Tiền đạo Quang Nam: 'Đối đầu SLNA mang lại cho tôi một cảm xúc đặc biệt'

(Baonghean.vn) - Vào ngày 2/7 tới đây trên sân Thống Nhất, SLNA làm khách CLB TP Hồ Chí Minh tại vòng 16 V.League và đó là lần đầu tiên mà tiền đạo Vũ Quang Nam có dịp đối đầu với đội bóng quê hương. Hãy cùng Báo Nghệ An đến với những chia sẻ của anh.

Tiền đạo Vũ Quang Nam (số 18) trong màu áo U21 SLNA vô địch tại Ninh Thuận năm 2012 - Ảnh: Đức Đồng
Tiền đạo Vũ Quang Nam (số 18) trong màu áo U21 SLNA vô địch tại Ninh Thuận năm 2012 - Ảnh: Đức Đồng

PV: Đầu tiên, xin chúc mừng Quang Nam với những trận đấu đầu tiên tại V.League! Sau một quãng thời gian dài đầy khó khăn vật lộn với chấn thương, cảm giác của bạn ngày trở lại như thế nào?

Vũ Quang Nam: Sau khi cùng U21 SLNA vô địch năm 2012 cho đến nay, vì chấn thương quá nặng khiến tôi không dám nghĩ rằng một ngày nào đó có thể chơi ở V.League. Thú thực là trước khi đến với CLB TP Hồ Chí Minh, tôi mới chỉ thi đấu ở các giải đấu trẻ và hạng Nhất.

Khi về đây, các đồng đội, các đối thủ ở một đẳng cấp và trình độ cao hơn nhiều khiến tôi có phần bị ngợp. Vừa mừng vừa lo, nhưng tôi nghĩ mình cần thêm thời gian để bắt nhịp với cường độ của các trận đấu tại V.League.

PV: Cập bến một đội bóng tân binh nhưng khá chuyên nghiệp như CLB TP Hồ Chí Minh, cảm nhận về môi trường làm việc, tập luyện và thi đấu ở đây như thế nào?

Vũ Quang Nam: Dù là đội mới lên hạng nhưng tôi thấy thực sự đây là một đội bóng đi theo hướng chuyên nghiệp. Từ BHL đến anh em cầu thủ đều rất đoàn kết. Và đặc biệt là vai trò của anh Lê Công Vinh. Anh ấy là một quyền chủ tịch nhưng làm công tác tư tưởng, tinh thần cho cầu thủ rất tốt. Được đầu tư nên các cầu thủ có thể phát huy được tối đa năng lực của bản thân. Tôi tin rằng đội bóng sẽ còn thăng tiến hơn nữa.

PV: Có người cho rằng bạn chính là tiền đạo tài năng và có triển vọng nhất của SLNA sau Lê Công Vinh, bạn nghĩ gì về điều này?

Vũ Quang Nam: Tôi rất cảm kích trước những lời khen đó. Tôi nghĩ SLNA còn có rất nhiều tiền đạo tài năng khác. Thành công của tôi có được tại giải U21 QG năm 2012 là nhờ một tập thể đồng đều với những gương mặt như Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Phi Sơn, Hoàng Thịnh...

Anh Lê Công Vinh là hình mẫu cho các cầu thủ Việt Nam nói chung chứ không riêng gì bản thân tôi. Tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoà nhập với các trận đấu trước mắt tại V.League.

PV: Trong màu áo CLB TP HCM, bạn đặt ra mục tiêu gì cho bản thân?

Vũ Quang Nam: Mục tiêu của tôi là cố gắng hết mình trong tập luyện để có cơ hội thi đấu và cống hiến cho đội bóng. Các hậu vệ tại V.League đều là những người có kinh nghiệm. Vì vậy, tôi hy vọng sẽ được ra sân càng nhiều càng tốt để tiến bộ và hoàn thiện hơn trong lối chơi.

Trưởng thành từ lò SLNA, nhưng CLB TP Hồ Chí Minh là bến đỗ đầu tiên cho Quang Nam (áo trắng) được thi đấu ở sân chơi cao nhất của Bóng đá Việt Nam - Ảnh: NVCC
Trưởng thành từ lò SLNA, nhưng CLB TP Hồ Chí Minh là bến đỗ đầu tiên cho Quang Nam (áo trắng) được thi đấu ở sân chơi cao nhất của Bóng đá Việt Nam - Ảnh: NVCC

PV: Ở vòng đấu tới, anh sẽ cùng với các đồng đội Âu Hoàn, Hồng Việt, Mạnh Dũng, Đình Luật đối đầu với đội bóng quê hương, cảm giác của bạn lúc này như thế nào?

Vũ Quang Nam: Thực sự là rất hồi hộp nếu được ra sân. Với các anh thì có lẽ đã quen với việc đối đầu SLNA, nhưng với tôi thì đây thực sự là một trận đấu đặc biệt. Vì đây là lần đầu tiên tôi và những người bạn cùng ăn tập của mình tại SLNA như Phi Sơn, Khắc Ngọc... chia thành hai chiến tuyến trong một trận đấu không khoan nhượng.

Chắc chắn tôi sẽ phải chuẩn bị tâm lý trước khi được tung vào sân. Tất nhiên là tôi hy vọng đội nhà sẽ giành chiến thắng. Rất khó để nói trước khi bóng còn chưa lăn, tuy nhiên tôi nghĩ đội nào cũng xứng đáng có được một kết quả tốt.

PV: Xin cảm ơn Quang Nam và chúc bạn sẽ có được nhiều thành công trong màu áo CLB TP Hồ Chí Minh!

 Trung Kiên

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.