Tỏa sáng tinh thần thanh niên xung phong giữa thời bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Dũng cảm trong thời chiến, kiên trung giữa đời thường - đó là lời nhận xét mà mọi người dành cho những cựu thanh niên xung phong ở xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu.

Những ngày tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân họ đã dành cho đất nước, trở về cuộc sống đời thường, họ lại tiên phong trong các hoạt động xã hội, trở thành những tấm gương bình dị mà cao quý. Ghi nhận những nỗ lực đó, nhiều năm qua, đây là đơn vị tiên phong nhiều năm liền đón nhận Bằng khen của Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

bna_ảnh chưa cắt1 thanh niên xung phong.jpg
Những cựu thanh niên xung phong vẫn luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, lạc quan và nhiệt huyết trong các hoạt động vì cộng đồng, xã hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Giữ vững truyền thống

Trên con đường rẽ từ Quốc lộ 48 về với xã Diễn Đoài, ông Chu Vĩnh Hiệp - Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An không khỏi tự hào khi giới thiệu về tuyến đường mang một cái tên rất đặc biệt. Đó là “Tuyến đường Thanh niên xung phong xanh - sạch - đẹp”. Ít ai biết rằng, bao nhiêu năm qua, để có được sự xanh - sạch - đẹp ấy là biết bao công sức thi công, chăm lo, vun vén của những cựu thanh niên xung phong nơi đây.

Tuyến đường "Thanh niên xung phong xanh – sạch – đẹp" luôn được lực lượng cựu thanh niên xung phong của xã chăm lo, vun vén sau khi đóng góp nhân lực thi công. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tuyến đường "Thanh niên xung phong xanh – sạch – đẹp" luôn được lực lượng cựu thanh niên xung phong của xã chăm lo, vun vén sau khi đóng góp nhân lực thi công. Ảnh: Thanh Quỳnh

Được biết, tuyến đường này dài hơn 2,5 km nối từ Quốc lộ 48 về xóm Xuân Đường, xã Diễn Đoài. Trước năm 2017, nó là nỗi lo ngại của nhiều người dân và các em nhỏ mỗi khi mùa mưa về bởi sự lầy lội và trơn trượt. Cho tới năm 2017, xã Diễn Đoài quyết định đầu tư xi măng, nguyên, vật liệu để nâng cấp tuyến đường thì gần 60 cựu thanh niên xung phong trên địa bàn đã đứng ra tiên phong nhận nhiệm vụ thực hiện công trình. Sau gần 1 tháng vất vả không quản ngày đêm, tuyến đường đất ngày nào đã khoác lên mình diện mạo mới. Kể từ lúc hoàn thành, hàng nghìn phương tiện lăn bánh êm ru trên tuyến đường trọng điểm được bê tông hóa khang trang, thẳng tắp.

Vào năm 2022, lực lượng cựu thanh niên xung phong của xã lại tiếp tục cùng nhau hoàn thiện, khôi phục lại những chỗ xuống cấp sau 5 năm đưa vào sử dụng. Cùng với đó, hằng ngày vệ sinh, dọn cỏ hai bên đường để luôn đảm bảo tiêu chí xanh - sạch - đẹp.

Giữa thời bình, phong trào xây dựng nông thôn mới của lực lượng cựu thanh niên xung phong vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết. Đã có những cái tên từng là điểm sáng giữa thời bom đạn, nay lại là niềm tự hào của người dân như ông Nguyễn Duy Trung (sinh năm 1956).

Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Duy Trung (sinh năm 1956, bên trái) đã có 28 năm làm Bí thư, Xóm trưởng xóm Xuân Sơn, xã Diễn Đoài (Diễn Châu). Ông là người ủng hộ 100 triệu đồng tiền cá nhân để làm đường đi vào nhà văn hóa xóm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Duy Trung (sinh năm 1956, bên trái) đã có 28 năm làm Bí thư, Xóm trưởng xóm Xuân Sơn, xã Diễn Đoài (Diễn Châu). Ông là người ủng hộ 100 triệu đồng tiền cá nhân để làm đường đi vào nhà văn hóa xóm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Theo lời giới thiệu của bà Hồ Thị Lâm - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Diễn Đoài thì lúc chiến tranh, ông Trung là tổ trưởng của tổ thanh niên xung phong làm đường. Khi hòa bình, ông lại trở thành “người vác tù và” khi 28 năm qua luôn đảm nhận tròn vai Bí thư, Xóm trưởng xóm Xuân Sơn, xã Diễn Đoài.

