ông Junel Insigne nói trong cuộc họp báo hôm 19/6.

Thuyen truong Philippines doi giong vu TQ dam tau sau hop kin hinh anh 1
Bộ trưởng Nông nghiệp Emmanuel Pinõl cùng các thuyền viên trong cuộc họp báo. Ảnh:Rappler.

Phát ngôn của vị thuyền trưởng 43 tuổi được đưa ra sau khi ông cùng 21 thuyền viên tàu Gem-Ver tham gia cuộc họp kín với Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Emmanuel Pinol. Theo Rappler, cuộc họp được cảnh sát vũ trang bảo vệ cẩn mật.

Ông Insigne nói rằng trước đó ông đã bị cuốn theo cảm xúc và đó là lý do lúc đầu ông khẳng định chắc chắn tàu Trung Quốc cố tình đâm tàu Gem-Ver. “Tôi cảm thấy thực sự rất tệ vì họ đã bỏ chúng tôi lại”, ông nói.

Hôm 18/6, sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gọi vụ việc xảy ra đêm 9/6 “chỉ là một sự cố hàng hải”, Thuyền trưởng Insigne đã tỏ ra thất vọng về bình luận này của nhà lãnh đạo. “Tôi buồn vì dường như việc họ đâm tàu chúng tôi bị gạt sang một bên”, ông Insigne nói với ABS-CBN News(Philippines). Ông đã kỳ vọng tổng thống sẽ có những bước đi cụ thể hơn.

Cũng trong cuộc họp báo ngày 19/6, Bộ trưởng Pinõl cho biết các ngư dân Philippines không thể xác định liệu vụ đâm chìm tàu có phải cố tình hay không. Ông dẫn lại lời một nhân chứng có tên Richard Blaza, người được cho là đã nói có thể tàu Trung Quốc không nhìn thấy họ.

Thuyen truong Philippines doi giong vu TQ dam tau sau hop kin hinh anh 2
Cảnh sát chống bạo động canh giữ tại cổng nhà của chủ tàu cá Gem-Ver ở Barangay San Roque I, San Jose, giữa lúc Bộ trưởng Nông nghiệp Pinõ nói chuyện với 22 thuyền viên ngày 19/6. Ảnh: Rappler.

Một quan chức ngoại giao Philippines ngày 18/6 cho biết Manila có thể tiếp tục nêu vụ việc tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của ASEAN tại Thái Lan ngày 22-23/6.

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.