Tỉnh Nghệ An tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2022

Phạm Bằng - Thành Duy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 12/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt và tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2022 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Tham gia buổi lễ, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; lãnh đạo các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

DOANH NGHIỆP ĐÓNG GÓP HƠN 60% NGÂN SÁCH TỈNH

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong thời gian qua, tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp; sự đồng thuận của người dân, đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đạt kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP 9 tháng ước đạt 9,23%; Thu ngân sách ước thực hiện 15.730 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm hơn 32.000 tỷ đồng, trong đó cấp mới cho 83 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 19.000 tỷ đồng. Thu hút FDI đạt kết quả tích cực với tổng vốn đăng ký đạt hơn 601 triệu USD, tăng 231% so với cùng kỳ, nằm trong tốp 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Duy

"Để đạt được những kết quả trên, ngoài sự chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân", Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định và cho biết, hiện toàn tỉnh có 14.155 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm cho 231.000 lao động, đóng góp trên 60% ngân sách của tỉnh.

Trong 9 tháng, toàn tỉnh có 1.554 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 16,49% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký thành lập gần 17.000 tỷ đồng; có 686 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 14,71% so với cùng kỳ. Các hoạt động an sinh xã hội được cấp uỷ, chính quyền quan tâm và cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ.

Đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Ngoài ra, các doanh nghiệp, doanh nhân còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, thiện nguyện, tham gia hỗ trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tính từ đầu năm 2022, các doanh nghiệp đã đóng góp 105 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn những chia sẻ, hỗ trợ của các doanh nghiệp, doanh nhân đối với Nghệ An trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, với phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, trong những năm qua, Nghệ An luôn xác định, thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là chú trọng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để phục vụ doanh nghiệp. Mặc dù việc cải cách chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, mong muốn, kết quả đã tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn lực về hạ tầng, đất đai, mặt bằng...

Đại diện các doanh nghiệp FDI tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Đại diện các doanh nghiệp FDI tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Theo người đứng đầu UBND tỉnh, tốc độ tăng doanh nghiệp của Nghệ An bình quân là 9,3%/năm, xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ. Tuy nhiên, cơ cấu, quy mô doanh nghiệp của tỉnh còn khá khiêm tốn, khi có khoảng 97% doanh nghiệp có quy mô nhỏ, chưa có nhiều doanh nghiệp lớn. Trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp còn có tình trạng nợ bảo hiểm, chậm trả lương, sản xuất kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ.

XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC DOANH NHÂN, VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, để hiện thực hoá khát vọng phát triển của địa phương, các doanh nghiệp phải có khát vọng, xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình của doanh nghiệp và điều kiện thực tế của địa phương, gắn với những đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số...

Các nữ doanh nhân tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Các nữ doanh nhân tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, doanh nghiệp cần xây dựng đạo đức doanh nhân và văn hoá doanh nghiệp. "Khi doanh nhân có đạo đức, doanh nghiệp xây dựng văn hoá thì sẽ khẳng định được niềm tin với khách hàng, đối tác, chính quyền, từ đó có nền tảng phát triển vững chắc" - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Cùng với đó, cần tăng cường các hoạt động liên kết với các doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước và quốc tế, nhằm vươn xa và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; tiếp tục quan tâm chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động; tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong hoạt động an sinh xã hội, nhất là thời điểm này khi nhiều địa phương, người dân đang chịu hậu quả do thiên tai gây ra.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa cho lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp, các Hội doanh nghiệp, doanh nhân. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa cho lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp, các Hội doanh nghiệp, doanh nhân. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị các doanh nghiệp mạnh dạn chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong các cơ quan chính quyền, để giúp chính quyền nhìn nhận, có biện pháp tháo gỡ, qua đó xây dựng môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. Bên cạnh đó, các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp cần phát huy vai trò cầu nối để hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn.

Trong thời gian tới, tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng với đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả nguồn lực.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Các sở, ngành, địa phương tập trung quán triệt nghiêm túc tinh thần hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp "Khó khăn của doanh nghiệp là để giải quyết chứ không phải để giải thích, giải trình" và với phương châm "Chủ động lắng nghe - thấu hiểu khó khăn - nhiệt tình hỗ trợ".

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ông Phạm Đình Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cho biết, để xây dựng quê hương phát triển, người dân có công ăn việc làm, không phải tha phương luôn là nỗi trăn trở, đòi hỏi, thôi thúc đội ngũ doanh nghiệp phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Ông Phạm Đình Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp - đại diện cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Duy

Ông Phạm Đình Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp - đại diện cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Duy

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp bằng nhiều giải pháp của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương thời gian qua, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cho rằng, đây là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp đội ngũ doanh nghiệp vững tin, đưa doanh nghiệp phát triển toàn diện, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phạm Đình Hạnh cũng cho rằng, thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp đã quay trở lại thị trường, đẩy mạnh sản xuất. Vì vậy, các doanh nghiệp cần nhiều hơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền để đẩy nhanh quá trình phục hồi. Cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đoàn kết, vượt qua khó khăn, xây dựng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Bằng khen, tặng hoa cho 20 doanh nghiệp tiêu biểu năm 2022. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Bằng khen, tặng hoa cho 20 doanh nghiệp tiêu biểu năm 2022. Ảnh: Thành Duy
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trao Bằng khen, tặng hoa cho 10 doanh nhân tiêu biểu năm 2022. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trao Bằng khen, tặng hoa cho 10 doanh nhân tiêu biểu năm 2022. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 20 doanh nghiệp và 10 doanh nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đóng góp nhiều cho công tác an sinh xã hội của tỉnh.

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...