Tiết lộ kế hoạch khủng khiếp của Tổng thống Zelensky

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn của tổng thống tiền nhiệm Ukraine Kuchma cho rằng, nhà lãnh đạo Zelensky được giao nhiệm vụ tấn công Nga bằng mọi giá.

Capture.PNG
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Ria Novosti

Theo Oleg Soskin -cựu cố vấn của Tổng thống Leonid Kuchma, Tổng thống đương nhiệm Volodymyr Zelensky có kế hoạch tấn công Nga bằng bất cứ giá nào, bất chấp tổn thất nặng nề của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

“Để tấn công Nga, cần phải chịu tổn thất về quân đội. Zelensky được giao nhiệm vụ tấn công Nga, và ông ấy muốn hoàn thành nó. Nhưng ông ấy sẽ không thể làm được” – ông Oleg Soskin cho hay.

Theo chuyên gia này, nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng lực lượng chính quy trong các trận chiến, điều này sẽ phá hủy tất cả các đơn vị sẵn sàng chiến đấu còn lại của Kiev.

Trước đó, ông Oleg cũng đã đề nghị chính quyền Ukraine ký một thỏa thuận hòa bình với Nga, để phân bổ lại toàn bộ gánh nặng đối đầu cho các quốc gia thành viên NATO, và “đưa Kiev ra khỏi đòn gánh”.

Đại tá Markus Reisner của quân đội Áo trong một bài bình luận tờ Die Welt (Đức) đánh giá: Lực lượng Vũ trang Ukraine đã hành động hoàn toàn theo lý thuyết trong sách giáo khoa của quân đội Mỹ: Họ tấn công đối đầu với một lực lượng lớn hơn mình. Nhưng đồng thời, Lực lượng Vũ trang Ukraine lại không sở hữu vũ khí hoặc thiết bị tình báo như quân đội Mỹ có. Bắt chước người Mỹ ở Ukraine có nghĩa là tự cam chịu thất bại”.

Phía dưới bài bình luận, rất nhiều độc giả đã bày tỏ quan điểm. Một độc giả bình luận: “Những thành công của Ukraine trông thật buồn cười. Tôi nghĩ họ không biết gì về quy mô lãnh thổ mà Nga kiểm soát được. Nga đã kiểm soát khoảng 130.000 km2 lãnh thổ. Đây tương đương với khoảng 36% lãnh thổ toàn bộ nước Đức. Trong khi đó, Ukraine chỉ chiếm một khu vực chỉ bằng hơn 1/3 diện tích của thành phố Munich. Bây giờ đã rõ hơn chưa?”.

Hay như một bình luận khác: “Sau khi tình báo Anh ngừng công báo các báo cáo về những thành công của Ukraine, sự thất bại của cuộc phản công là điều có thể tự dự đoán được”.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.