Tích cực xây dựng đô thị văn minh ở thị xã Thái Hòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Định hướng đến năm 2025, thị xã Thái Hoà phấn đấu trở thành đô thị loại III, “xanh, sạch, đẹp, an toàn”; là đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An. Một trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, chính quyền thị xã chú trọng là tập trung chỉ đạo xây dựng văn minh đô thị.
Một góc của khu đô thị mới ở phường Long Sơn - thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy

Một góc của khu đô thị mới ở phường Long Sơn - thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy

Xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”

Trở lại phường Long Sơn hôm nay, chúng ta ngỡ ngàng trước không gian đô thị hiện đại với những tuyến giao thông mới, rộng, đẹp cùng nhiều dự án đô thị, kinh doanh thương mại đã và đang được hoàn thiện. Chia sẻ về bước phát triển của địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND phường Long Sơn cho biết, trong định hướng quy hoạch phát triển, phường Long Sơn được xác định là một trong những đô thị “lõi”, quan trọng của Thái Hoà.

Vì thế, thời gian qua, thị xã ưu tiên thu hút đầu tư một số dự án đô thị, thương mại, hạ tầng giao thông gắn với dự án trồng cây xanh. Trong đó, một số dự án thành điểm nhấn phát triển đô thị, như: Khu thương mại, siêu thị kết hợp nhà phố Shophouse; Khu thương mại dịch vụ, showroom ô tô, xe máy Trường Thắng; Trung tâm giới thiệu sản phẩm và dịch vụ sửa chữa bảo hành Toyota; Đại lý Honda Ô tô Tây Nghệ An; Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà hàng tổ chức sự kiện Hùng Cường…

Cùng đó, có những dự án đầu tư vào sản xuất, góp phần tạo việc làm, tạo thuận lợi cho người dân phát triển ngành nghề, dịch vụ thương mại, nhằm tăng tỷ trọng kinh tế dịch vụ từ 33% lên 43% trong cơ cấu kinh tế của phường Long Sơn. Phường Long Sơn có 2 vùng: vùng ngoài (phường Long Sơn cũ), người dân chủ yếu làm dịch vụ, quen dần với nếp sống đô thị; vùng trong (xã Nghĩa Hoà cũ), chủ yếu sản xuất nông nghiệp, nếp sống sinh hoạt nông thôn, dân cư bố trí thưa.

Trung tâm thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy

Trung tâm thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy

Từ thực tế đó, cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, tổ chức ký cam kết với các hộ dân không lấn chiếm hành lang, vỉa hè các tuyến đường. Việc chỉnh trang đô thị được gắn trách nhiệm cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trực tiếp vận động đoàn viên, hội viên, người dân, chỉnh trang nhà ở, vườn, cổng và lối ngõ gắn với xây dựng các tuyến đường tự quản, tạo nếp sống văn minh đô thị trong từng hộ dân, từng tuyến ngõ.

Qua rà soát và tự đánh giá, hiện phường đã đạt 50/52 nội dung thuộc 9 tiêu chí “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” theo quy định tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (tiêu chí thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt). Phường Long Sơn đặt quyết tâm sẽ hoàn thành tất cả tiêu chí “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” vào năm 2023.

Đối với phường Hoà Hiếu, đơn vị đã được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2016, nhiệm vụ được đặt ra là tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Phường Hòa Hiếu tích cực tuyên truyền để người dân cùng phấn đấu đạt lợi ích chung trong duy trì đô thị văn minh, từ việc tự giác cắt mái che, giải toả hành lang an toàn giao thông, đến đóng góp tiền xây dựng các tuyến đường cờ, trồng cây xanh, làm bồn hoa, xoá điểm rác, xây dựng các tuyến phố văn minh, xây dựng kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa - thể thao.

Đặc biệt, Hoà Hiếu chú trọng xây dựng con người có văn hoá thông qua các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý…; xây dựng con người Hoà Hiếu có văn hoá trong ứng xử, kinh doanh, chấp hành pháp luật…

Đường phố Thái Hòa về đêm. Ảnh: Quang Huy

Đường phố Thái Hòa về đêm. Ảnh: Quang Huy

Hiện nay, 2 phường khác là Quang Tiến và Quang Phong cũng quyết liệt chỉ đạo với những bước đi, cách làm phù hợp để hoàn thiện các tiêu chí văn minh đô thị. Phường Quang Tiến tăng cường quản lý đất đai, quản lý xây dựng, đảm bảo đúng quy hoạch; huy động các nguồn lực sửa chữa, nâng cao chợ, nâng cấp các tuyến đường nội phường; lắp đặt hệ thống camera cộng đồng. Phường Quang Tiến cũng triển khai xây dựng và nhân rộng một số mô hình kinh tế có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân...

