Tiếp sức cho Tân Kỳ giảm nghèo bền vững

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Về huyện miền núi Tân Kỳ, chúng tôi chứng kiến bức tranh nông thôn mới đang từng ngày đổi mới. Mảnh đất thiếu mưa thừa đá sỏi ấy đang thay da đổi thịt khi người nghèo được tín dụng chính sách xã hội của Chính phủ làm trợ lực.

Thành công từ ý thức

Nói đến xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, người ta không khỏi nhớ đến sản phẩm mật mía nổi danh mà xã đang hướng tới tiêu chuẩn OCOP.

Lợi thế đất vườn đồi rộng, có đường Hồ Chí Minh chạy qua và chỉ cách trung tâm huyện khoảng 6km không chỉ giúp người dân xã Tân Hương phát triển kinh tế với cây mía, mà còn phù hợp với việc phát triển nghề ươm giống cây lâm nghiệp và mô hình kinh tế trang trại, gia trại. Định hướng phát triển kinh tế của xã Tân Hương được hiện thực hóa cùng với việc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tân Kỳ lồng ghép các chính sách tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn.

Người nghèo ở Tân Kỳ vay vốn chính sách ươm cây giống lâm nghiệp. Ảnh: Việt Hải

Người nghèo ở Tân Kỳ vay vốn chính sách ươm cây giống lâm nghiệp. Ảnh: Việt Hải

Đơn cử như gia đình ông Trần Văn Luận ở xóm Vĩnh Tân, xã Tân Hương trước đây thuộc diện hộ nghèo kinh niên, kinh tế gia đình khó khăn. Nhà có 5 người (2 vợ chồng và 3 con đứa con) chen chúc trong căn nhà cũ tạm bợ. Gia đình có đất sản xuất, nhưng nuôi 3 đứa con ăn học còn khó khăn, lấy đâu ra tiền tích lũy cải tạo vườn. Vì vậy, năm 2014 được Hội Nông dân vận động, Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét, đề nghị NHCSXH huyện cho vay 30 triệu đồng vốn hộ nghèo để chăn nuôi bò sinh sản, từ đó cánh cửa sinh kế mới của gia đình ông cũng dần mở ra.

Năm 2017, ông Luận đã trả hết nợ. Tuy nhiên, vẫn thuộc diện hộ nghèo của xã, đến năm 2019, ông mạnh dạn đăng ký vay 50 triệu đồng cũng từ chương trình hộ nghèo. Nhờ rút được kinh nghiệm trong chăn nuôi, sự chăm chỉ và chịu khó của các thành viên trong gia đình, ông đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò sinh sản, chăn nuôi lợn sinh sản và đầu tư vườn ươm cây giống. Sau 2 năm, gia đình ông đã thoát nghèo, là hộ có thu nhập cao trong xã. Hiện tại, ông thường xuyên nuôi 3 con bò sinh sản, 14 con lợn nái và vườn ươm cây giống, thu nhập năm 2021 khoảng hơn 200 triệu đồng.

Có thể thấy, tín dụng chính sách xã hội đã và đang là trợ lực giúp những người yếu thế có thêm động lực phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng sống và đặc biệt đã giúp họ hòa mình vào dòng chảy kinh tế địa phương. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,7 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,05%. Xã Tân Hương đang hoàn thành tiếp 2 tiêu chí giao thông và thể chế văn hóa để cán đích nông thôn mới.

Nguồn vốn chính sách giúp người dân có việc làm, phát triển kinh tế. Ảnh: Việt Phương

Nguồn vốn chính sách giúp người dân có việc làm, phát triển kinh tế. Ảnh: Việt Phương

Nguồn vốn chính sách cũng đang nuôi dưỡng truyền thống của vùng đất hiếu học, giúp nhiều học sinh, sinh viên không phải gián đoạn ước mơ học đại học, cao đẳng vì không có học phí. Đây cũng là một con đường giảm nghèo bền vững.