Gần đây nhất, chứng kiến đoạn đường vào Nhà Văn hóa xóm Xuân Sơn xuống cấp, lại chưa được bê tông hóa gây mất mĩ quan và ảnh hưởng đến các tiêu chí nông thôn mới của địa phương, ông đã dùng toàn bộ tiền cá nhân để đầu tư 100 triệu đồng nâng cấp toàn bộ đoạn đường dài hơn 60m. Đó chỉ là một trong rất nhiều lần tiên phong đóng góp, ủng hộ của ông trong quá trình xây dựng các hạ tầng tại địa phương. Với tác phong làm được - nói được, nhiều công trình "dân vận khéo" đã được ông triển khai một cách hiệu quả, trở thành điểm sáng đón nhận rất nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp trong phong trào này.

bna_ảnh bằng khen.jpg
28 năm "vác tù và" với vai trò Bí thư, Xóm trưởng, cựu thanh niên xung phong Nguyễn Duy Trung luôn là một đảng viên gương mẫu, một cán bộ tận tụy với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Ảnh: T.Q

Còn nhớ, năm 2020, khi xã có chủ trương nâng cấp tuyến đường nối giữa 2 vùng (vùng trên và vùng dưới) của xóm Xuân Sơn với độ dài 400m thì gần một nửa các hộ dân chưa đồng ý. Thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, chính ông cùng với đại diện chính quyền địa phương đã đến từng hộ dân để vận động. Công việc đó không hề dễ dàng khi ban ngày mọi người đều gắn bó với ruộng đồng. Vì vậy, ông chỉ có thể đợi khi đêm xuống mới lặn lội đến từng nhà vận động. Sau bao tâm huyết, tuyến đường đã hoàn thành vào năm 2020, góp phần làm thay đổi diện mạo của cả vùng quê.

bna_ảnh 4b thanh niên xung phong.jpg
Ngày càng có thêm nhiều những con đường, những công trình, những phần việc ý nghĩa của lực lượng cựu thanh niên xung phong trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thắm thiết nghĩa tình đồng đội

“Nếu không có đồng đội, có lẽ bây giờ vợ chồng chúng tôi đã không thể dìu nhau sống đến ngày hôm nay”, cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Bảo (sinh năm 1951), ở xóm Xuân Đường, xã Diễn Đoài (Diễn Châu) bùi ngùi khi nhắc đến những người đồng đội, đồng chí của mình.

Bà kể, hai vợ chồng bà kết hôn năm 1972, sau đó cùng nhau tham gia thanh niên xung phong trên địa bàn các huyện Đô Lương, Quỳ Hợp, Quỳ Châu… thuộc tuyến đường 7 của tỉnh. Năm 1975, hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương trong niềm hân hoan đất nước thống nhất, vợ chồng bà đón nhận thêm một niềm hạnh phúc khi bà có thai người con đầu lòng. Năm 1976, bà sinh con trai đầu lòng và những năm sau có thêm 3 người con đủ nếp, đủ tẻ.

Vậy nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi chưa đến tuổi trưởng thành, người con đầu lòng của ông bà bị bệnh tâm thần thứ phát, người con thứ hai bị bệnh hiểm nghèo chỉ nằm, ngồi một chỗ. Đã thế, chồng bà là ông Nguyễn Phi Hòe (sinh năm 1951), sau nhiều năm lao lực cũng bị bệnh tim, mất khả năng vận động.

