Tiền vệ Hùng Dũng mong người hâm mộ thông cảm cho cầu thủ trẻ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng mong rằng, người hâm mộ hãy thông cảm cho các cầu thủ trẻ, nếu họ mắc sai lầm.

Chiều 3/1, đội tuyển Việt Nam có buổi tập trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2024. Trong buổi phỏng vấn tại sân tập, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã tiết lộ thêm về tình hình đội tuyển vào lúc này.

"Toàn đội trải qua 1-2 ngày đầu làm quen lại lối chơi cũng như tập thể lực, hiện tại các cầu thủ cảm thấy khá ổn. Trước đó, chúng tôi có lịch trình dày, cứ 3-4 ngày lại có một trận V.League vất vả, nhưng vài ngày qua đã điều chỉnh và tập trung rèn thể lực chuẩn bị cho giải đấu tới".

Một điểm đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam là trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chấn thương nên không thể tham dự Asian Cup 2024, Hùng Dũng đã nêu quan điểm về vấn đề này: "Việc thiếu vắng trụ cột không chỉ là vấn đề riêng của Việt Nam mà các đội bóng khác cũng thế.

ae8i8137-230.jpeg
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng trả lời phỏng vấn truyền thông trước buổi tập ngày 3/1. Ảnh: Hải Hoàng

Bản thân tôi nghĩ cơ hội của người này mất đi thì sẽ dành cơ hội cho người khác, quan trọng là chúng ta cố gắng tận dụng những gì mình đang có. Đương nhiên, Quế Ngọc Hải và Tiến Linh là những trụ cột quan trọng của đội tuyển quốc gia, tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để cầu thủ trẻ tham gia giải đấu lớn. Hy vọng họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà các đàn anh để lại.

Asian Cup là giải đấu khắc nghiệt, các đội tuyển tham gia với sự nghiêm túc và sử dụng những cầu thủ tốt nhất. Tuyển Việt Nam cũng vậy, sẽ tham dự với những gì tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Dù có một số cầu thủ chấn thương, nhưng thầy Troussier và ban huấn luyện đã sàng lọc và chọn ra những người tốt nhất. Chúng tôi tin rằng sẽ thể hiện tốt sau những trải nghiệm vừa qua".

403a7772-4789.jpeg
Filip Nguyễn đang cố gắng hòa nhập cùng ĐT Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Asian Cup 2024 sẽ là giải đấu đầu tiên của thủ thành Filip Nguyễn trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Hùng Dũng đã tiết lộ thêm về người đồng đội mới. "Anh ấy đang cố gắng giao tiếp trên sân và cả sinh hoạt bên ngoài, chủ động giao tiếp bằng tiếng Việt để tạo mối quan hệ, sợi dây liên kết tốt với các cầu thủ. Hy vọng Filip sẽ thích nghi nhanh với toàn đội, còn về trình độ thì không cần phải bàn cãi nữa".

Ngoài ra, Hùng Dũng còn đưa ra nhận xét về đội tuyển Nhật Bản, đối thủ đầu tiên của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2024. "Đội hình tuyển Nhật Bản có nhiều cầu thủ nổi tiếng. Dù vậy, khi thi đấu trên sân, các cầu thủ chạm trán nhau là điều hết sức bình thường. Chúng tôi quan trọng vào sân thi đấu vì màu cờ sắc áo, đương nhiên là việc được cọ xát với các cầu thủ đẳng cấp thế giới sẽ giúp chúng tôi có nhiều bài học, có những trải nghiệm tốt từ đấu trường chất lượng như Asian Cup.

403a8175-3332.jpeg
Hùng Dũng và các đồng đội sẽ luôn vào sân thi đấu vì màu cờ sắc áo. Ảnh: Hải Hoàng

Tôi nghĩ kinh nghiệm là điều không thể truyền miệng, không thể nói 1-2 câu là sẽ truyền đạt được. Kinh nghiệm là cái mà chúng ta bắt buộc phải trải qua. Mỗi cầu thủ sẽ vào sân thi đấu, phải mắc sai lầm, hoặc cảm thấy bị ngợp,… nhưng rồi 1-2 trận họ sẽ trưởng thành hơn.

Bản thân tôi là một cầu thủ kinh nghiệm nhưng tôi cũng không thể nói cầu thủ trẻ là hãy tự tin lên, đó chỉ là về mặt truyền đạt thông tin thôi. Còn tự các cầu thủ phải trưởng thành hơn. Những trận đấu có thể khó khăn, có thể mắc sai lầm, người hâm mộ hãy thông cảm cho các cầu thủ trẻ. Họ đã vào sân thi đấu thì luôn chiến đấu hết mình, không ai muốn mình chơi kém cả.

Trước các đối thủ mạnh, có thể chúng tôi không làm tốt được hoặc gặp vấn đề gì đó, nhưng ý chí, tinh thần của toàn đội luôn luôn cao nhất. Tôi hy vọng mọi người đồng hành và ở bên cạnh đội tuyển dù kết quả như thế nào"./.

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.