Rà soát các tiêu chí “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” ở thị xã Thái Hòa, đến nay, phường Long Sơn đạt 50/52 nội dung tiêu chí; phường Hòa Hiếu đạt 49/52 nội dung tiêu chí; phường Quang Tiến đạt 47/52 nội dung tiêu chí; phường Quang Phong đạt 39/52 nội dung tiêu chí.

Thực hiện bền vững các tiêu chí

Định hướng phát triển thị xã Thái Hoà đến năm 2025 trở thành đô thị loại III, “xanh, sạch, đẹp, an toàn”; là đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An, bởi vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp uỷ, chính quyền thị xã chỉ đạo tập trung thời gian qua là xây dựng văn minh đô thị. Song song với chỉ đạo 4 phường xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, thị xã cũng triển khai thực hiện 9 tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh cấp thị xã.

Thái Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị xã và một đồ án quy hoạch xây dựng; quy hoạch sử dụng đất của thị xã đến năm 2030. Thị xã cũng đang xúc tiến phối hợp lập đồ án quy hoạch xây dựng khu trung tâm đô thị hiện hữu (gồm các phường Hòa Hiếu, Long Sơn, Quang Phong); khu đô thị phát triển mở rộng (gồm phường Quang Tiến và các xã Tây Hiếu, Nghĩa Tiến); khu đô thị Đông Hiếu thuộc thị xã Thái Hòa; quy hoạch khu sinh thái hai bên sông Hiếu…

Dự án khu đô thị kết hợp với thương mại ở phường Long Sơn, thị xã Thái Hoà đang từng bước hoàn thiện. Ảnh: Mai Hoa

Dự án khu đô thị kết hợp với thương mại ở phường Long Sơn, thị xã Thái Hoà đang từng bước hoàn thiện. Ảnh: Mai Hoa

Chia sẻ quan điểm trong quy hoạch của thị xã, đồng chí Phạm Chí Kiên – Chủ tịch UBND thị xã là xác định rõ chiến lược, tầm nhìn và có cơ sở để thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trung tâm vùng Tây Bắc và thành phố trực thuộc tỉnh. Thị xã cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện và hỗ trợ các chủ đầu tư triển khai các dự án, tạo việc làm; đồng thời chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; đẩy mạnh xuất khẩu lao động, tăng thu nhập cho người dân.

Bên cạnh những nỗ lực và kết quả đạt được, qua đánh giá hàng tháng, hàng quí, Ban Thường vụ Thị uỷ Thái Hoà cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn, hạn chế, đòi hỏi cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị phải vào cuộc chỉ đạo quyết liệt hơn. Đặc biệt yêu cầu không có trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất công và công trình công cộng; không có hiện tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh, buôn bán, vi phạm trật tự an toàn giao thông; nâng cao tỷ lệ số hộ gia đình sử dụng nước sạch; nâng cao thu nhập của người dân; xây dựng các không gian đô thị “xanh, sạch, đẹp, văn minh”…

Lãnh đạo thị xã Thái Hoà kiểm tra tiến độ triển khai dự án đô thị. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo thị xã Thái Hoà kiểm tra tiến độ triển khai dự án đô thị. Ảnh: Mai Hoa

Một vấn đề khó khăn hiện nay là nguồn lực để xây dựng đô thị đạt tiêu chí văn minh lớn, trong khi nguồn ngân sách đảm bảo hạn chế, dẫn đến việc chỉnh trang, đầu tư hạ tầng kỹ thuật còn chậm; quy hoạch đô thị chưa đồng bộ, việc xây dựng nhà ở tư nhân trái phép vẫn còn diễn ra; một số tuyến đường chưa được đặt tên…. Đó là những vấn đề được Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa phân tích và bàn các giải pháp tích cực thực hiện, dựa trên nền tảng huy động tổng lực từ ngân sách, thu hút đầu tư, xã hội hóa và tham gia của người dân. Trên cơ sở đó, phấn đấu thực hiện thành công các nội dung xây dựng đô thị văn minh đảm bảo tính bền vững.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.