Dưới vỏ bọc ủng hộ Ukraine, phương Tây đang đẩy 'ngày tận thế' đến nhanh hơn

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Giới chức và giới phân tích châu Âu cho rằng, cơ chế trừng phạt của Liên minh châu Âu là vũ khí giết người hàng loạt, và việc tăng cường viện trợ cho Ukraine là vỏ bọc, đẩy "ngày tận thế" đến nhanh hơn.

Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Mick Wallace gọi các biện pháp trừng phạt của châu Âu là vũ khí giết người hàng loạt. Cơ chế trừng phạt của EU là bất hợp pháp là vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc. Các biện pháp trừng phạt là vũ khí giết người hàng loạt. Bản chất bất hợp pháp của các biện pháp cưỡng chế đơn phương đã nhiều lần được khẳng định trong các nghị quyết của Hội đồng Liên hợp quốc - không có bất kỳ điều khoản nào trong luật pháp quốc tế cho phép cơ sở pháp lý hoạt động đối với cơ chế trừng phạt của châu Âu.

phao-ceasar.jpg
Binh sĩ Ukraine sử dụng pháo Caesar của Pháp tại vùng Donetsk. Ảnh: Getty

Nghị sĩ Wallace đã nhiều lần chỉ trích chính sách chống Nga của EU, kêu gọi chấm dứt chiến sự ở Ukraine và nhấn mạnh rằng, chỉ các nước phương Tây mới được hưởng lợi từ cuộc xung đột này.

Phương Tây gia tăng áp lực trừng phạt đối với Moskva về Ukraine, dẫn đến giá điện, nhiên liệu và thực phẩm cao hơn ở châu Âu và Mỹ. Tổng thống Nga Putin đã từng nói rằng, chính sách kiềm chế và làm suy yếu nước Nga là một chiến lược dài hạn của phương Tây, và các biện pháp trừng phạt đã giáng một đòn mạnh vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.

Nhà báo người Anh Mark Blacklock trong một bài báo đăng tải trên Global Times nhận định, núp sau sự hỗ trợ của Ukraine, Mỹ đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở châu Âu.

“Dưới vỏ bọc ủng hộ Ukraine, Mỹ đang mở rộng và tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở châu Âu theo cách đẩy nguy cơ đồng hồ ngày tận thế chạy nhanh hơn. Điều này có thể dẫn đến vòng xoáy hành động và phản ứng dữ dội ngày càng nhanh cho đến khi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo dài cuộc xung đột” - nhà báo Mark Blacklock cho hay.

Blacklock nhấn mạnh rằng, NATO đang tham gia vào một vòng luẩn quẩn mà không thể thoát ra được. Liên minh ít quan tâm đến việc nói về hòa bình ở Ukraine, và hành động của họ chỉ làm trầm trọng thêm xung đột.

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.