Gia đình bà Phan Thị Mai ở xóm Nghĩa Hoà, xã Nghĩa Phúc là ví dụ. Năm 2011, gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhưng các con của bà lại hiếu học. Vì vậy, nguồn vốn cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 128,6 triệu đồng đã giúp bà nuôi 3 con đi học đại học. Bên cạnh đó, từ 16 triệu đồng từ nguồn vốn vay Chương trình dự án phát triển lâm nghiệp, bà đã mạnh dạn vay thêm 40 triệu đồng từ Chương trình cho vay hộ cận nghèo, chịu khó sản xuất chăn nuôi, đồng thời dạy con ngoan học giỏi, đến nay các con của bà đã ra trường, có việc làm thu nhập cao và ổn định, cùng với gia đình trả nợ ngân hàng, tích cóp gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH.

Những câu chuyện như thế đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mảnh đất Tân Kỳ.

NHCSXH huyện đang tập trung huy động các nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến ngày 31/12/2022, tổng nguồn vốn hoạt động của NHCSXH huyện Tân Kỳ đạt hơn 557 tỷ đồng, tăng 540 tỷ đồng (gấp hơn 31 lần) so với thời điểm đầu hoạt động (năm 2003). Trong đó, ngân sách huyện và xã ủy thác qua NHCSXH huyện là 3 tỷ đồng.

Cùng chung tay giảm nghèo

Hơn 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, huyện Tân Kỳ đã tập trung nguồn lực tín dụng qua NHCSXH cho vay được 85.700 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 1.674 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 1.166 tỷ đồng.

Nhiều hộ nghèo ở huyện Tân Kỳ vay vốn chính sách đầu tư phát triển chăn nuôi hiệu quả. Ảnh: Việt Phương

Nhiều hộ nghèo ở huyện Tân Kỳ vay vốn chính sách đầu tư phát triển chăn nuôi hiệu quả. Ảnh: Việt Phương

Nguồn vốn chính sách đã được đầu tư đến 100% xã trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn một cách thuận lợi, kịp thời.

Ngân hàng CSXH đã tạo điều kiện cho 85.700 lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần giúp 5.631 hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm trên 3.300 lao động; giúp 19.124 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây mới, cải tạo 17.572 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.899 ngôi nhà cho hộ nghèo và các đối tượng thu nhập thấp...

“Những kết quả đạt được 20 năm qua đã khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, là công cụ, giải pháp có tính căn cơ, lâu dài để huyện Tân Kỳ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi, phát triển kinh tế”, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ Nguyễn Văn Thực nhận định.

Giải ngân vốn vay ở NHCSXH huyện Tân Kỳ. Ảnh: Việt Phương
Giải ngân vốn vay ở NHCSXH huyện Tân Kỳ. Ảnh: Việt Phương

Tuy nhiên, giảm nghèo ở Tân Kỳ chưa thực sự bền vững. Số hộ đã thoát nghèo nhưng mức thu nhập nằm sát chuẩn nghèo còn lớn, vẫn còn có hộ tái nghèo.

Hiện nay, tổng nguồn vốn của NHCSXH huyện Tân Kỳ đạt 621 tỷ đồng, tăng 11,4% so với đầu năm 2023. Đây là cơ sở để đơn vị tiếp tục đáp ứng tối đa nhu cầu vốn của các hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Doanh số cho vay trong quý là hơn 28 tỷ đồng, với 651 lượt hộ được vay vốn từ đầu năm, bình quân mỗi hộ được vay 51,8 triệu đồng.

Tính đến 31/3/2023 tổng dư nợ đạt 569 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng 2,14%, hoàn thành 100% kế hoạch được giao, với 20 chương trình cho vay, 10.970 hộ vay. Nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm tỷ lệ 0,15% tổng dư nợ. Điều đó cho thấy nguồn vốn tiếp tục phát huy hiệu quả trong đời sống.

Trong thời gian tới, thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030, NHCSXH huyện sẽ tiếp tục điều hành hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn có hiệu quả, đảm bảo cung cấp dịch vụ tới 100% người nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo.

Ông Phan Thanh Tú - Giám đốc NHCSXH huyện Tân Kỳ, thành viên Ban chỉ đạo các mục tiêu quốc gia huyện Tân Kỳ

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.