bna_ảnh 3b than niên xung phong.jpg
Giữa lúc đồng đội gặp khó khăn, bà Hồ Thị Lâm (sinh năm 1949) – Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Diễn Đoài (giữa) đã đứng ra ủng hộ 60 triệu đồng và kêu gọi các cựu thanh niên xung phong trên địa bàn cùng chung tay giúp đỡ đồng đội mình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong căn nhà chực chờ đổ sập, 6 con người rơi vào cảnh túng quẫn. Thế rồi, giữa lúc nguy khốn, bà Hồ Thị Lâm - Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã đã đứng ra vận động các hội viên chung tay giúp đỡ gia đình bà. Đồng thời, bản thân bà Lâm đã dùng toàn bộ số tiền tích góp được hơn 60 triệu đồng để hỗ trợ làm nhà cho đồng đội. Tấm lòng của bà Lâm đã khiến nhiều người xúc động, để rồi từ đó, lực lượng cựu thanh niên xung phong của địa phương đã đóng góp hàng chục triệu đồng, cùng với 40 triệu đồng hỗ trợ của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, ngôi nhà đã gần như có đủ nguyên, vật liệu để khởi công.

Lúc này, những người đồng chí, đồng đội lại cùng nhau chung sức, chung lòng để đào từng mét móng, xây từng viên gạch, tặng vợ chồng ông bà Nguyễn Thị Bảo một căn nhà mới. Sau hơn 1 tháng ròng rã, ngôi nhà đã thành hình, chứa đựng biết bao nghĩa tình của những cựu thanh niên xung phong hồn hậu, chất phác.

bna_ảnh 3 thanh niên xung phong.jpg
Căn nhà khang trang, rộng rãi sau khi được đồng đội trực tiếp xây tặng của cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Bảo (sinh năm 1951), ở xóm Xuân Đường, xã Diễn Đoài (Diễn Châu). Ảnh: Thanh Quỳnh

Cùng với gia đình bà Nguyễn Thị Bảo, còn nhiều cựu thanh niên xung phong được đồng đội quan tâm, hỗ trợ. Đơn cử như vừa qua, những cựu thanh niên xung phong tuổi từ 70 đến 83 có hoàn cảnh khó khăn như bà Nguyễn Thị Đào (xóm Bàu Xuân), bà Hoàng Thị Hải (xóm 6), Trương Thị Loan (xóm Mỹ Thành) đã được hỗ trợ mỗi người 5 yến gạo từ mô hình canh tác ruộng gây quỹ của Hội Cựu thanh niên xung phong xã Diễn Đoài.

Kể từ năm 2017, 56 cựu thanh niên xung phong của xã đã cùng canh tác hơn 1 mẫu ruộng tại xóm Xuân Sơn. Với 3 chi hội thay nhau canh tác, ruộng lúa lúc nào cũng tốt tươi, mang lại năng suất vượt trội. Ví như vụ mùa vừa qua, từ diện tích ruộng này đã cho thu hoạch hơn 40 tấn lúa, trừ mọi chi phí đã bổ sung nguồn quỹ được 28 triệu đồng. Số tiền từ nguồn quỹ này hằng năm đều được công khai, minh bạch dùng vào việc thăm hỏi, hỗ trợ đồng đội khó khăn đang sinh sống trên địa bàn; đồng thời, đóng góp vào các phong trào của địa phương.

Để góp phần làm sôi nổi thêm các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương, lực lượng cựu thanh niên xung phong luôn nỗ lực tập luyện bằng tất cả lòng nhiệt huyết. Clip: Thanh Quỳnh

Chia tay mảnh đất Diễn Đoài, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh - ông Chu Vĩnh Hiệp không khỏi xúc động khi nhắn nhủ với chúng tôi rằng, tinh thần của những cựu thanh niên xung phong luôn tỏa sáng trên mảnh đất Nghệ An, dẫu thời chiến hay thời bình. Chỉ tính riêng năm 2022, cán bộ hội cơ sở tham gia trực tiếp công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương lên tới 516 người. Đồng thời, các cơ sở hội đã tiên phong ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội lên tới hơn 13 tỷ đồng.

Giữa đời thường, lực lượng cựu thanh niên xung phong vẫn tiếp tục phát huy truyền thống, hăng say lao động, sản xuất, trở thành những tấm gương điển hình về phát triển kinh tế, đóng góp cho hoạt động xã hội và chung tay góp sức sẻ chia khó khăn cùng đồng đội.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.